Chương trình "Về nguồn": ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm của ngành Văn hóa

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), sáng 21-8, tại tỉnh Tuyên Quang, Cục Văn hóa Dân tộc Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Về nguồn". Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tham dự chương trình.

Là hoạt động tiếp nối chuỗi hành trình tri ân, là lời cảm ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa hôm nay gửi tới nhân dân địa phương, những người đã kề vai, sát cánh và giúp đỡ đội ngũ làm công tác văn hóa – thông tin từ trong những năm tháng gian khổ của kháng chiến cho đến suốt chặng đường dựng xây đất nước.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Đoàn công tác Bộ VHTTDL dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ATK Định Hóa, Thái Nguyên), thành kính tưởng nhớ công ơn của Người đối với dân tộc Việt Nam. 

“Chúng con luôn ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như “non cao, biển rộng”. Tình thương của Người đối với đồng bào, đồng chí bao la không bờ bến. Lòng kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta đối với Người là vô hạn”.

“Chúng con xin nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Chúng con sẽ nỗ lực cố gắng, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, chăm lo công tác bảo tồn, phát huy văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa soi đường cho quốc dân đi như lời Bác từng căn dặn”- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy xúc động bày tỏ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ VHTTL Trịnh Thị Thủy dẫn đầu cũng đã tới dâng hoa tại Di tích lịch sử Nha Thông tin (xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang). Nha Thông Tin – tiền thân là Bộ VHTTDL được di rời từ Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc (ATK) vào mùa thu năm 1947. Do yêu cầu giữ gìn bí mật, địa điểm làm việc của Nha Thông tin đã di chuyển qua nhiều nơi. Từ giữa năm 1951, Nha Thông tin hoạt động tại Xóm Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khi đó, Nha Thông Tin có khoảng hơn 40 cán bộ, nhân viên do đồng chí Trần Văn Giàu làm Giám đốc. Tại đây, các cán bộ, nhà báo, phóng viên đã đi theo các chiến sĩ trực tiếp ra chiến trường để đưa những thông tin chính xác về các chiến dịch lớn… Tất cả các chiến dịch lớn đều có sự góp mặt của cán bộ, chiến sĩ ngành văn hóa để đưa thông tin chiến trường đến quần chúng nhân dân. Đồng thời nững bản tin, những bài báo, những áng văn chương, bài thơ, bài hát được truyền đi từ Nha Thông Tin trong suốt thời gian kháng chiến đã góp phần không nhỏ trong việc khích lệ nhân dân đồng sức, đồng lòng, nâng cao ý chí và niềm tin vào cách mạng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và đoàn công tác dâng hoa tại Di tích Nha Thông tin

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng đoàn công tác Bộ VHTTDL chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Nha Thông tin

Cũng tại đây, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng đoàn công tác đã tham dự buổi gặp mặt, tặng quà 20 gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Đây là hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thông qua những suất quà nhỏ nhưng nặng tình, đoàn công tác mong muốn bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ xúc động và tự hào khi được thăm, dâng hương tại Di tích Nha Thông tin, nơi 80 năm trước Bác Hồ đã cùng Chính phủ lập căn cứ tại Tuyên Quang và các vùng lân cận để làm cách mạng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm của ngành Văn hóa Thông tin trước đây và nay là ngành VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, công cuộc trường kỳ kháng chiến do Đảng, Chính phủ lãnh đạo thành công rực rỡ. Quá trình đó có sự đóng góp quý báu của ngành Văn hóa Thông tin.

 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng quà cho 20 gia đình chính sách, có công với cách mạng

Để có được thành quả đó, các thế hệ sau vô cùng biết ơn sự hy sinh xương máu và sự đùm bọc, che chở của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung, vùng chiến khu cách mạng Tân Trào và của xã Minh Thanh nói riêng với cán bộ ngành Văn hóa Thông tin trước đây và sự ủng hộ triển khai các nhiệm vụ vủa ngành VHTTDL trong giai đoạn hiện nay.

Theo Thứ trưởng Trinh Thị Thủy, Bộ VHTTDL đang phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị. Thứ trưởng mong muốn đồng bào các dân tộc tiếp tục ủng hộ và tham gia nhiệt tình, để xây dựng được đời sống văn hóa tại cơ sở theo đúng phương châm người dân làm chủ, lấy dân làm gốc.

“Trước đây, đồng bào các dân tộc đã đùm bọc, che chở cho cán bộ ngành Văn hóa Thông tin thì nay tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với ngành VHTTDL trong tất cả mọi hoạt động, đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp” – Thứ trưởng mong muốn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình có công với cách mạng tại buổi lễ

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, của chiến khu cách mạng để công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi thôn bản là một trụ cột vững chắc trong xây dựng, phát triển văn hóa.

Trong khuôn khổ Chương trình “Về nguồn”, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở di tích Pụ Đồn (ATK Định Hóa, Thái Nguyên); Đình Hồng Thái (Tân Trào, Tuyên Quang).

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;