Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á: Tiếng cồng chiêng kết nối bạn bè khu vực

Tối 20-12-2025, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, Đêm hội có sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân trong nước và quốc tế.

Đây là dịp để các nghệ nhân đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng bào các dân tộc trong nước và quốc tế, tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Lâm Đồng. Đồng thời, thu hút khách du lịch thông qua các hoạt động lễ hội, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”, thực hiện cam kết khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO, tiếp tục tôn vinh, quảng bá rộng rãi giá trị di sản văn hóa Việt Nam nhất là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự Đêm hội

Tham dự chương trình, có các đồng chí là đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo của Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam, Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKing).

Về phía đại biểu quốc tế: Ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan; Bà Henyka Claudia, Bí thư thứ ba, Đại sứ Indonesia; Đại diện gia đình Hoàng gia Malaysia, các thành viên tháp tùng đoàn đại sứ các quốc gia; Đại diện quản lý dự án mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

Về phía đại biểu tỉnh Lâm Đồng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười; đại diện lãnh đạo các địa phương: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Thọ cùng sự hiện diện của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, các đội chiêng, đông đảo Nhân dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc Đêm hội

Phát biểu khai mạc Đêm hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết: Cồng chiêng từ lâu đã gắn liền với văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, từ lễ nghi phong tục đến tín ngưỡng dân gian. Đối với các tỉnh Tây Nguyên, cồng chiêng gắn bó mật thiết với đời sống và tín ngưỡng của người Tây Nguyên. Có thể nói từ thuở sơ khai, mỗi lần cồng chiêng vang lên là một lần âm vang tiếng chiêng rộn ràng, khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng, âm vang ấy hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và với tiếng lòng người, sống mãi cùng với núi rừng Tây Nguyên. Âm vang ấy không chỉ là âm nhạc mà là linh hồn văn hóa, thể hiện sự gắn kết thiêng liêng giữa con người, thần linh và đại ngàn. Nó như lời nguyện cầu, khúc ca mừng lúa mới, vang vọng khắp núi rừng, mang đến cảm giác nguyên sơ, hùng vĩ, kết nối cộng đồng, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, thành niềm tự hào của vùng đất và con người nơi đây.

Theo Phó Chủ tịch Đinh Văn Tuấn, Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 được tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng, các tỉnh, thành trong cả nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á có văn hóa cồng chiêng nói chung; khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, thúc đẩy giao lưu kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, đồng thời thể hiện việc cụ thể hóa các cam kết của Lâm Đồng khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Đây không chỉ là niềm tự hào của của các tỉnh Tây Nguyên, mà còn là tài sản vô giá của văn hóa Việt Nam và nhân loại.

Ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Đêm hội là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 mà tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ngoài những đội cồng chiêng tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, còn có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân đến từ 3 quốc gia Đông Nam Á là Lào, Campuchia và Malaysia cùng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, và Phú Thọ. Sự có mặt của các đội đã tạo nên không gian giao hòa văn hóa rộng mở đa sắc màu, đậm tính cộng đồng, thể hiện tinh thần hữu nghị và đoàn kết của khu vực.

Đại diện các đoàn nhận hoa và biểu trưng của ban tổ chức

Trong suốt chiều dài lịch sử, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, đó là linh hồn, là tiếng nói của người Tây Nguyên với đại ngàn. Mỗi nhịp chiêng là một câu chuyện, mỗi giai điệu là một hơi thở văn hóa, một dòng chảy kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 chính là dịp để tiếng chiêng vượt ra khỏi biên giới, kết nối bạn bè khu vực, tạo nên bản hòa âm chung của đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết.

Phó Chủ tịch Đinh Văn Tuấn khẳng định: Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, cộng đồng thực hành và truyền dạy các giá trị di sản văn hóa, mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là dịp để các nghệ nhân đồng bào các dân tộc các nước có dịp giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đến với Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 có các đại biểu là đại sứ và đại diện ngoại giao quốc tế cùng hơn 500 nghệ nhân trong nước và quốc tế về tham dự Lễ hội. Ngài Saadi Salama - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam phát biểu chúc mừng Lễ hội, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tinh thần hợp tác cởi mở và sự chu đáo mà tỉnh Lâm Đồng đã dành cho các đoàn khách quốc tế. Tỉnh Lâm Đồng đã làm tốt vai trò là nhịp cầu, một cầu nối văn hóa tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama phát biểu tại Đêm hội

Đại sứ khẳng định, trong kho tàng di sản văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, văn hóa cồng chiêng giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Đây là một loại hình âm nhạc dân gian độc đáo đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Âm thanh của cồng chiêng không chỉ tạo nên giai điệu mà còn là tiếng gọi của quá khứ, là sợi dây kết nối đức tin của con người với thần linh, thiên nhiên, núi rừng. Khi tiếng cồng chiêng vang lên, chúng ta như nghe thấy tiếng suối, tiếng gió của đại ngàn rộng lớn, hòa quyện với âm thanh của cuộc sống con người, tạo nên sự sâu lắng, sức mạnh và linh thiêng.

