Sức bật ở Xuân Lôi (Vĩnh Phúc)

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Xuân Lôi (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) ngày càng đi vào chiều sâu. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

UBND xã Xuân Lôi ra mắt mô hình “5 tự quản” về an ninh trật tự

Về Xuân Lôi hôm nay, không khó để cảm nhận diện mạo nông thôn mới đã và đang đổi thay từng ngày. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bà con có ý thức thực hiện tốt chủ trương - đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của xã ngày càng phát triển; bình quân thu nhập đầu người đạt 41,88 triệu đồng/năm. Có được sự đổi thay tích cực đó chính là nhờ sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Để phong trào phát triển sâu rộng, xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào hằng năm. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương - đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước, từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa của phong trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng như nâng cao đời sống nhân dân.

Xác định cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã đã chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa tới từng thôn, từng hộ gia đình để người dân biết và thực hiện. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ nên số lượng và chất lượng gia đình, thôn văn hóa ngày càng được nâng lên. Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Hầu hết các đám cưới đã được đơn giản hóa về thủ tục, tổ chức trang trọng, tiết kiệm phù hợp với thuần phong, mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình. Các hủ tục lạc hậu trong việc tang từng bước được loại bỏ; thời gian tổ chức tang lễ đúng theo quy định kể từ khi tử vong, chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được giữ gìn, phát huy; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2021, Xuân Lôi có 1.960/2021 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 96,98%), có 1.800 hộ là Gia đình văn hóa 3 năm; 11/12 thôn đạt Thôn văn hóa.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tích cực vào việc huy động và vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, tạo chuyển biến rõ nét thông qua việc đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa sạch sẽ, khang trang; trường học, trạm y tế được xây dựng đạt chuẩn; 12/12 thôn có Nhà văn hóa; 11/12 thôn xây dựng cổng làng từ nguồn vốn xã hội hóa.   

Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã được đầu tư xây dựng, trang thiết bị đồng bộ, là địa điểm tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của xã. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được thành lập; số người tập luyện thể thao thường xuyên trên địa bàn xã đạt trên 35%.

Sự phát triển và lan tỏa mạnh mẽ của phong trào mang đến nhiều khởi sắc trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh, trật tự được các hội, đoàn thể phát động, nhân rộng như: "Tuyến đường hoa phụ nữ", "Tuyến đường Hội Nông dân tự quản", "Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon”, “cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường”, “Đoạn đường thắp sáng”... Các phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất giỏi, được người dân hăng hái tham gia. Xã đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đưa các loại cây giống, con giống có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất. Từ đó, giúp người dân nâng cao năng suất, sản lượng và thu nhập, ổn định đời sống.

Thời gian tới, xã Xuân Lôi nỗ lực tiếp tục đưa phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến mới trong xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

PHẠM HUỆ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

;