Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, Lễ hội Đức diễn ra từ ngày 17 đến 19-10-2025 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với chủ đề “Kỷ niệm hợp tác phát triển chung”, lễ hội là một trong những sự kiện điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Các đại biểu tham quan gian hàng tại lễ hội
Lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 17-10-2025, với sự tham dự của Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng; cùng đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Việt Nam, các cơ quan, tổ chức của Đức và quốc tế, các tổ chức hợp tác phát triển đặt trụ sở tại Hà Nội.
Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng đối với sự hỗ trợ quý báu của Đức dành cho Việt Nam suốt 50 năm qua: “Lễ hội Đức hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng thưởng thức và trải nghiệm văn hóa, mà còn là một biểu tượng sống động của tình hữu nghị Việt Nam - Đức. Tình bạn ấy không chỉ được thể hiện qua những hoạt động chính trị, ngoại giao hay con số thống kê, mà được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn bó giữa con người với con người - giữa những người bạn Đức và người dân Việt Nam, giữa các thế hệ đã và đang chung tay viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại sự kiện
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự hợp tác giữa Đức và Việt Nam không chỉ trong việc tổ chức lễ hội lần này mà còn trong nhiều lĩnh vực thiết thực như phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa và giáo dục.
Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định, trong suốt 5 thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến giáo dục - đào tạo nghề. Bà cho biết hiện có hơn 200.000 người gốc Việt sinh sống tại Đức, đóng góp tích cực vào sự đạng và phát triển của xã hội Đức.
Đánh giá Việt Nam với vị thế là một quốc gia đang phát triển năng động và đầy tiềm năng, Đại sứ cũng khẳng định: “Đức và Việt Nam đang cùng nhau hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu - nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.
Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu tại lễ khai mạc
Ngay sau đêm khai mạc, phố Đinh Tiên Hoàng đã trở thành không gian đi bộ đặc sắc, nơi hội tụ các hoạt động trưng bày nghệ thuật, tương tác công chúng, trình diễn văn hóa và trải nghiệm ẩm thực. Lễ hội Đức tại Hà Nội là cầu nối văn hóa sống động, thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa Đức và Việt Nam - một nền tảng vững chắc được xây dựng trên sự tôn trọng, hợp tác bình đẳng và cam kết chung vì một tương lai phát triển bền vững.
Sức hút chính của lễ hội đến từ sự góp mặt của 40 tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu của Đức. Từ Chuyến xe hướng nghiệp mở ra cánh cửa cơ hội học tập và làm việc tại Đức cho đến các hoạt động thể thao, âm nhạc đường phố và hương vị ẩm thực đặc trưng - tất cả tạo nên một không gian sôi nổi, nơi tinh thần và văn hóa Đức hiện diện chân thực ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại lễ hội
Đến với lễ hội Đức 2025, người dân Thủ đô sẽ được tham gia nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ, giúp hiểu rõ hơn về văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo không ngừng của nước Đức, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa hai quốc gia. Du khách có thể khám phá chiều sâu tri thức tại Khối lập phương kỳ diệu, nơi các nhân vật ảo sẽ dẫn dắt người xem tương tác để khám phá thế giới phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trò chơi đố vui hấp dẫn về những phát hiện và bí ẩn của Cố đô Huế, do Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức (GCREP) tổ chức, thể hiện sự gắn kết sâu sắc trong lĩnh vực di sản văn hóa.
Lễ hội Đức 2025 là minh chứng sống động cho chặng đường nửa thế kỷ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Đức. Lễ hội chính là tiền đề quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong chặng đường tiếp theo vì một tương lai chung bền vững, thịnh vượng và gắn kết.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG