Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Ngày 23-4, tại Nhà triển lãm số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) nhằm thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của “Đại thắng mùa Xuân năm 1975".

Triển lãm do Bộ VHTTDL giao  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Dự khai mạc triển lãm có các  đồng chí: Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;  Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Tuấn Linh- Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ VHTTDL; Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) .

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm

 

Triển lãm giới thiệu 50 bức tranh, tượng có giá trị nghệ thuật cao, có nội dung gắn liền đến Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, khát vọng vươn lên; đồng thời thông qua thủ pháp và ngôn ngữ hội họa, đồ họa, điêu khắc  truyền tải đến công chúng tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu

 

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Lớp họa sĩ, nghệ sĩ gạo cội đã để lại nhiều cống hiến, dấu ấn, đóng góp chung vào  sự phát triển mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm trưng bày thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, đồng thời, giúp mỗi người nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng, lao động và bảo vệ Tổ quốc, biến những thành tựu vẻ vang thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Được biết, các tác phẩm được chọn ra để trưng bày lần này đã được dựa trên các tiêu chí quan trọng, đó là: có nội dung tư tưởng sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao, là các thế hệ họa sĩ trong suốt 50 năm qua. Đó là nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc đã tham gia cách mạng, có tác phẩm có giá trị cao và đạt giải thưởng suất sắc, như cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm; cố họa sĩ Đại tá Nguyễn Quang Thọ ; cố họa sĩ Ngô Mạnh Lân, với những tác phẩm bút ký chì, mực nho đáng chú ý; nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật; họa sĩ Lê Anh Vân…

Bên cạnh đó là những tác phẩm của lớp thế hệ sau có những thành công đáng ghi nhận trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, như nhà điêu khắc Hoa Bích Đào, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, họa sĩ Quang Dương, họa sĩ Nông Tiến Dũng...

Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng – tác giả của hai tác phẩm điêu khắc trưng bày tại triển lãm đã chia sẻ: "Tác phẩm Mẹ Việt Nam anh hùng tôi đã hoàn thành cách đây 10 năm và gần như tôi dành một phần cuộc đời sáng tác của mình với sự trân trọng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi đã biến các khối đá hoa cương lừng lững, chuyển thành hình tượng về Mẹ hùng tráng . Đối với tác phẩm: Cội nguồn hạnh phúc, tôi thực sự hạnh phúc, khi tác phẩm của mình, đã lan tỏa tới công chúng trong nước và quốc tế".

Họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng bên các tác phẩm

Họa sĩ Lê Anh Vân cùng các thế hệ họa sĩ

 

Họa sĩ Trịnh Bá Quát cũng chia sẻ: “Tôi có hai tác phẩm được trưng bày triển lãm, đó là Đặc công rừng Sác, và Bài ca Trường Sơn, đây là những tác phẩm tôi vẽ miêu tả những khó khăn gian khổ của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước . Tuy vậy, nhưng anh em đồng đội vẫn có những giây phút ca hát, tâm sự trên đường hành quân… để có được những tinh thần lạc quan. Bản thân tôi hoạt động cách mạng sau ngày Giải phóng đất nước, nhưng vẫn luôn mong muốn được học tập tiếp nối tinh thần yêu nước của ông, cha chúng ta và từ đó tôi đã thể hiện qua những tác phẩm của mình để được lưu giữ tinh thần cách mạng của cuộc kháng chiến này”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 8-5-2025.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Các tác phẩm ký họa trong thời kỳ kháng chiến của họa sĩ Ngô Mạnh Lân

Tượng đồng “Trường Sa” của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo

 

Bài, ảnh MAI HƯƠNG

 

;