“Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”

Chiều 11-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản (Nxb) quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 điểm cầu tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí:Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS, TS, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS, Vũ Trọng Lâm Giám đốc - Tổng Biên tập Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, công tác tuyên giáo và dân vận luôn giữ vai trò xuyên suốt, nền tảng, là một trong những trụ cột vững chắc của sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong kỷ nguyên mới với sự phát triển vượt bậc của công nghệ số, truyền thông đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo, cùng với sự vận động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo của tình hình thế giới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng luôn giữ vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết, trở thành lực lượng tiên phong về tư tưởng, xung kích về thông tin, định hướng dư luận, xây dựng niềm tin xã hội, lan tỏa giá trị tích cực và nhân văn của chủ nghĩa xã hội, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nêu rõ, việc phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công tác tuyên giáo và Dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự thống nhất cao về tư duy chính trị, tầm nhìn chiến lược và hành động thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, là minh chứng sinh động cho sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội thảo lần này cũng là dịp làm sâu sắc hơn những quan điểm lý luận nền tảng về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo và dân vận đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong điều kiện mới; gợi mở hướng tiếp cận mới trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát huy vai trò của truyền thông đa nền tảng. Đây là điều kiện cốt lõi để thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách của Nxb Chính trị quốc gia Sự thật tại Hội thảo

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới; phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng tại hội thảo, các địa phương, đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận; đề xuất những kiến nghị cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó với cơ sở, hiểu dân, sát dân, vì dân.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, đây là Hội thảo khoa học đầu tiên về công tác tuyên giáo và dân vận được tổ chức sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Các tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã thể hiện chiều sâu lý luận và thực tiễn, phản ánh tầm nhìn chiến lược, phân tích đa chiều trên nhiều phương diện về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng thời gian qua.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới phải trở thành một trụ cột đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đóng vai trò then chốt trong việc củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, định hướng phát triển đất nước.

Kỷ yếu Hội thảo gồm 2 tập, dày hơn 1.800 trang, do Nxb Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản

Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu, cần xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Kiên định và phát triển nền tảng tư tưởng, nâng cao tầm lý luận của Đảng; Hiện đại hóa công tác tuyên giáo và dân vận, làm chủ không gian truyền thông số; Tăng cường, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đổi mới cơ chế phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; Gắn công tác tuyên giáo và dân vận với các nhiệm vụ chiến lược của đất nước; Nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dự báo chiến lược.

Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới” có ý nghĩa chính trị - lý luận - thực tiễn sâu sắc, là diễn đàn quan trọng để tập hợp trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm, rút ra những bài học quý báu và đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, đóng góp thiết thực vào quá trình góp ý, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

HỒNG VÂN - Ảnh: Nxb Chính trị quốc gia Sự thật

;