Sáng 17-10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8) tổ chức tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN và Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS+Japan 5) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương.
Đồng chủ trì có ông Kawai Junichi - Chủ tịch Hội đồng Thể thao Nhật Bản (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản) cùng các Bộ trưởng và trưởng đoàn thể thao các nước ASEAN.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương và ông Kawai Junichi, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Nhật Bản chủ trì AMMS + Japan 5
Triển khai 5 lĩnh vực ưu tiên
Mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực thể thao đã được củng cố và phát triển qua nhiều năm. Thông qua các chương trình hợp tác, cùng nhau thực hiện nhiều dự án ý nghĩa, góp phần nâng cao trình độ thể thao trong khu vực, đặc biệt là việc trao đổi kiến thức, chia sẻ hợp tác cùng phát triển trong các lĩnh vực lợi ích cộng đồng như bình đẳng giới, thể thao cho người khuyết tật, thể thao trường học và các mục tiêu phát triển bền vững thông qua thể dục thể thao.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Các văn kiện và tài liệu mà chúng ta đã xem xét qua 4 kỳ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản, cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thực hiện hợp tác giữa ASEAN và đối tác Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thể thao thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững và toàn diện”.
Với chủ đề “Tương lai chung thông qua thể thao, Hợp tác ASEAN - Nhật Bản hướng tới năm 2030”, Hội nghị là dịp quan trọng để hai bên rà soát tiến trình hợp tác, đồng thời xác định những định hướng ưu tiên trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện, xã hội bao trùm và cộng đồng bền vững thông qua thể thao.
Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đã báo cáo kết quả AMMS+Japan 4 cũng như khẳng định Tuyên bố Chiang Mai 2023 – Nền tảng cho hợp tác thể thao ASEAN–Nhật Bản 2030.
Hội nghị ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được từ Tuyên bố Chiang Mai (2023) – văn kiện mang tính định hướng cho Khung hợp tác thể thao ASEAN–Nhật Bản đến 2030. Tuyên bố này được xây dựng trên tinh thần của Kế hoạch Hành động Kazan (MINEPS VI, 2017), phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Tuyên bố ASEAN về Thể thao và SDGs (2022).
Các quốc gia ASEAN đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản trong lĩnh vực thể thao
Theo đó, hai bên nhất trí triển khai hợp tác trong 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Phát triển giáo viên và huấn luyện viên thể dục thể thao; Thúc đẩy thể thao cho người khuyết tật; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thể thao; Nâng cao năng lực phòng, chống doping; Phát triển quản lý thể thao và công nghiệp thể thao.
Ông Kawai Junichi - Chủ tịch Hội đồng Thể thao Nhật Bản khẳng định: từ khi Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN - Nhật Bản đầu tiên được tổ chức năm 2017, hợp tác thể thao giữa hai bên đã không ngừng phát triển, gắn kết chặt chẽ hơn ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, bình đẳng giới trong thể thao giữa hợp tác của 2 bên từ năm 2023 đã trở thành điểm sáng. Các hội thảo chuyên đề tại Hà Nội (2024) và Manila (2025) tập trung thúc đẩy bình đẳng giới, an toàn và trao quyền cho phụ nữ trong thể thao. Ông Kawai Junichi cho biết thêm: “Dự án này được UNESCO ghi nhận là mô hình thực hành tốt trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu Fit for Life, khẳng định vai trò của thể thao trong phát triển bền vững và bình đẳng giới”.
Nhật Bản chia sẻ tầm nhìn phát triển thể thao đến năm 2030
Tại Hội nghị, ông Kawai Junichi nhấn mạnh tinh thần “hợp tác từ trái tim đến trái tim” giữa ASEAN và Nhật Bản. Ông khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia ASEAN trong việc xây dựng xã hội phát triển toàn diện thông qua thể thao, chia sẻ những giá trị, kinh nghiệm và công nghệ mà Nhật Bản có thế mạnh.
Nhật Bản hiện đang thực hiện Kế hoạch Thể thao Cơ bản lần thứ ba (2022–2026), trong đó đặt ra 12 trọng tâm phát triển như thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, bảo đảm bình đẳng giới, chuyển đổi số trong thể thao, phòng chống doping, phát triển thể thao học đường và mở rộng hợp tác quốc tế. Luật Cơ bản về Thể thao (ban hành 2011, sửa đổi 2025) cũng nhấn mạnh thể thao là công cụ quan trọng thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển con người, bảo đảm phúc lợi và xây dựng xã hội bền vững.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, các Bộ trưởng Thể thao ASEAN và phía Nhật Bản đã đồng thuận nhất trí cao thông qua Tuyên bố chung trong Hội nghị AMMS + Japan lần thứ 5, khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác hướng tới năm 2030, với trọng tâm là “thể thao vì hòa bình, sức khỏe và phát triển bền vững”.
Đánh giá cao năng lực về phòng chống Doping của Nhật Bản, ông Nagulendran Kangayatkarasu, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đề xuất tăng cường trao đổi hơn nữa cả nguồn lực, nhân lực về lĩnh này giữa ASEAN và Nhật Bản. Trong đó, chú trọng hơn về đào tạo nguồn nhân lực giúp các quốc gia thành viên nâng cao nhận thức trong phòng chống Doping thể thao.
Các Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường chia sẻ tri thức, công nghệ và nguồn lực, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như thể thao điện tử, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thể thao xanh và phát triển thanh thiếu niên. Hội nghị cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc điều phối và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thể thao ASEAN–Nhật Bản trong thời gian qua.
Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, các quốc gia ASEAN mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực từ phía Nhật Bản - quốc gia đứng trong top đầu châu lục về thể thao thành tích cao và khoa học thể thao. Sự hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản đối với khu vực ASEAN, đặc biệt hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 tại Aichi - Nagoya sẽ góp phần rất lớn cho sự nghiệp phát triển thể thao của khu vực ASEAN, góp phần gắn kết hơn tinh thần hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững trong cộng đồng châu Á nói chung và khu vực ASEAN nói riêng.
NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: BTC