Ngài Saadi Salama cho biết, lễ hội năm nay đã thể hiện tinh thần gắn kết của văn hóa cồng chiêng, nơi không chỉ tôn vinh loại hình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng hòa bình và thắt chặt hiểu biết giữa các dân tộc thông qua sự kết nối của nhiều quốc gia có nền văn hóa tương đồng.

Các đoàn quốc tế mang đến những tiết mục đậm dấu ấn bản sắc riêng của mỗi nước

Theo ngài Đại sứ Saadi Salama, Việt Nam đã chứng minh rằng văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là nền tảng bền vững cho phát triển các mối quan hệ đối ngoại. Thông qua những hoạt động văn hóa đặc biệt, Việt Nam đang đưa di sản trở thành sức mạnh mềm kết nối các quốc gia trong tinh thần tôn trọng, hữu nghị và hợp tác, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á, một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất trong khát vọng hòa bình và phát triển bền vững.

Đại sứ Saadi Salama cũng cho biết, ông đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam và luôn ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, lòng nhân ái và sâu sắc văn hóa của đất nước này. Chính những giá trị đó đã tạo nên sợi dây đồng cảm sâu sắc giữa nhân dân Palestine chúng tôi với nhân dân Việt Nam, những dân tộc yêu chuộng hòa bình đã trải qua nhiều hy sinh và luôn hướng tới tương lai bằng niềm tin và nghị lực.

“Từ đó, tôi đã hình thành một niềm đam mê chân thành đối với văn hóa Việt Nam. Nền văn hóa giàu bản sắc và thắm đượm tính nhân văn, âm vang cồng chiêng hôm nay không chỉ là âm thanh nghệ thuật mà còn là tiếng nói của lịch sử, của cộng đồng và của tinh thần bất khuất. Nhân dịp này, tôi xin tái khẳng định cam kết của đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam trong việc đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia”, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam khẳng định.

Âm thanh cồng chiêng lúc dồn dập như thác đổ, lúc ngân dài như gió rừng, kể câu chuyện về khát vọng sống, về cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với trời đất

Tại Đêm hội, để ghi nhận sự đồng hành, đóng góp và tinh thần gắn kết của các đoàn nghệ thuật trong khu vực và quốc tế, Ban Tổ chức đã trao tặng biểu trưng và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các đoàn nghệ nhân quốc tế: Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia; đại diện đoàn nghệ nhân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Phú Thọ; đại diện các đoàn nghệ nhân các địa phương của tỉnh Lâm Đồng: Đam Rông 2, Đam Rông 4, Đinh Trang Thượng, Cư Jút, Bắc Bình, Trường Cao đẳng Đà Lạt, TTC Lâm Đồng, LangBiang - Đà Lạt. Đồng thời, vinh danh và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các Nhà tài trợ.

Chương trình Đêm hội Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025 được bắt đầu bằng nghi thức cúng Yang. Cùng với đó là tiết mục nghệ thuật cồng chiêng tham gia biểu diễn tại Đêm hội của các nghệ nhân đến từ đội cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Thọ, Gia Lai, Quảng Ngãi và các quốc gia Đông Nam Á - Lào, Campuchia và Malaysia. Đặc biệt tiết mục nghệ thuật We are Lâm Đồng - xác lập kỷ lục “Tác phẩm nghệ thuật thực cảnh kết hợp biểu diễn cồng chiêng kết nối cộng đồng, quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ - diễn viên và quần chúng tham gia đông nhất” được trình diễn trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trên quảng trường Lâm Viên, trong những nhịp chiêng còn ngân vang và trong câu hát đầy tự hào “We are Lâm Đồng” vẫn còn đang lan tỏa.

Tiết mục nghệ thuật "We are Lâm Đồng" kết thúc Đêm hội trong màn pháo hoa rực rỡ

Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 không chỉ là một không gian tôn vinh di sản, mà còn là nơi hội tụ của sáng tạo, kết nối cộng đồng và khát vọng vươn tầm của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy khu vực và quốc tế.

THANH DANH - Ảnh: TUẤN MINH

;