NHẬP CƯ VÀ BẢN SẮC

Là chủ đề của triển lãm diễn ra từ ngày 26-2 đến 13-3-2016 tại Viện Goethe, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu ba nhóm tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống tại Đức thay lời tự bạch của mỗi cá nhân người nghệ sĩ về tính bản sắc. Ở thời điểm hiện tại, dòng người tị nạn ồ ạt tràn vào Đức đã khiến cho sức nóng của đề tài nhập cư ngày một gia tăng. Nhiều người trong số họ đang sống giữa hai nền văn hóa, luôn phải đối mặt với vấn đề về tự nhận thức cá nhân và nhận thức về sự xa lạ. Tuy nhiên, quá trình di dân, nhập cư của người Việt tới Đức đã diễn ra từ rất nhiều năm nay và vẫn được coi là điển hình của một quá trình hòa nhập thành công. Vậy, nên hiểu về sự thích nghi nhưng vẫn giữ được tính bản sắc của những người nhập cư như thế nào? Với những quan điểm riêng về vấn đề này, hai nghệ sĩ Dương Thùy Dương, Đỗ Tuấn Anh đã giới thiệu tới công chúng hình ảnh con người trong tính cá nhân của họ cũng như vấn đề về nhập cư và bản sắc. Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm lần này còn có buổi trò chuyện, giao lưu giữa khán giả với các nghệ sĩ về những trải nghiệm và ý tưởng cá nhân. Nghệ sĩ Đỗ Tuấn Anh sinh năm 1979 tại Thanh Hóa, học thiết kế đồ họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và sang Đức, sống, làm việc, sáng tác nghệ thuật ở thành phố Solingen từ năm 2013. Những kinh nghiệm từ việc làm quen và thích nghi với cuộc sống mới, nền văn hóa mới được anh thể hiện trong serie ảnh Khởi đầu. Nghệ sĩ Dương Thùy Dương sinh năm 1979, theo học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, sau đó tốt nghiệp ngành hội họa Đại học Nghệ thuật Burg Giebichenstein tại Halle (Đức), và hiện đang sống tại Berlin. Sau hai triển lãm năm 2007 và 2009, đây là lần thứ ba Dương Thùy Dương hợp tác với Viện Goethe Hà Nội.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 381, tháng 3-2016

Tác giả : VIỆT TÙNG

;