Lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
phát biểu tại lễ kỷ niệm 
 

         Tối 7-1- 2016, tại Quảng trường tượng đài Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), UBND TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

 
 
 

            Nằm trong hoạt động này có 11 nghi lễ và hơn 20 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hơn 3.000 quần chúng nhân dân, học sinh trên địa bàn tham gia chương trình lễ hội. Riêng lễ rước đã có 1.900 người tham gia. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm  một hiền tài, hiền danh muôn thuở.  

 
 
 

          Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn bó với tên tuổi của nhiều danh nhân, vị vua, trạng nguyên, yêu cầu TP Hải Phòng gìn giữ, phát huy những giá trị tư tưởng và di sản của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải bảo tồn giá trị khu di tích để góp phần thu hút khách du lịch; giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học cho các thế hệ.

 

 

 

 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 380, tháng 2-2016

Tác giả : PHẠM LỰ

;