Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng 2025

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11, sáng ngày 21-11, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa 2025. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23-11 nhằm tôn vinh bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Với chủ đề “Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng”, chương trình giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc ít người đang sinh sống tại thành phố; đồng thời, thể hiện sự gắn kết, hội tụ của các dân tộc tại Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo Tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết: Đà Nẵng không chỉ được biết đến là thành phố biển xinh đẹp, mà còn là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc ít người như Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor… đang sinh sống tại vùng núi phía Tây thành phố. Trong quá trình lao động sản xuất, sinh hoạt, ứng xử với thiên nhiên... đồng bào đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống và tạo nên những bản sắc văn hóa riêng và độc đáo của mỗi tộc người thể hiện qua đời sống vật chất và tinh thần, bao gồm phương thức canh tác nương rẫy, kiểu thức nhà sàn, dệt vải thổ cẩm, đan lát, văn hóa ẩm thực, tập quán, tín ngưỡng và lễ hội… Những giá trị truyền thống đó đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Chương trình được triển khai đồng thời tại 3 cơ sở của Bảo tàng Đà Nẵng với nhiều hoạt động đa dạng và hấp dẫn dành cho người dân và du khách.

Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng” trưng bày, giới thiệu 50 hình ảnh liên quan đến đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Đà Nẵng gồm: Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor, Bhnong. Triển lãm thể hiện sự đa dạng, phong phú sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Đại biểu, du khách tham quan triển lãm trưng bày các hình ảnh vật phẩm, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc

Triển lãm trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc chủ đề “Sắc sợi”, với 20 bộ trang phục truyền thống của 5 dân tộc và nhóm tộc người thiểu số Cơ Tu, Cor, Mường, Ca Dong, Bhnong tại thành phố Đà Nẵng, góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị và bản sắc văn hóa của các dân tộc qua trang phục truyền thống với những đặc trưng riêng biệt, giúp người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu, khám phá quy trình và cách thức làm ra các loại trang phục của các dân tộc miền núi thành phố Đà Nẵng.

Triển lãm điêu khắc tượng gỗ Cơ Tu chủ đề “Hồn gỗ” Điêu khắc gỗ dân gian của người Cơ Tu ở khu vực miền núi Đà Nẵng với thể loại tượng tròn, phù điêu có từ lâu đời và gắn bó hết sức mật thiết với đời sống người Cơ Tu, phản ánh sinh động những suy nghĩ, mơ ước, thể hiện đời sống tín ngưỡng, nhân sinh quan, thế giới quan của đồng bào về vũ trụ, vạn vật, thể hiện sinh động đời sống, nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng...

Trong dịp này du khách và dân chúng được dự xem Trình diễn dân ca, dân vũ truyền thống của đồng bào các dân tộc Cơ Tu múa Tung tung Ya yá; Múa cồng chiêng người Ca Dong và trình bày Không gian bếp của dân tộc Cơ Tu, Ca Dong, giới thiệu đến người dân và du khách các món ăn truyền thống của đồng bào. Trưng bày sản phẩm lưu niệm, thủ công và hàng nông sản đóng gói của đồng bào Cơ Tu, Ca Dong với các mặt hàng chủ yếu là sản phẩm dệt thổ cẩm, sản phẩm đan lát từ tre, nứa, các mặt hàng nông sản đóng gói chất lượng do đồng bào dân tộc tự trồng và thu hoạch. Giới thiệu và hướng dẫn quy trình thực hiện các sản phẩm thủ công truyền thống như: Dệt vải thổ cẩm, đan lát, điêu khắc tượng gỗ của đồng bào Cơ Tu; Làm bánh sừng trâu, rượu cần Phú Túc, đan lát, xâu cườm làm vòng đeo tay, dây đeo cổ của đồng bào Ca dong…

Các cháu thiếu nhi trải nghiệm đan lát thủ công của đồng bào các dân tộc

Trước đó ngày 19-11 Bảo tàng Điêu khắc Chăm cũng đã tổ chức khai mạc trưng bày 19 bảo vật quốc gia do Đà Nẵng lưu giữ. Trong đó có 14 hiện vật gốc và hai phiên bản (ba bảo vật còn lại do yêu cầu của công tác bảo quản, được giới thiệu qua các bộ tư liệu và hình ảnh). Các bảo vật trưng bày là cầu nối trực tiếp với ba nền văn hóa lớn: Hai bảo vật thuộc văn hóa Đông Sơn và hai bảo vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh, thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Đặc biệt, 15 bảo vật văn hóa Chămpa thế kỷ VII-XIII, là những tuyệt tác vượt thời gian, thể hiện bàn tay tài hoa, óc sáng tạo, kỹ thuật điêu khắc khéo léo, tinh xảo, cùng niềm tin sâu đậm vào Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Năm 2025, Bảo tàng đã tiếp nhận được 31 tác phẩm, hiện vật do các các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước hiến tặng, gồm: 21 tác phẩm của ông Itoh Toyokichi do Công ty Sun Lease Co, Ltd hiến tặng; 5 tác phẩm của họa sĩ Võ Đại Dương (Vũ Dương) hiến tặng; 2 tác phẩm của họa sĩ Trương Minh Dự hiến tặng; 1 tác phẩm của họa sĩ Hồ Đình Nam Kha hiến tặng; 1 tác phẩm của họa sĩ Trần Văn Tâm (Trần Tâm) hiến tặng; 1 tác phẩm của họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha hiến tặng. Việc tiếp nhận 31 hiện vật trong năm 2025 không chỉ góp phần làm giàu thêm kho tàng hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, mà còn thể hiện tình cảm, tâm huyết và tinh thần cống hiến của các tác giả, nhà sưu tập đối với sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị mỹ thuật của thành phố.

DIỆU VŨ

;