Sáng 1-11, tại Nhà Thái học - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lễ khai mạc “Hội tụ di sản” chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, diễn ra từ ngày 1 đến 16-11. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, khẳng định vị thế của Thủ đô - Thành phố Sáng tạo trong mạng lưới UNESCO.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện
Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh: “Thành phố dự kiến tổ chức Festival định kỳ nhằm định vị thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc của Thủ đô, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Hà Nội trong dòng chảy di sản thế giới. Festival sẽ là không gian mở, nơi di sản truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo cho cộng đồng”.
Trong không gian cổ kính của Văn Miếu, đông đảo công chúng, du khách và nghệ nhân đã cùng hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng. Các gian trưng bày làng nghề truyền thống đến từ Hà Nội, Huế, Ninh Bình và Tây Nguyên tạo nên bức tranh đa sắc về nghề thủ công Việt Nam: từ lụa, gốm, sơn mài đến đan lát, thêu thổ cẩm. Tại đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được trực tiếp tham gia workshop làm đồ thủ công, thử vẽ mực tàu hay tạo hình gốm.

Tiết mục múa cồng chiêng của các nghệ nhân Gia Lai thu hút khách du lịch
Chị Minh Hà (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất thích khi được tận mắt xem nghệ nhân làm nghề và tự tay thử. Cảm giác như mình được sống trong không gian văn hóa xưa”. Còn anh Nam (TP.HCM) nói: “Tôi từng đến Văn Miếu nhiều lần, nhưng lần này thật khác. Không gian di sản trở nên sinh động, gần gũi và sáng tạo hơn”.
Điểm nhấn của Festival năm nay là chương trình nghệ thuật “Trên con đường di sản” với ba đêm biểu diễn tại Hồ Văn, tôn vinh tà áo dài Việt Nam, tri ân Thủ đô ngàn năm và hòa quyện âm sắc vùng miền qua “Sông Hồng gọi, đại ngàn reo”. Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm di sản tại Hồ Văn trở thành nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, nhà thiết kế, sinh viên mỹ thuật tham gia sáng tạo, trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực “Hương vị Hà Nội”.
Festival năm nay còn chú trọng đến khía cạnh học thuật và giao lưu quốc tế với tọa đàm “Di sản giáo dục và văn hóa Đông - Tây” phối hợp với Đại học Columbia (Hoa Kỳ) và hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”, nhằm tìm kiếm hướng đi mới cho việc đưa di sản vào đời sống đương đại.
.jpg)
Các nghệ nhân làm thủ công tại chương trình “Hội tụ di sản”
Việc chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm điểm mở màn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Từ nơi khởi nguồn tri thức của dân tộc, Festival gửi gắm thông điệp rằng, di sản không chỉ là ký ức quá khứ mà là nền tảng cho sáng tạo hôm nay. Sau lễ khai mạc tại Văn Miếu, chuỗi hoạt động sẽ lan tỏa khắp Thủ đô, với các điểm nhấn tiếp theo tại Hoàng thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khép lại bằng lễ bế mạc tối 16-11.
Theo Ban tổ chức, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 quy tụ hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, du lịch trải nghiệm. Các chương trình được thiết kế hướng đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ - những người sẽ tiếp nối hành trình “làm mới” di sản bằng ngôn ngữ sáng tạo.
Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN
.png)



.jpg)

.jpg)
