Xây dựng Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Chiều ngày 5-8, tại TP.HCM, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Xây dựng Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến”.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã, đang và ngày càng có tác động sâu rộng, toàn diện đến tất cả các lĩnh đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực truyền thông, giải trí nói chung và điện ảnh nói riêng. Thói quen trong tiêu dùng, giải trí, hưởng thụ cuộc sống của người dân trong xã hội hiện đại đang là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở tất cả các khâu của nền công nghiệp điện ảnh, diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu… Đặc biệt là hình thức phát hành phim trực tuyến theo yêu cầu, chuyển từ màn ảnh rộng truyền thống tại rạp chiếu phim sang các thiết bị mang tính cá nhân như smart tivi, điện thoại, máy tính… với độ phủ sóng rộng khắp, không phụ thuộc vào khoảng cách, không gian, thời gian. Điện ảnh Việt Nam không nằm ngoài xu hướng phát triển của điện ảnh toàn cầu.

Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo

Trước tình hình đó, Bộ VHTTDL đã phê duyệt chủ trương và giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến. Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết: Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến là nền tảng trực tuyến chính thức của Nhà nước để phát hành và phổ biến phim Việt Nam. Đây sẽ là nguồn cung cấp phim cho các đơn vị điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ rộng rãi và đa dạng việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập hoặc các nhu cầu người xem, góp phần khẳng định vai trò của điện ảnh, vừa là ngành nghệ thuật vừa là ngành kinh tế, trở thành một trong những ngành mũi nhọn của công nghiệp văn hóa. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó Nhà nước cấp 100% kinh phí cho việc đầu tư hệ thống thiết bị và kinh phí vận hành hoạt động trong 5 năm đầu tiên. 

Hội nghị Xây dựng Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề, như Vai trò của việc xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến trong các ngành công nghiệp văn hóa; Tính cấp thiết của việc số hóa phim do Nhà nước sở hữu, giá trị khoa học và thực tiễn; Sự cần thiết của Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến trong giai đoạn phát triển mới của quốc gia chuyển đổi số; Xu hướng phát triển, kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành hoạt động phát hành, phổ biến phim trên các ứng dụng trực tuyến, các bài học trong và ngoài nước; Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhân sự vận hành và khai thác phim trực tuyến…

PHÚC NHƯ THỦY

;