Tối 18-10-2025, musical show “Chuyện phố thời bao cấp” do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng đã mang đến cho khán giả Thủ đô một chương trình ca nhạc tổng hợp trẻ trung, sôi động nhưng cũng chất chứa nhiều kỷ niệm về Hà Nội một thời đã qua. Chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn nhằm tái hiện không gian và tinh thần Hà Nội những năm 1980 bằng âm nhạc.
Không gian Hà Nội xưa được tái hiện không chỉ ở sân khấu mà còn được mở rộng ra ngoài khán phòng
Chuyện phố thời bao cấp hấp dẫn người xem bởi cách “kể chuyện cũ theo cách mới”, là cầu nối các thế hệ, đưa nội dung lịch sử và văn hóa chạm đến nhiều đối tượng khán giả. Vở diễn khẳng định rằng thời kỳ bao cấp, dù khó khăn về kinh tế, vẫn có một lát cắt văn hóa đô thị giàu chất thơ, tập trung vào những câu chuyện sinh hoạt thường nhật của “chuyện phố”.
Vở diễn được xây dựng dựa trên một cốt truyện rõ ràng, với hình tượng nhân vật sâu sắc và lời thoại kịch. Bối cảnh trung tâm xoay quanh một gia đình tứ đại đồng đường cùng sinh sống trong khu phố cổ Hà Nội. Cuộc sống chung của nhiều thế hệ, mỗi người mang một quan niệm sống và sở thích khác nhau, tạo nên những đối nghịch và mâu thuẫn. Những xung đột này lan rộng ra giữa các gia đình hàng xóm, đặc biệt nảy sinh từ sự đối nghịch về sở thích âm nhạc: giữa truyền thống và trào lưu du nhập từ phương Tây.
Tình yêu âm nhạc đã giúp các thế hệ tìm ra sự cảm thông lẫn nhau
Điểm đặc sắc là cách vở diễn sử dụng âm nhạc để giải quyết các mâu thuẫn. Tình yêu âm nhạc đã xóa nhòa mọi đối nghịch, hàn gắn tình cảm giữa con người với con người, truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc: dù thuộc thế hệ hay tư tưởng nào, con người vẫn có chung nhu cầu cảm xúc và tình yêu nghệ thuật. Chương trình khép lại bằng một đám cưới đậm chất Hà Nội xưa - biểu tượng mạnh mẽ cho sự khởi đầu, sự chuyển giao thế hệ và niềm hy vọng mãnh liệt vào một cuộc sống tươi đẹp, vượt lên trên những hạn chế vật chất của thời bao cấp.
Yếu tố làm nên sức hấp dẫn của Chuyện phố thời bao cấp chính là sự đầu tư tỉ mỉ vào thiết kế không gian, biến Nhà hát Tuổi trẻ thành một bảo tàng ký ức tương tác. NSND Doãn Bằng - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã tạo nên một không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn thời bao cấp. Sân khấu được phục dựng chi tiết với các yếu tố biểu tượng như cây cột điện với những chiếc loa phát thanh công cộng, máy nước công cộng và cửa hàng mậu dịch. Sự tái hiện không chỉ giới hạn trên sân khấu mà còn mở rộng ra bên ngoài khán phòng, nhằm mục đích đưa khán giả đắm chìm hoàn toàn vào không gian của một thời Hà Nội xưa. Khán giả có cơ hội trải nghiệm và tương tác trực tiếp với quầy hàng mậu dịch quốc doanh, bày bán các mặt hàng bằng tem phiếu hay ghé thăm tiệm may, quầy bán nước chè, kẹo lạc, mẹt hàng hoa và thúng cốm dẻo thơm. Đặc biệt, ê-kíp còn phục dựng một đám cưới thời bao cấp để khán giả chụp hình lưu niệm, khiến người xem như được cùng tham gia “nhập vai”.
Bối cảnh câu chuyện xoay quanh một gia đình tứ đại đồng đường cùng sinh sống trong khu phố cổ Hà Nội
Hoạt cảnh sinh hoạt dung dị nhưng mang tính biểu tượng cao của một thời bao cấp
NSƯT Lê Ánh Tuyết trong vai trò đạo diễn đã xây dựng các hoạt cảnh sinh hoạt dung dị nhưng mang tính biểu tượng cao, như cảnh xếp hàng từ đêm để mua gạo, hay cảnh xếp hàng lấy nước công cộng. Cách xây dựng hoàn toàn mới mẻ này khiến chương trình trở thành một sự kiện văn hóa tương tác, hấp dẫn khán giả đến xem.
Trong musical show, âm nhạc là yếu tố cốt lõi. NSƯT Nguyễn Sỹ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, âm nhạc trong Chuyện phố thời bao cấp ghi dấu sự đa dạng, phong phú với nhiều loại hình âm nhạc khác nhau: âm nhạc dân tộc, âm nhạc cổ truyền, âm nhạc cách mạng, âm nhạc phương Tây… Vì vậy, Chuyện phố thời bao cấp được kể bằng ngôn ngữ mới mẻ, hấp dẫn, nhiều thể loại nhạc thịnh hành trong những năm 1980.
Chương trình khép lại bằng một đám cưới đậm chất Hà Nội xưa
Các ca khúc được lựa chọn đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc và bối cảnh kịch tính của chương trình như nhạc hoài niệm Hà Nội (Hoa sữa - Hồng Đăng, Nhớ mùa Thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn, Nhớ về Hà Nội - Hoàng Hiệp); nhạc trẻ (Mặt trời bé con, Tạm biệt chim én - Trần Tiến, Ơi cuộc sống mến thương - Nguyễn Ngọc Thiện)…
Thành công của Chuyện phố thời bao cấp khẳng định sức mạnh nghệ thuật giải trí trong việc truyền tải nội dung lịch sử một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn. Nhà hát Tuổi trẻ đã dùng giai điệu làm cầu nối, giúp khán giả trải qua được một lần “trở về” với những năm tháng gian khó thời bao cấp, đồng thời truyền cảm hứng để giới trẻ thấu hiểu, trân trọng quá khứ và những giá trị đương thời.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG