Hoàn thiện cơ chế liên kết vùng Việt Bắc và Hà Nội để phát triển du lịch trọng tâm, trọng điểm

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại lễ khai mạc “Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội” năm 2022 diễn ra tối 16-4, tại Vườn hoa - Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Sự kiện nằm trong Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”, được tổ chức hằng năm nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển văn hóa du lịch giữa 6 tỉnh vùng Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ

Tham dự sự kiện, về phía Trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Về phía Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quý Tiên.

Cùng dự, còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Lạng sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn; Cao Bằng. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Lễ khai mạc “Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội” năm 2022 bao gồm phần lễ và chương trình biểu diễn nghệ thuật, với chủ đề “Sắc màu Việt Bắc” do Đoàn nghệ thuật các tỉnh Việt Bắc biểu diễn. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật “Không gian văn hóa dân tộc Dao” với các trích đoạn lễ hội truyền thống, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa các địa phương trên các lĩnh vực, chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” do các tỉnh Việt Bắc khởi xướng, đến nay đã trở thành sự kiện thường niên, góp phần tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch liên vùng, thúc đẩy khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh về văn hóa du lịch của các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ

“Đặc biệt, đây là sự kiện đầu tiên do các tỉnh Việt Bắc phối hợp tổ chức ngoài khu vực, nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá tiềm năng thế mạnh vùng Việt Bắc thông qua tổ chức sự kiện chung, tầm cỡ khu vực, gắn kết, lồng ghép với các chuỗi sự kiện của các địa phương, thu hút sự quan tâm của các đơn vị truyền thông, du khách, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Nội, đồng thời thúc đẩy tăng cường hơn nữa sự hợp tác liên kết du lịch giữa thành phố Hà Nội và các địa phương”.

Vùng Việt Bắc có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa lâu đời và bản sắc, nơi được biết đến là chiến khu cách mạng - Thủ đô gió ngàn hào hùng lịch sử. Trong những năm qua, lĩnh vực du lịch dịch vụ trở thành trọng điểm của khu vực với hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù, tiêu biểu. Đến với Việt Bắc, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Dìu, Sán Chay, Lô Lô cùng rất nhiều dân tộc thiểu số khác, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với mọi du khách.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung, 6 tỉnh Việt Bắc nói riêng là địa bàn có vị trí địa chính trị, quốc phòng quan trọng; là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc; có nhiều cảnh quan hùng vĩ tươi đẹp, với non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình và con người thân thiện mến khách. Đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mông, Dao, Cao Lan, Sán Dìu, Lô Lô… với bản sắc văn hóa đặc trưng, được thể hiện qua các phong tục tập quán, nghi thức dân gian, dân ca, dân vũ, các lễ hội truyền thống đặc sắc. Xét về các di sản và tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch, 6 tỉnh Việt Bắc có tiềm năng không thua kém khu vực nào trên dải đất hình chữ S thân yêu”.

Bộ trưởng cũng chia sẻ: Hà Nội là trung tâm văn hóa chính trị, điểm đến du lịch, điểm trung chuyển khách du lịch quốc tế hàng đầu cả nước. Sự liên kết giữa 6 tỉnh Việt Bắc với Hà Nội sẽ tạo nên thế mạnh tổng thể để phát triển du lịch cả vùng. Sự phục hồi của du lịch 6 địa phương Việt Bắc và Hà Nội đồng thời tác động lan tỏa, thúc đẩy du lịch của các địa phương lân cận cũng như các liên minh, liên kết vùng khác phát triển.

Tại buổi lễ Bộ trưởng đề nghị các tỉnh Việt Bắc chú trọng thực hiện các từ khóa của du lịch Việt Nam năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “kết nối”, “hòa bình”, “xanh hóa”, “số hóa” và tiếp tục triển khai một số nội dung:

Một là, hoàn thiện cơ chế liên kết vùng để phát triển du lịch theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thực chất và hiệu quả, tập trung vào 4 nhiệm vụ:  Từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối điểm đến du lịch để thuận tiện cho việc hình thành, phát triển tour tuyến; Tập trung nghiên cứu, tìm ra lợi thế riêng, một sản phẩm đặc sắc riêng của mỗi địa phương Việt Bắc trên cơ sở lợi thế so sánh về các di sản văn hóa, thiên nhiên, giá trị sinh thái – nhân văn đặc trưng của từng địa phương, phù hợp với xu hướng du lịch sau đại dịch, xác định đây là nền tảng để phát huy thế mạnh của liên kết vùng;  Cùng hoạch định, xây dựng các chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Bắc tại các sự kiện, hội chợ chuyên ngành trong nước và quốc tế, tổ chức các sự kiện, diễn đàn phát triển du lịch gắn với thu hút thị trường khách từ các địa phương trọng điểm du lịch của Việt Nam;  Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao.

Hai là, Tập trung xây dựng môi trường du lịch “xanh” đúng như chủ đề Năm du lịch quốc gia 2022, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Ba là, kiểm tra, rà soát các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng, đáp ứng việc mở cửa lại hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam – điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Cuối cùng Bộ trưởng nhấn mạnh: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng bằng không gian văn hóa độc đáo, đặc sắc, bằng thành quả lao động sáng tạo của dân tộc được giới thiệu đến với nhân dân Thủ đô, Tuần Văn hóa du lịch sẽ thành công tốt đẹp.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc

“Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội” năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 17-4 tại nhiều khu vực thuộc Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá sắc màu văn hóa đa dạng và độc đáo của các tỉnh Việt Bắc, như: Không gian giới thiệu di sản văn hóa, sản vật đặc trưng tại khu vực Nhà Bát giác; giới thiệu mô hình điểm đến di sản tiêu biểu của các tỉnh, thành phố tại không gian vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng; trưng bày tranh, ảnh giới thiệu về văn hóa, du lịch các tỉnh Việt Bắc tại khu vực vườn hoa - tượng đài Lý Thái Tổ; triển lãm ảnh phong cảnh đặc sắc của các miền di sản Việt Bắc… Bên cạnh những sản phẩm văn hóa tiêu biểu, công chúng và du khách còn có cơ hội thưởng thức đặc sản, trải nghiệm nghệ thuật dân ca, dân vũ của đồng bào các tỉnh Việt Bắc… Tham gia “Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội” năm 2022, thành phố Hà Nội tổ chức trưng bày tranh, ảnh, mô hình về lịch sử, văn hóa Thủ đô; tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật chung tại khu vực sân khấu chính trong các tối 15 và 16-4.

Tin: THANH DANH - Ảnh: ANH TÙNG

 

;