Trà Vinh: Khởi sắc ở Trà Cú

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư và thực hiện tốt. Tuy trong năm 2021, dịch bệnh COVID -19 diễn ra hết sức phức tạp và kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống nhân dân gặp khó khăn, mất việc làm, giảm thu nhập, nhất là dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng đe dọa mùa vụ sản xuất của người dân… Nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền 2 cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa. Cụ thể là thường xuyên triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các Thông tư, hướng dẫn của của Bộ VHTTDL trong xây dựng đời sống văn hóa; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 1959/QĐ-UBND, ngày 17/102019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa, ấp nông thôn mới” “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa tỉnh Trà Vinh.

Ban Chỉ đạo huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, qua đó đã tổ chức tuyên được 256 cuộc, có 8.874 lượt người tham dự. Phát hành đến xã, thị trấn 160 cuốn tạp chí tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật, 1.750 tờ tuyên truyền về các sự kiện trong nước, trong tỉnh do Bộ, Sở VHTTDL phát hành. Chương trình điện khí hóa nông thôn được trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, hiện có 17/17 xã, thị trấn đã có lưới điện, đạt tỷ lệ 99,5% hộ sử dụng điện. Hệ thống giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp, hiện toàn huyện có 100% đường xe ô tô đến trung tâm xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm cho đời sống nhân dân ổn định, từng bước phát triển theo hướng bền vững và phát triển. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cũng được quan tâm đầu tư phát triển. Từ đó thu nhập bình quân đầu người trong năm 2021 tăng lên 49,35 triệu đồng/người/năm (tăng 3,85 triệu đồng so với năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 2,05%, hiện hộ nghèo còn 251 hộ, chiếm 0,58%. Các cơ sở vật chất văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, các xã, thị trấn đã huy động được sự đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ ngân sách của huyện, sự đầu tư của tỉnh, trung ương để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động văn hóa thông tin, thể thao. Trong đó đã xây dựng Nhà văn hóa xã Tân Hiệp, nâng tổng số toàn huyện có 17/17 Nhà văn hóa xã, thị trấn, đạt 100% chỉ tiêu và có đủ 2 phòng chức năng; trong năm đã xây dựng được 4 Nhà văn hóa ấp, nâng tổng số có 121/124 có Nhà văn hóa ấp, khóm, chiếm 97,5%. Có 16 sân bóng đá (trong đó có 8 sân vận động lớn, 8 sân bóng đá cỏ nhân tạo), có 92 sân bóng chuyền; Có 4 cơ sở kinh doanh bơi lội với 7 hồ bơi; 1 sân quần vợt, 4 sân cầu lông, 9 phòng tập Gym, 3 phòng tập thể dục thẩm mỹ, 1 đội ghe ngo; 1 đội thuyền rồng; 16/17 xã có khu vui chơi dành cho trẻ em. Huyện có 1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Ngay từ đầu năm, các xã, thị trấn đã phát động toàn dân đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đã có 39.891/42.665 hộ đăng ký, chiếm tỷ lệ 93,5%. Kết quả đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức bình nghị và có 38.800/39.891 hộ được công nhận đạt chuẩn Gia đình văn hóa, Nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 97,22% so với tổng số hộ gia đình đăng ký (so với năm 2020 tăng 1,7%). Phát động đăng ký xây dựng ấp, khóm văn hóa, kết quả có đã tổ chức thẩm định và đề nghị UBND huyện ra quyết định công nhận 124/124 Ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% (tăng 2,5% so năm 2020). Hoàn thành 4 hồ sơ Xã văn hóa nông thôn mới và được UBND huyện ra Quyết định công nhận 4 xã gồm Tân Hiệp, An Quảng Hữu, Ngãi Xuyên và Thanh Sơn (đạt 133% chỉ tiêu), nâng tổng số toàn huyện đã công nhận 14/15 xã đạt chuẩn Xã văn hóa nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 93,33%. Phong trào xây dựng thị trấn văn minh đô thị trong năm qua cũng được các ngành các cấp quan tâm, đến nay được UBND huyện công nhận thị trấn Trà Cú đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn Định An đạt 22/24 tiêu chí. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID -19 nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức, kết quả huyện tổ chức được 2 sự kiện: Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 được tổ chức ở 17/17 xã, thị trấn đạt 100% theo kế hoạch đề ra, có 15.658 lực lượng tham gia chạy, được xã hội hóa từ các nguồn vận động tài trợ hợp pháp được trên 36.000.000 đồng và tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở với 9 môn thi đấu gồm Bóng đá, Bóng chuyền, Chạy việt dã, Cờ tướng, Quần vợt, Cầu lông, Kéo co, Đẩy gậy, Nhảy bao bố, có 3.841 vận động viên tham gia, phục vụ cho 25.121 lượt người xem, với kinh phí tổ chức Đại hội 467.895.000 đồng, trong đó đã vận động xã hội hóa được 202.917.000 đồng. Các địa phương luôn sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao đúng theo mục đích yêu cầu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Từ đó phong trào xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được đẩy mạnh. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên được nâng cao và phát triển, đã tạo sân chơi bổ ích, ngày càng phong phú, đa dạng cho các tầng lớp nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong năm qua và rút ra được những bài học kinh nghiệm thông qua việc tổ chức hoạt động các phong trào, trong những năm tới, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp là nhân tố quyết định cho phong trào thành công. Nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm thì phong trào phát triển mạnh và ngược lại.

Thứ hai, sau khi kiềm chế được đại dịch COVID-19 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các cấp, các lực lượng, phương tiện đảm bảo, đa dạng, phong phú, nhiều chiều nhằm nâng cao ý thức, chuyển biến hành động trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền đi vào chiều sâu từng đối tượng, nhằm chuyển hóa từng gia đình cụ thể mới đem lại hiệu quả cao.

Thứ ba, thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp, nhất là vai trò của các thành viên thường trực trong công tác tham mưu, tư vấn các mục tiêu, giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện là yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả của phong trào.

Thứ tư, hoạt động phong trào XDĐSVH phải thường xuyên lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào khác như: Phát huy dân chủ cơ sở, Khuyến học, Ngày vì người nghèo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, chiến lược bình đẳng giới, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo sức mạnh tổng hợp đem lại hiệu quả thiết thực.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện có văn bản chỉ đạo xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá nông thôn mới. Tranh thủ nguồn lực trong và ngoài huyện đầu tư, trang bị các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tài lực, vật lực xây dựng ấp, khóm văn hóa, ấp nông thôn mới.

Thông qua việc phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động phong trào được tổ chức thực hiện sâu rộng tại địa phương từ huyện đến cơ sở, nhằm giúp cho người dân yên tâm sản xuất, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và môi trường sinh hoạt, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng phát triển, xã hội ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

 

HUỲNH LAM - NGỌC HIẾU

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

;