Háo hức, chờ đón một mùa Liên hoan phim sôi động

Trong không khí tưng bừng của Lễ Khai mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI, với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh Việt Nam, phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã ghi nhận ý kiến của các nghệ sĩ.

 

Diễn viên Hoàng Hải: Sự chờ đợi của nhiều nghệ sĩ

LHP quốc tế lần thứ VI là một sự chờ đợi của nhiều nghệ sĩ và những người làm điện ảnh, và Hoàng Hải thấy rất vui và hứng thú. Trong LHP này, Hoàng Hải đến với tư cách là thành viên trong bộ phim dự thi - Lính chiến. Đến với liên hoan, ai cũng có kỳ vọng phim của mình tham gia được giải, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào Ban giám khảo. Tuy nhiên, điều vui nhất đối với Hoàng Hải là được gặp gỡ, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp và gặp gỡ khán giả, những người yêu thích điện ảnh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Thêm động lực để tiếp tục làm nghề

LHP quốc tế Hà Nội lần VI, như một ngày hội của những người làm nghề trong nước và quốc tế. Mặc dù bị ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, với sự hội tụ của nhiều bộ phim trong Liên hoan, tôi thấy điện ảnh vẫn có sự phát triển. Có nhiều tác phẩm hết sức thú vị, đạt chất lượng rất tốt, điều đó là một sự khích lệ cho những người làm nghề. Đặc biệt là đối với các đạo diễn trẻ, họ cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục làm nghề phía trước. Với sự hân hoan, vui mừng của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thì có thể thấy liên hoan sẽ thành công tốt đẹp.

Diễn viên Lan Phương: Điện ảnh góp phần mang văn hóa của đất nước đến với thế giới

Đến với liên hoan thì Phương sẽ có cơ hội được xem nhiều bộ phim hay, xuất sắc đến từ các nước bạn tham dự. Phương rất thích thú khi được gặp gỡ, và biết được cảm nhận của họ về các bộ phim của Việt Nam. Điều đó, sẽ giúp tôi có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Trước đây, mọi người chỉ biết đến các nền điện ảnh lớn, nhưng với những hoạt động của các kỳ LHP, thì những người làm nghề điện ảnh được biết nhiều hơn các nền điện ảnh khác của thế giới. Với Phương, điện ảnh là một phần cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, điện ảnh còn góp phần mang văn hóa của  đất nước đến với thế giới; LHP này cũng chính là nơi để bạn bè quốc tế giao lưu, học hỏi về nghề, cũng như được tìm hiểu về văn hóa của các nước khác.

Đạo diễn, diễn viên Công Hậu: Thật ý nghĩa khi Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh tổ chức thành công các LHP

Trong Liên hoan này, Công Hậu tham dự Liên hoan với tác phẩm dự thi - phim Kẻ đào mồ. Công Hậu thấy rất vui, hào hứng khi thấy được đông đảo nghệ sĩ đến với Liên hoan. Ở đây, Công Hậu được gặp lại các bạn diễn viên đồng trang lứa, những người đi trước, rất là nhiều đạo diễn, diễn viên nước ngoài, sau một thời gian dài phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19. Thật ý nghĩa khi Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh đã thành công khi tổ chức các cuộc liên hoan, điều này rất cần thiết đối với điện ảnh Việt Nam. Ở đây, chúng tôi được giao lưu văn hóa, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa những người làm điện ảnh trong nước và quốc tế.

Diễn viên trẻ Nguyễn Minh Đức: Cảm thấy choáng ngợp khi được tham dự Liên hoan có quy mô lớn

Trong phim Hoa Nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh, em vào vai diễn cậu bé đánh giày tên Đức. Đây cũng là vai chính dài hơi đầu tiên của em. Đến với Liên hoan, em cảm thấy thật choáng ngợp và rất vui khi được tham dự LHP quốc tế với quy mô lớn. Ở đây, em được gặp gỡ các nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh nước nhà và nghệ sĩ quốc tế. Điều đó giúp em được hiểu biết nhiều hơn về điện ảnh, cũng như khích lệ em rất nhiều với những dự định về điện ảnh trong tương lai.

Bài, ảnh: NGỌC BÍCH

;