Khai trương cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội

Ngày 8-12-2022, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã dự Lễ khai trương cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội (số 8 và 15 phố Thiền Quang). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày 8 và 9-12-2022 của Ngài Gérard Larcher.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thực hiện nghi thức khai trương Viện Pháp tại Hà Nội

Phát biểu tại lễ khai trương, ngài Gérard Larcher cho hay, Viện Pháp là trụ cột giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam, thông qua các sự kiện trên mọi lĩnh vực, từ điện ảnh đến âm nhạc, từ nghệ thuật biểu diễn đến nghệ thuật tạo hình hay di sản. “Chính những trao đổi văn hóa này tạo nên tính thực chất trong mối quan hệ giữa hai nước, ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao của hai nước. Viện Pháp là một địa điểm mở, có tính thiết yếu trong việc quảng bá tri thức, ý tưởng, dự án, sáng tạo thuộc mọi thể loại giữa hai nước. Là cánh cửa sổ hướng về nước Pháp, Viện Pháp đóng góp mang tính quyết định cho việc truyền bá ngôn ngữ và các giá trị của Pháp, với các khóa học và kỳ kiểm tra tiếng Pháp, thư viện đa phương tiện, tổ chức các buổi thảo luận, hoạt động của Campus France nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du học Pháp, hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Địa điểm mới đánh dấu một khởi đầu mới cho các hoạt động của Viện, từ nay sẽ được triển khai bên ngoài trụ sở để tiếp cận tất cả khán giả, dù họ ở đâu. Tham vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho Viện trong quan hệ đối tác với các tác nhân Việt Nam, tăng cường mối liên kết và các trao đổi văn hóa, ngôn ngữ của chúng ta”.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Thượng viện Pháp cho biết, trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức khắp Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, bao gồm một triển lãm ảnh được tổ chức hai năm một lần; một buổi biểu diễn âm nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội, lấy cảm hứng từ Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của di sản văn học Pháp và thế giới, tác phẩm tiếng Pháp được dịch nhiều nhất trên thế giới; nhờ các tác giả vĩ đại, tiếng Pháp đôi khi đạt đến tính phổ quát; Chương trình Ballade en France, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, nhằm quảng bá ẩm thực và nghệ thuật sống của người Pháp ở các vùng miền, kết nối với ẩm thực và các địa phương của Việt Nam.

Ngài Gérard Larcher cũng cảm ơn Bộ VHTTDL và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng vì sự hỗ trợ cho các hoạt động của Viện Pháp, và cho rằng sự hỗ trợ dành cho Viện Pháp thể hiện cam kết và niềm tin: Việt Nam và Pháp cùng chung mục tiêu thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Khối Pháp ngữ là một trong những mục tiêu chung này.

Tham dự Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới của Viện Pháp sau 18 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam. Việc khai trương trụ sở mới của Viện Pháp hôm nay đồng thời là minh chứng sống động, thiết thực triển khai Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp mà đồng chí Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cùng ngài Gérard Larcher - Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp đã cùng đồng chủ trì tại Nhà Quốc hội Việt Nam mới đây. Gần 50 năm qua, kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (12-4-1973), cùng với sự phát triển của quan hệ hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hợp tác văn hóa Việt Nam - Pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch trong khuôn khổ song phương và đa phương đã được triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia của các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước. Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với khách du lịch Pháp và Pháp là một trong những điểm đến văn hóa, du lịch được nhiều người Việt Nam lựa chọn”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ- ảnh: VOV

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước thời gian qua, có sự đóng góp hết sức quan trọng của Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp. Trên cơ sở Hiệp định của hai Chính phủ được ký kết năm 2009 về các Trung tâm văn hóa, Ý định Thư về hợp tác du lịch, được ký kết giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3-2018, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam đã khẳng định vị trí pháp lý tại nước sở tại và đang phát huy tích cực vai trò cầu nối văn hóa, với nhiều hoạt động quảng bá ngôn ngữ, văn hóa, du lịch, vẻ đẹp đất nước và con người của hai nước.

Bộ VHTTDL đánh giá cao các hoạt động của Viện Pháp tại Hà Nội và các chi nhánh Viện Pháp tại Huế, Đà Nẵng và TP.HCM trong thời gian qua. Với cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân làm chủ thể, Viện Pháp đã tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa dành cho công chúng, cùng xây dựng chương trình với các đối tác tại các địa phương của Việt Nam, thực hiện tốt vai trò “cầu nối văn hóa” Pháp - Việt Nam, quảng bá tới nhân dân Việt Nam về nước Pháp - đất nước có nền văn hóa truyền thống lâu đời, không chỉ được tạo hóa ban tặng những di sản văn hóa, vẻ đẹp tự nhiên, mà còn có rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính và hiện đại.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Viện Pháp có trụ sở mới tại số 8 và số 15 phố Thiền Quang và khẳng định: “Đây là  những tòa nhà mang dấu ấn di sản kiến trúc chung Pháp - Việt, và hy vọng thời gian tới đây chắc chắn sẽ trở thành điểm đến ưa thích cho tất cả mọi người”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, Việt Nam rất tự hào có tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên văn hóa đa dạng và đặc sắc; một đất nước “An toàn - Thân thiện - Hiền hòa - Mến khách - Hội nhập và phát triển”. Việt Nam vinh dự được bình chọn là Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á hai năm liên tiếp; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á và nhiều giải thưởng danh giá khác tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới. Năm 2023, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ đi vào vận hành sau khi hoàn thành cải tạo và với chức năng giống như Viện Pháp tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trở thành điểm đến của công chúng Pháp và bạn bè quốc tế - những người yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ VHTTDL bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng: “Trong thời gian tới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, của Chính phủ Pháp, Thượng viện Cộng hòa Pháp và cá nhân Ngài Chủ tịch Thượng viện, Ngài Đại sứ đặc mệnh Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá văn hóa, giảng dạy ngôn ngữ và tiếp tục là cầu nối, đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp”.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham quan cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội

Được đặt tại hai biệt thự xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XX và đã được cải tạo lại, Viện Pháp tại Hà Nội tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đào tạo và quảng bá tiếng Pháp với hơn 3.000 lượt đăng ký mỗi năm tại Hà Nội; đồng thời hỗ trợ các bạn trẻ muốn du học tại Pháp, cung cấp các dịch vụ hay dịch thuật. Thư viện vẫn luôn mở cửa đón tiếp độc giả, đặc biệt thông qua các hoạt động dành cho trẻ em vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Với thư viện số Pháp ngữ - Culturethèque, độc giả còn có thể tra cứu rất nhiều tài liệu trực tuyến.

Các chương trình văn hóa của Viện Pháp tại Hà Nội được tổ chức “ngoài cơ sở” và tiếp cận gần hơn với công chúng mới ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn khác của Việt Nam. Chiến lược mới này minh chứng cho các giá trị tự do, sáng tạo và đa dạng văn hóa mà Viện Pháp muốn thúc đẩy, thông qua những hoạt động văn hóa được tổ chức tại nhiều địa điểm và dưới nhiều hình thức khác nhau, với mục đích hướng tới các tầng lớp công chúng mới, đặc biệt là công chúng trẻ.

Viện Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác với các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu và trường đại học, các phòng trưng bày và bảo tàng, nhà hát và rạp chiếu phim ở nhiều địa điểm khác nhau, từ đó giúp nhân rộng quy mô của các hoạt động, thúc đẩy giao lưu và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Sự hiện diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng tại lễ khai trương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ hai nước tới các hoạt động trao đổi văn hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực là thế mạnh của nước Pháp.

NGÔ HỒNG VÂN

;