Tích cực, khẩn trương tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch ” lần thứ nhất bảo đảm yêu cầu đề ra

Sáng 5-7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đồng chủ trì buổi làm việc của Ban Tổ chức (BTC) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Cục Báo chí; Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông); Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo VN và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chủ trì buổi làm việc

Trình bày báo cáo kết quả triển khai tổ chức Giải, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Phó Trưởng BTC Giải cho biết, hiện nay chỉ còn ít ngày nữa (ngày 10-7-2023) là đến hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất. Do đó, công tác truyền thông đang được đẩy mạnh nhằm thu hút thêm các tác giả gửi tác phẩm dự thi.

 BTC đã hoàn thành việc thiết kế logo Giải, logo này đã được phê duyệt và giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cùng với logo, trailer quảng bá cho Giải cũng đã được BTC hoàn thiện và đăng phát trên các tờ báo trong và ngoài Bộ VHTTDL. Bên cạnh đó, các hoạt động chuẩn bị cho Gala trao giải lần thứ nhất ( dự kiến tối 28/8) và phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai cũng đang được BTC tích cực chuẩn bị nhằm hướng tới một buổi lễ trang trọng, ý nghĩa.

Đến thời điểm hiện nay, BTC đã nhận được hơn 600 tác phẩm báo chí ở đủ các thể loại. Công tác chấm giải sẽ trải qua các vòng Sơ khảo, Chung khảo và sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng chuyên môn. BTC sẽ mời đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vào hội đồng giám khảo để công tác chấm giải được toàn diện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Giải báo chí vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được lãnh đạo Bộ ấp ủ cách đây vài năm. Chính vì vậy, với việc tổ chức lần thứ nhất này, Ban Tổ chức sẽ cố gắng và nỗ lực thực hiện nghiêm túc, bài bản. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, để chuẩn bị cho việc chấm giải và tổ chức lễ trao giải còn nhiều việc phải tiến hành như cần phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp tổ chức lễ trao giải, trong đó có các đơn vị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Nhà hát Lớn.

“Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành, qua đó, Ban Tổ chức mong muốn đạt được mục tiêu kép, đó là cụ thể hóa được chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như hiệu ứng về truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về văn hóa, thể thao và du lịch” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chúc mừng Bộ VHTTDL khi đang có  một giải báo chí bao quát nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch thường trực  Nguyễn Đức Lợi nhận định, qua báo cáo sơ bộ về số lượng tác phẩm đã gửi về, cho thấy đây là thành công bước đầu của cuộc thi, đồng thời công tác chuẩn bị của BTC khá kỹ lưỡng. Hội Nhà báo Việt Nam với đội ngũ những người đã từng tham dự nhiều giải báo chí sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Bộ VHTTDL về công tác chấm giải, sẽ tư vấn chi tiết trong các khâu tiếp nhận, phân loại tác phẩm để chấm giải. Về chuyên môn, khâu phân loại tác phẩm cần có sự đồng đều giữa các lĩnh vực và thể loại báo chí. Về khâu chấm giải, BTC cần thảo luận kỹ về thời gian, cách thức chấm vòng Sơ khảo. Đồng thời, Hội đồng chấm sơ khảo cần mời những người có tâm huyết, trách nhiệm và thời gian tham gia, để sau khi chấm xong thì sẽ có các tác phẩm đạt chất lượng  đưa vào Chung khảo.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: thông qua ý kiến của các đại biểu trong buổi làm việc, đã gợi mở thêm cho BTC nhiều điều trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho Giải báo chí của ngành .

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, có 2 mảng lớn đang được thực hiện đó là: công tác chuẩn bị cho lễ trao giải, sẽ có sự phối hợp thực hiện của Cục Nghệ thuật biểu diễn cho chương trình nghệ thuật; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  trang trí khánh tiết ; Vụ Kế hoạch, Tài chính chuẩn bị  dự toán kinh phí;  Nhà hát Lớn Hà Nội thu xếp lịch tổ chức sự kiện; Văn phòng Bộ kết nối giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ.

Đối với công tác chấm giải, với lượng công việc rất lớn , rất cần có đội ngũ Ban giám khảo là những người giàu kinh nghiệm, chuyên môn. Cùng với sự đồng hành của Hội Nhà báo VN trong công tác chấm giải, BTC tin rằng sẽ có sự đánh giá đúng về các tác phẩm tham dự Giải.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các đơn vị thực hiện theo sự phân công và triển khai công việc đúng tiến độ

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, theo sự phân công sẽ tiếp tục triển khai công việc theo đúng tiến độ; Báo Văn hóa phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát các văn bản, thành lập tổ thư ký giúp việc để phân loại các loại hình tác phẩm tham dự và các tác phẩm tham gia theo thực tiễn.  Về Hội đồng chấm giải, sẽ bổ sung thêm các chuyên gia ở  lĩnh vực quản lý ngành: văn hóa, thể thao và du lịch . BTC sẽ đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ và cố gắng, quyết tâm tổ chức Lễ trao giải theo đúng dự kiến  vào ngày thành lập ngành VHTTDL.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TRẦN HUẤN

 

;