HỘI CHỮ XUÂN BÍNH THÂN

Đã diễn ra từ ngày 2 đến 15-2-2016, với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Ban Liên lạc các CLB Thư pháp tại Hà Nội tổ chức. Bên cạnh hoạt động triển lãm, tặng chữ đầu năm, trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như: vẽ ký họa chân dung nhanh, nặn tò he, biểu diễn ca nhạc dân tộc... Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm trưng bày trong triển lãm Uống nước nhớ nguồn. Giải nhất thuộc về tác phẩm Nhị thập tứ hiếu của tác giả Nguyễn Duy Thanh; giải nhì được trao cho Nguyễn Tô Tâm An, Trương Văn Thịnh, Trần Văn Sơn; giải ba được trao cho Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Duy Đức, Nguyễn Phương Chi; giải khuyến khích thuộc về Nguyễn Đình Hưng. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà thư pháp, nhân dân, du khách đã mang lại thành công cho hội chữ. Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là tiền đề để hội chữ năm 2017 được tổ chức với tinh thần sáng tạo, khởi sắc, đổi mới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 381, tháng 3-2016

Tác giả : VÂN ANH

;