Cuộc so tài gay cấn phản ánh sự phát triển của điện ảnh Việt Nam sau hai năm tăng trưởng mạnh mẽ

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV trở lại TP.HCM trong thời điểm ngành Điện ảnh có nhiều dấu mốc đáng nhớ: 55 năm hình thành LHP Việt Nam, TP.HCM vừa được UNESCO ghi danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh và thị trường phim Việt bùng nổ với nhiều bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ. Quy tụ nhiều tác phẩm có doanh thu phòng vé cao, chất lượng tốt khiến cuộc đua giành Bông sen Vàng năm nay vừa gay cấn vừa phản ánh đúng sự sôi động của thị trường điện ảnh Việt sau 2 năm tăng trưởng mạnh mẽ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam XXIV cho biết, số lượng phim được chọn ở mức dưới 50% nhằm đáp ứng những tiêu chí tinh túy nhất, đặc sắc nhất đưa vào phần dự thi. Tiêu chí của các phim được chọn lần này chủ yếu hướng tới nội dung nắm bắt hơi thở thời đại, hướng đi và sự phát triển toàn diện mà đất nước hướng tới. Phát triển bền vững và hội nhập là điểm nhấn quan trọng trong chủ đề LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Hoạt động chiếu phim, giao lưu khán giả và đoàn phim đang tạo sức nóng tại các cụm rạp

LHP Việt Nam XXIV mang đến nhiều kỳ vọng về sự đổi mới. Đặc biệt, trong 16 bộ phim dự thi có rất nhiều bộ phim đồng đều về chất lượng, cho thấy cuộc đua tới Bông Sen Vàng năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh căng thẳng và khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cuộc đua giải Bông sen năm nay được dự đoán sẽ mang đến nhiều bất ngờ với sự góp mặt của cả những "bom tấn" phòng vé lẫn các bộ phim có chất lượng nghệ thuật, bao gồm cả 3 dự án phim Nhà nước đặt hàng. Đây không chỉ là một cuộc đua của kỹ thuật và nghệ thuật mà còn là bức tranh đa sắc về đề tài, thể loại, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam sau hai năm.     

Với tổng cộng 203 tác phẩm tham gia, đây là con số lớn nhất trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của LHP. Đặc biệt, chất lượng của các phim được tuyển chọn cũng ghi nhận "ở một tầm cao mới", tạo nên một cuộc so tài "kẻ tám lạng, người nửa cân" đầy gay cấn. Bởi vậy, LHP được đánh giá là mùa giải "có sức nóng nhất, khó đoán nhất" và mang tính bước ngoặt trong nhiều năm trở lại đây.

16 phim truyện dự thi tại LHP Việt Nam năm nay gồm: Bộ tứ báo thủ, Mai, Nụ hôn bạc tỷ, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Thanh âm vượt đại dương, Bà già đi bụi, Chị dâu, Công tử Bạc Liêu, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tử chiến trên không, Vầng trăng thơ ấu, Mưa đỏ, Nhà gia tiên, Kính vạn hoa: Bắt đền con ma, Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

LHP Việt Nam lần thứ XXIV hứa hẹn mở ra cuộc chuyển mình lịch sử của điện ảnh nước nhà. Nếu như ở những mùa trước, phim tư nhân "chiếm lĩnh" đường đua thì mùa này, sự trỗi dậy của phim Nhà nước, đặc biệt ở dòng phim đề tài chiến tranh đã tạo nên thay đổi ngoạn mục. Ở hạng mục Phim truyện dự thi, trong số 16 phim tham gia, có tới 11 tác phẩm đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trong đó 7 phim đạt trên 200 tỷ đồng, nhiều tác phẩm có chất lượng nội dung tốt.  

Tâm điểm của "cuộc đua" được nhắm đến "bộ ba hiện tượng" của điện ảnh Việt trong năm 2025 là Mưa đỏ, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tốiTử chiến trên không. Không chỉ ghi dấu với thành tích phim "trăm tỷ", cả ba bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng và hành động kịch tính này đều có sự đồng thuận trong ghi nhận, đánh giá cao về chuyên môn và hiệu ứng lan tỏa. Ranh giới nghệ thuật và yếu tố thương mại được xóa nhòa, đây cũng là điều hiếm thấy trước đây trong bức tranh phim Việt nói chung, tại các kỳ LHP nói riêng.  

Sau mỗi buổi giao lưu, các diễn viên đều được đông đảo khán giả hâm mộ vây kín

Các giải thưởng dành cho cá nhân hứa hẹn nhiều bất ngờ với sự cạnh tranh quyết liệt. Ở giải Đạo diễn xuất sắc, nếu đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã khẳng định tên tuổi với giải Đạo diễn xuất sắc nhất (phim Tro tàn rực rỡ) tại LHP Việt Nam lần thứ XXIII, thì đạo diễn Đặng Thái Huyền từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim truyện video với phim Đất lành tại LHP Việt Nam lần thứ XIX. Còn đạo diễn Trấn Thành vẫn được biết đến với bộ ba phim điện ảnh có doanh thu kỷ lục: Bố già, Nhà bà NữMai. Mùa giải năm nay còn có sự góp mặt của đạo diễn Hàm Trần - nhà làm phim đa tài (đạo diễn, sản xuất, biên kịch, dựng phim). Bên cạnh đó còn có các nhà làm phim không chỉ có doanh thu ấn tượng mà còn thuyết phục về chất lượng nghệ thuật như Victor Vũ, Võ Thanh Hòa; các đạo diễn trẻ tiềm năng như Huỳnh Lập, Khương Ngọc… và cả đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong-jin (phim Mang mẹ đi bỏ).

Ở các hạng mục diễn xuất, nhiều phim sáng giá như Mưa đỏ, Tử chiến trên khôngĐịa đạo đều có cấu trúc kể chuyện tập thể, đòi hỏi Ban giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng. Các gương mặt nổi bật bao gồm: Phương Anh Đào (Mai), Hồ Thu Anh (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối), Hồng Đào (Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ), Việt Hương (Chị dâu), Thái Hòa (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không), Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng (Mưa đỏ), Tuấn Trần (Mai, Mang mẹ đi bỏ)…

Lần đầu tiên, hạng mục hoạt hình có hai phim truyện dài tranh giải, tạo nên cuộc đua "song mã" hấp dẫn không kém phim truyện điện ảnh. Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy lội: Giữ kỷ lục doanh thu hoạt hình Việt (hơn 21 tỷ đồng) và từng đoạt giải phim được khán giả yêu thích tại DANAFF 2025. Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu: Được giới làm nghề đánh giá cao về tính thuần Việt, mỹ thuật, kịch bản sáng tạo và thông điệp. Bên cạnh đó là 19 phim hoạt hình ngắn dự thi.

LHP Việt Nam lần thứ XXIV có 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị tham dự. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Ngoài ra, Liên hoan phim có 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh. Các phim được chiếu tại 3 điểm: Galaxy Park Mall-Trung tâm thương mại Parc Mall-Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng.

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan, Chương trình phim Việt Nam đương đại giới thiệu 14 phim điện ảnh, 25 phim tài liệu, 7 phim khoa học và 11 phim hoạt hình sản xuất trong giai đoạn giữa hai kỳ liên hoan.

NGÔ HỒNG VÂN

;