Tối 10-10-2025, tại chương trình xiếc đặc biệt “Cậu bé trở về từ rừng xanh”, đại diện Ban Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã trao 27.929.000 đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) để chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam trao trực tiếp số tiền quyên góp sau đêm diễn cho bà Nguyễn Hiền Phương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Trong những ngày vừa qua, liên tiếp xảy ra các cơn bão ảnh hưởng tới nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, bão số 10 và số 11 gây mưa lũ, làm thiệt hại nặng về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và sức mạnh của văn hóa để chung tay góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất, hỗ trợ đồng bào để ổn định đời sống sau bão lũ, đồng thời hưởng ứng lễ phát động của Bộ VHTTDL, toàn bộ nhân viên của Liên đoàn đã đóng góp một ngày lương để chung tay chia sẻ với những mất mát mà đồng bào vùng lũ phải gánh chịu với số tiền là 48.630.000 đồng. Không dừng lại ở đó, Liên đoàn còn quyết định đưa vở xiếc Cậu bé trở về từ rừng xanh lên sân khấu xiếc vào ngày 10-10-2025 để kêu gọi khán giả cả nước cùng chung tay lan tỏa yêu thương. Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé của đêm diễn, cùng số tiền khán giả ủng hộ trực tiếp tại đêm diễn được chuyển đến những người dân ở các tỉnh, thành đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ thông qua MTTQ Việt Nam.
NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát biểu tại buổi diễn
Phát biểu tại đêm diễn, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam xúc động chia sẻ: “Đồng bào chúng ta đang chịu thiệt hại nặng nề sau những trận bão lũ liên tiếp xảy ra vừa qua. Liên đoàn Xiếc Việt Nam luôn mong muốn được đồng hành, được đóng góp một phần nhỏ bé sức lao động và tình yêu nghề của mình, để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hướng về đồng bào đang gặp khó khăn”. Việc chung tay ủng hộ đồng bào đã trở thành hoạt động thường niên của Liên đoàn, thể hiện tấm lòng nhân ái của cả tập thể nghệ sĩ. Ngoài việc biểu diễn tại rạp, các nghệ sĩ xiếc cũng thường xuyên có chuyến lưu diễn tại vùng sâu vùng xa, mong đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn tới đông đảo khán giả, nhất là những em nhỏ đang chịu nhiều thiệt thòi.
Mỗi tấm vé mà khán giả mua không chỉ là đóng góp vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, gửi gắm tình yêu thương và sự sẻ chia đến đồng bào vùng lũ. “Chúng tôi tin rằng, nghệ thuật không chỉ mang lại niềm vui mà còn có sức mạnh kết nối con người. Mỗi màn diễn, mỗi tràng pháo tay trong buổi biểu diễn lần này đều chất chứa tình yêu thương và niềm sẻ chia hướng về đồng bào vùng lũ” - NSND Tống Toàn Thắng khẳng định.
Các nghệ sĩ và khán giả cùng chung tay quyên góp, ủng hộ tại chương trình
Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Cậu bé rừng xanh, chương trình xiếc Cậu bé trở về từ rừng xanh được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng, chia làm 3 phân cảnh lớn: Mất tích, Chúa tể rừng xanh, Trở về từ rừng già. Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa xiếc người (nhào lộn, đu vòng, tung hứng, vòng quay mạo hiểm...) và xiếc thú đa dạng (ngựa, khỉ, heo, trăn, dê, mèo...). Vở diễn sử dụng các màn biểu diễn chuyên nghiệp và mạo hiểm để mang lại cảm giác phiêu lưu thực thụ, như: xoay vòng sắt, nhào lộn trên lưng ngựa, săn mồi trên không (tiết mục đu bay). Điểm đặc biệt là mỗi tiết mục không chỉ là màn phô diễn kỹ thuật đỉnh cao mà còn được lồng ghép tinh tế vào mạch chuyện liền mạch, tạo nên một tổng thể hấp dẫn và đầy cảm xúc. Sân khấu được đầu tư về hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng (khói, lửa, tiếng hú...), đưa khán giả lạc vào khu rừng xanh huyền bí đầy kịch tính.
Không chỉ mang yếu tố giải trí, Cậu bé trở về từ rừng xanh còn truyền tải một bài học sâu sắc và cấp thiết về tình yêu thiên nhiên, mối gắn bó giữa con người và muôn loài, cùng ý thức bảo vệ môi trường sống. NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh: “Thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm tới khán giả đó là mọi hành động của con người tác động đến thiên nhiên đều sẽ mang lại hệ quả mà chính chúng ta phải gánh chịu. Chính vì vậy chúng ta cần chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi người”. Chính thông điệp nhân văn và giá trị giáo dục này đã giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một buổi biểu diễn xiếc thông thường, trở thành một chương trình nghệ thuật chứa đựng lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
Chương trình mang đến sự hòa quyện tuyệt vời giữa xiếc người và xiếc thú
Khán giả Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) chia sẻ: “Chương trình ngày hôm nay đã truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu thiên nhiên và sự sẻ chia với đồng bào đang chịu thiệt hại bởi bão lũ một cách sâu sắc. Tôi thấy rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ xiếc, đã dùng chính sức lao động và tài năng của mình để kết nối yêu thương và giúp đỡ cộng đồng”.
Chương trình Cậu bé trở về từ rừng xanh không chỉ là một chương trình ý nghĩa dành cho các em nhỏ mà còn thể hiện đạo lý tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc, kêu gọi nhân dân cả nước cùng đồng lòng hướng về hỗ trợ đồng bào và các địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG