Hà Giang: Khai mạc Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025

Tối 22-4, tại huyện Mèo Vạc, đã diễn ra khai mạc Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai, tỉnh Hà Giang năm 2025 với chủ đề “Khâu Vai ngày trở lại”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tham dự buổi lễ có: Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà; đại diện các sở, ngành, phòng, ban của tỉnh và huyện Mèo Vạc; cùng đông đảo các nghệ nhân, người dân huyện Mèo Vạc, khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà – Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang cho biết, Hà Giang là tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh; là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng, với phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, mông mơ, khiến nhiều người đam mê, khám phá và đắm say. Cùng với bức tranh kỳ vĩ ấy là con người Hà Giang luôn sâu sắc một lòng phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, gắn bó keo sơn, kiên cường lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, biến “miền đá nở hoa”, với những thảm ngô xanh biếc, sắc hồng tím của hoa tam giác mạch, hoa đào, hoa cải, hoa lê dịu dàng mong manh khoe trên các triền núi.

Trong tiến trình phát triển cùng đất nước, trải qua những thăng trầm, biến cố của lịch sử, sự phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn đã bồi đắp lên kho tàng văn hóa đậm đà, thống nhất trong đa dạng, kết tinh vẻ đẹp, khí phách của đất và người Hà Giang. Cảnh sắc thiên nhiên, vẻ đẹp độc đáo của dân tộc đã làm cho Hà Giang luôn đẹp, luôn hấp dẫn. Mỗi mùa Hà Giang lại khoác lên mình một tấm áo mới làm say lòng du khách của mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà – Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Theo bà Vương Ngọc Hà, trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Giang đã luôn nỗ lực để giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống và gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế, du lịch, xây dựng vành đai văn hóa biên cương để trở thành sức mạnh nội sinh, là một trong những động lực quan trọng góp phần bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Hiện nay, tỉnh đã có rất nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt trong đó là nhiều lễ hội dân gian tiêu biểu độc đáo như: lễ hội lồng tồng, lễ hội gầu tào, lễ hội cấp sắc, lễ hội nhảy lửa và đặc biệt là Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai Mèo Vạc.

Chợ Phong Lưu Khâu Vai có từ những năm 1919, cách đây hơn 100 năm, tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Chợ được họp duy nhất một lần trong năm và bắt đầu từ truyền thuyết kể về tình yêu trong sáng của chàng Ba, nàng Út, nhưng nhân duyên trắc trở, không lấy được nhau. Họ đã hẹn thề kiếp sau nên vợ, nên chồng. Hằng năm, nhớ ngày chia tay, trở lại núi Khâu Vai để gặp nhau. Cũng từ đó, cứ hằng năm, đến ngày 27-3 âm lịch, đôi trai gái có mối tình trắc trở không lấy được nhau lại đến núi Khâu Vai để gặp nhau, giãi bày tâm sự.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khâu Vai ngày trở lại"

Phiên chợ Phong Lưu Khâu Vai truyền thống có tính nhân văn sâu sắc, đó là phiên chợ ca ngợi tình yêu đôi lứa, trong sáng, thủy chung. Chợ để cầu xin, cầu phúc, gặp lại tình bạn để tâm sự, sẻ chia. Chợ Phong Lưu Khâu Vai còn có giá trị về cảnh quan, danh thắng, với vẻ đẹp tuyệt vời từ sự kiến tạo của thiên nhiên, nằm trong khu vực cao nguyên đá Đồng Văn. Những rừng đá, mê cung đá, hoa đá, rừng lưu sinh cùng cảnh quan xung quanh, với dải núi dốc trùng điệp và dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa vắt dưới chân núi… tất cả mang lại cho Khâu Vai vẻ đẹp nguyên sơ và thơ mộng.

Hà Giang tổ chức chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và những ngày lễ lớn. Đặc biệt, chợ Phong Lưu Khâu Vai có chủ đề “Khâu Vai ngày trở lại” diễn ra từ ngày 22 đến 24-4 tại các xã, thị trấn trên địa bàn của huyện Mèo Vạc với rất nhiều các hoạt động phong phú, hứa hẹn đem lại những hình ảnh ấn tượng cho Nhân dân và du khách.

Việc tổ chức chợ Phong Lưu Khâu Vai hằng năm nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, góp phần xây dựng con người Hà Giang đoàn kết, thân thiện, nghĩa tình, bản sắc, sáng tạo và hội nhập. Đồng thời thông qua sự kiện sẽ quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang; cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh, qua đó từng bước thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Hà Giang “xanh, bản sắc, bền vững", góp phần đưa Hà Giang phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cũng tại buổi lễ, người dân huyện Mèo Vạc, du khách trong nước và quốc tế được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khâu Vai ngày trở lại”. Chỉ đạo nội dung: Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang; đơn vị thực hiện: huyện Mèo Vạc; Tổng đạo diễn: Trần Đình Cảnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc… cùng với sự diễn xuất của các diễn viên đoàn nghệ thuật Cao nguyên xanh huyện Mèo Vạc; sinh viên Trường Cao đẳng nghệ thuật Việt Bắc; nghệ nhân các xã, thị trấn và học sinh các trường THPT Mèo Vạc.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;