Chiều 22-8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu Đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Tham dự buổi họp báo có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương; cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình khẳng định: trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng từ cuộc cách mạng Tháng Tám lịch sử, chiến dịch Điện Biên Phủ “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đến đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất non sông. Mỗi bước đi của dân tộc Việt Nam đều thẫm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí kiên cường và bất khuất của cả dân tộc.
Hành trình 80 năm cũng là hành trình vươn mình mạnh mẽ từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đó là thành quả của công cuộc đổi mới toàn diện, của sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa – xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Bộ VHTTDL được Chính phủ giao chủ trì và làm đầu mối tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Triển lãm được diễn ra chính thức từ ngày 28-8 đến 5-9-2025.
“Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua. Đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” - Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh.
“Triển lãm không chỉ là nơi để chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật tư liệu hình ảnh quý giá, mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, về ý chí và trí tuệ của Việt Nam” – Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chia sẻ.
Thứ trưởng Thường trực cũng cho biết, Trung tâm Báo chí Triển lãm sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Triển lãm cho toàn bộ phóng viên trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin về các hoạt động của Triển lãm. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Triển lãm.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thông tin về các nội dung và hoạt động tại Triển lãm.
Tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã thông tin về các nội dung và hoạt động tại Triển lãm. Thứ trưởng cho biết, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao đoàn…
Triển lãm được chia thành nhiều phân khu trưng bày gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) với chủ đề Việt Nam - hành trình đến kỷ nguyên mới; không gian trưng bày chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người do Bộ VHTTDL thực hiện, trưng bày về văn hóa, nghệ thuật, những thành tựu chung trong đó có văn hoá Việt Nam; Không gian trưng bày chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường" do Báo Nhân Dân thực hiện; Không gian trưng bày chủ đề "Tỉnh giàu nước mạnh" trưng bày những thành tựu thời kỳ đổi mới…
Đội ngũ phóng viên trong nước và quốc tế tham dự buổi họp báo
Ở phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề Hội nhập và Phát triển gồm 5 không gian trưng bày: Không gian trưng bày chủ đề Vì tương lai xanh do Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương thực hiện; Không gian trưng bày chủ đề Khát vọng bầu trời do Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng thực hiện; Không gian trưng bày chủ đề Thanh gươm và lá chắn do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện. Không gian trưng bày chủ đề Ngày hội non sông gồm các hoạt động trưng bày, hội chợ về du lịch, văn hóa, ẩm thực, khu vui chơi giải trí và các hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi... phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.
Và không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật: Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) với chủ đề Hội nhập và sáng tạo chia thành 2 không gian trưng bày...
Không gian trưng bày chủ đề "Sáng tạo để kiến thiết" – sẽ trưng bày và sắp đặt các tác phẩm, sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa và các thành tựu của từng lĩnh vực: Quảng cáo; Kiến trúc; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Truyền hình và phát thanh; Du lịch văn hóa.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về đoàn quốc tế tham dự đại lễ
Thông tin về đoàn quốc tế tham dự đại lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa rất lớn với nhân dân thế giới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại cho biết, đến thời điểm hiện tại có 6 đoàn khách cấp cao quốc tế tham dự đại lễ gồm Cu Ba, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Belarut và Nga. "Hiện công tác tổ chức cho đón tiếp các đoàn khách quốc tế đang được các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai theo đúng kế hoạch" - bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Thông tin về Lễ diễu binh, diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VHTTDL, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tại Quảng trường Ba Đình, thành phố Hà Nội vào sáng ngày 2-9-2025.
Về tổ chức, lực lượng, tính đến ngày hôm nay (22-8), có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng;
Thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin về Lễ diễu binh, diễu hành trong Đại lễ
Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đã đến Việt Nam: Campuchia 15/8, Lào 16/8, Nga 20/8, Trung Quốc dự kiến cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối LLVT đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối LLVT mới được bổ sung từ ngày 21-8).
Chương trình diễu binh, diễu hành, gồm: Rước đuốc truyền thống; Bắn Pháo lễ; Không quân bay chào mừng; Diễu binh, diễu hành các khối…
Về kết quả tổ chức luyện tập, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia A80 từ đầu tháng 5-2025. Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh về công tác tuyên truyền
Tại buổi họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cũng đã định hướng về công tác tuyên truyền sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Đinh Thị Mai nhấn mạnh, bên cạnh việc giáo dục, ôn lại truyền thống thì cần hướng mạnh về nhân dân, cơ sở và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước; tôn trọng, tôn vinh sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong hơn 90 năm qua, đặc biệt từ ngày thành lập nước cho đến nay.
Thông qua tuyên truyền Lễ kỷ niệm, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và đặc biệt là khát vọng cống hiến, quyết tâm thực hiện đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng…
NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH