Chiều 22-5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo toàn quốc về Đề án giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa. Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội thảo.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội thảo toàn quốc bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa
Cùng tham dự Hội thảo có: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu; đại diện các Hiệp hội, Viện nghiên cứu.
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Bộ VHTTDL (Hà Nội), trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, trong nhiệm kỳ này cụm từ văn hóa đã được các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy Đảng, các ban, bộ, ngành cụ thể hóa, xây dựng thành các chương trình hành động.
Trong đó, khởi điểm là Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa; Hội thảo "80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển"; các hội thảo kiến tạo chính sách, khơi thông điểm nghẽn để văn hóa phát triển…; mới đây, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thế chế, ở nhiệm kỳ này, Bộ VHTTDL được giao chủ trì xây dựng và đã được Quốc hội thông qua 4 luật, 1 nghị quyết, Chính phủ ban hành nhiều nghị định quan trọng tạo cơ hội cho văn hóa phát triển.
“Có thể nói từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, trong giai đoạn này, văn hóa có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động được tổ chức phong phú về mặt nội dung, đa dạng về hình thức, có tác dụng bồi đắp, phát huy giá trị về chân, thiện, mỹ và lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bên cạnh kiến tạo chính sách, dưới góc độ quản lý nhà nước, Bộ VHTTDL được Bộ Chính trị giao cùng với các cơ quan hữu quan tham mưu xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. "Trong đó, điều đáng mừng là trong dự thảo văn kiện lần này, văn hóa, con người đã được đưa vào một mục với những nội hàm rất cụ thể. Từ đó, chúng ta có cơ sở rõ ràng để quán triệt, triển khai thực hiện khi được Đại hội thông qua với nhiều luận điểm và cách tiếp cận mới", Bộ trưởng nêu rõ. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL được Bộ Chính trị giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Đề án với nội dung đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa.
Hội thảo được trực tiếp từ điểm cầu Bộ VHTTDL đến các địa phương trên cả nước
Theo Bộ trưởng, đây là một vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ rất khó khăn. Để xây dựng được một Đề án xứng tầm trình Bộ Chính trị, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" không phải vấn đề đơn giản. Chính vì vậy, thời gian qua, bằng bước đi và việc làm thận trọng, Bộ VHTTDL đã giao cho các đơn vị của Bộ tích cực nghiên cứu, xây dựng đề cương, tổ chức các hội thảo các cấp để tập hợp các ý kiến đóng góp giúp Bộ xây dựng Đề án.
Bộ trưởng nhấn mạnh, trong tiến trình hội nhập quốc tế, văn hóa Việt Nam luôn thể hiện bản sắc riêng đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại một cách chọn lọc. Hội nhập văn hóa không chỉ là sự lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại Việt Nam ra thế giới mà còn là quá trình làm phong phú văn hóa Việt bằng cách tiếp nhận tinh thần nhân văn và tiến bộ từ các nền văn hóa khác…
Thông qua Hội thảo, Bộ trưởng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, những người quan tâm đến văn hóa để làm rõ thành tố, nội hàm của những vấn đề liên quan đến Đề án. Trong đó phân tích về các vấn đề: hình thức thể hiện, cách tiếp cận, đề xuất những giải pháp phù hợp về cơ chế chính sách, nguồn lực, con người...
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa báo cáo đề dẫn tại Hội thảo
Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa khẳng định văn hóa là động lực phát triển bền vững, tăng cường uy tín quốc gia, thúc đẩy hợp tác phát triển. Thế mạnh của Việt Nam là một đất nước có nền văn hiến lâu đời, đây chính là thời điểm để phát huy sức mạnh mềm của dân tộc. Trên cơ sở những thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng gần 40 năm đổi mới, chưa bao giờ đất nước ta lại có "cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế" như ngày nay…
Mục tiêu hướng tới của Đề án là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển nhanh và bền vững, nâng cao vị thế trên trường quốc tế…
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực… nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi lời cảm ơn đến các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các địa phương đã đồng hành với Bộ VHTTDL thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao. “Các ý kiến cùng hướng tới mong muốn lớn nhất là phát triển văn hóa Việt Nam trở thành sức mạnh mềm, là cầu nối hữu nghị với bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới làm phong phú thêm văn hóa Việt Nam” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Hội thảo cũng thống nhất nhận định, những năm qua Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, vì vậy đã lan tỏa được vai trò, vị trí, sứ mệnh của văn hóa, nhận thức về văn hóa ngày càng được nâng cao; Nhân dân phấn khởi, tự hào và tin tưởng thực hiện các quyết sách về văn hóa. Nhân dân cũng chính là chủ thể tích cực sáng tạo văn hóa.
Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam, chúng ta kiên định mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, với các đặc trưng mà Đảng ta đã xác định mang tính nhân văn, dân chủ và khoa học, thống nhất trong đa dạng của Việt Nam đã được lan tỏa ra thế giới. Cùng với quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng, Việt Nam đang từng bước trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế, chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…
Bộ trưởng đề nghị cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, những người quan tâm đến lĩnh vực văn hóa sẽ cùng nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp gửi đến Bộ VHTTDL, từ đó hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.
AN NGỌC - Ảnh: NAM NGUYỄN