Ấn tượng Liên hoan Nghệ thuật Khèn Mông

Nằm trong chương trình Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái, Khèn Mông và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, chiều ngày 16-3, tại Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ, 7 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Điện Biên đã tham gia 27 tiết mục biểu diễn khèn Mông ở các nội dung trình diễn khèn đơn, khèn đôi và trình diễn khèn tập thể.

Tiết mục múa khèn đôi “Gặp nhau trong rừng mơ” của đoàn nghệ quần chúng huyện Điện Biên Đông

Các tiết mục hấp dẫn bởi sự đầu tư đạo cụ sân khấu và múa phụ họa

Khèn Mông là một loại nhạc cụ đa thanh tượng trưng cho âm thanh của núi rừng, mang những cung bậc cảm xúc khác nhau của người thể hiện. Khèn cũng được diễn tấu trong nhiều hoạt động đời sống tinh thần, tâm linh, nghi thức của dân tộc Mông. Theo quan niệm của người Mông việc thổi khèn thực hiện các vũ điệu cùng tiếng khèn còn chứng tỏ sức mạnh của người đàn ông.

Khèn là loại nhạc cụ không thể thiếu của đồng bào dân tộc Mông Điện Biên

Tại Liên hoan, các tiết mục được những nghệ nhân múa khèn kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa thổi khèn cùng vũ đạo đẹp, dũng mãnh và trữ tình, thể hiện sức sống mãnh liệt, các động tác múa khèn đa dạng, phong phú. Trong thời gian 30 phút, các đoàn dự thi thể hiện những tiết mục thuộc 3 thể loại (múa đơn, múa đôi và tập thể), nội dung trình diễn về sinh hoạt, nghi thức văn hóa dân gian và trò chơi từ lễ hội của dân tộc Mông.

Các tiết mục được các đoàn NTQC dành nhiều tâm huyết tập luyện

Các phần thi được chấm điểm, đánh giá dựa trên những tiêu chí nội dung, nhạc tiết tấu, phong cách biểu diễn và trang phục, đạo cụ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, các đoàn đã đem đến liên hoan nhiều điệu múa đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc Mông.

Nhiều màn biểu diễn đòi hỏi sức khỏe tốt và kỹ năng trình diễn có kinh nghiệm của các diễn viên, nghệ nhân

Liên hoan nhằm khẳng định giá trị văn hóa, sức sống mãnh liệt, sự tiếp nối lưu truyền văn hóa khèn Mông trong cộng đồng các dân tộc Điện Biên. Đây cũng là cơ hội để phát hiện những diễn viên trẻ có triển vọng, tiếp nối cha ông phát huy, bảo tồn và gìn giữ giá trị của khèn Mông. Đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch trên mảnh đất cực Tây của Tổ quốc.

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

 

;