Ra mắt dự án White Light Cinéhub

Dự án hợp tác giữa Complex 01 (Việt Nam) và White Light Post (Thái Lan), do Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ vừa chính thức giới thiệu tới công chúng vào ngày 26-5-2025 với sự kiện “Trao đổi kỹ thuật: White Light Cinéhub - Từ hậu kỳ tới màn ảnh” tại Complex 01, Hà Nội.

Toàn cảnh sự kiện

Sự kiện nằm trong chuỗi “Hoạt động hợp tác văn hóa Pháp - Việt: Các sự kiện đặc biệt”, nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng thống Cộng hòa Pháp cùng đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa Pháp tới Việt Nam.

White Light Cinéhub là một dự án không gian điện ảnh tích hợp, bao gồm phòng chiếu phim nghệ thuật chất lượng cao kết hợp với dịch vụ hậu kỳ chuyên nghiệp, cùng các chương trình giáo dục và đối thoại về điện ảnh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Eva Nguyễn Bình – Chủ tịch Viện Pháp toàn cầu bày tỏ niềm vui trước sự ra đời của một không gian điện ảnh mới tại Hà Nội, nối tiếp hoạt động chiếu phim trước đây của L’Espace thuộc Viện Pháp. Bà nhấn mạnh: “Đây là một sáng kiến hợp tác đầy ý nghĩa. Viện Pháp cam kết đồng hành cùng sự phát triển của White Light Cinéhub”.

Ngay sau đó là Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận (MoU) giữa White Light Cinéhub và Viện Pháp, do ông Trần Đắc Phúc và bà Eva Nguyễn Bình ký, đã diễn ra dưới sự chứng kiến của bà Rachida Dati - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp tại khách sạn Pan Pacific. Chương trình đồng thời mở ra những trao đổi cởi mở về kỳ vọng phát triển một không gian điện ảnh chú trọng hậu kỳ, cũng như thúc đẩy giao lưu kỹ thuật - văn hóa phía sau màn ảnh, với sự tham gia của các chuyên gia và nhà làm phim trẻ.

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận giữa White Light Cinéhub và Viện Pháp dưới sự chứng kiến của bà Rachida Dati - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp

Complex 01 là tổ hợp cộng đồng được tái thiết từ nhà máy in 3.600m2, đặt mục tiêu kết nối các lĩnh vực sáng tạo, giáo dục, công nghệ, và kinh doanh. Không gian ba tầng này quy tụ hơn 20 đơn vị - từ thủ công nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục, giải trí, F&B đến start-up công nghệ - tạo nên hệ sinh thái đa dạng nhưng liên thông. Với hạ tầng linh hoạt cho triển lãm, hội thảo, âm nhạc và làm việc chung, Complex 01 trở thành giao điểm cho nghệ sĩ, doanh nhân và tổ chức xã hội gặp gỡ, sáng tạo, kết hợp thực hiện ý tưởng mới. Nơi đây liên tục nuôi dưỡng hợp tác liên ngành, tạo nên một mái nhà cộng đồng chung và đóng góp vào đời sống văn hóa sáng tạo của Hà Nội.

Giám đốc điều hành White Light Post (Thái Lan) Chartchai Ketnust cho biết, White Light Post là phòng lab phim kỹ thuật số đầu tiên của Thái Lan, mang tới những giải pháp hậu kỳ cho các nhà làm phim trên toàn thế giới. Việc đồng sáng lập và hoạt động song hành cùng White Light Post trong lĩnh vực hậu kỳ, mang lại giá trị thiết thực cho các nhà làm phim trẻ, giúp họ tiếp cận và trải nghiệm quy trình hậu kỳ đạt chuẩn quốc tế. Nhờ vậy, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận những sản phẩm điện ảnh có chất lượng hoàn thiện cao nhất trong tương lai gần.

Các diễn giả tại sự kiện "Trao đổi kỹ thuật: White Light Cinéhub - Từ hậu kỳ tới màn ảnh"

Ông Trần Đắc Phúc - Giám đốc Complex 01, đồng sáng lập White Light Cinéhub - chia sẻ, được hình thành từ nền tảng hợp tác quốc tế, White Light Cinéhub là cầu nối sáng tạo giữa Việt Nam, Thái Lan và Pháp. Không gian này hướng tới việc thúc đẩy trao đổi chuyên môn, hỗ trợ các dự án điện ảnh trẻ và kết nối cộng đồng làm phim tại Đông Nam Á và châu Âu. Viện Pháp tại Việt Nam đồng hành từ bước ý tưởng, mở lối tới mạng lưới chuyên gia, giám tuyển, những nhà làm phim trong nước và quốc tế. Việc hợp tác chặt chẽ với Viện Pháp không chỉ tạo điều kiện tiếp cận các kho phim nghệ thuật bản quyền phục vụ khán giả trong nước, mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà làm phim Việt Nam với hệ sinh thái điện ảnh quốc tế - bao gồm các quỹ phát triển, chương trình hỗ trợ và mạng lưới chuyên gia toàn cầu.

Ông Trần Đắc Phúc bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam để nối dài chuỗi chiếu phim French Rendez-vous trong không gian White Light Cinéhub – nay với phòng chiếu được trang bị hoàn chỉnh hơn. Hỗ trợ hậu kỳ đạt chuẩn quốc tế cho các dự án của các nhà làm phim trẻ, với chi phí ưu đãi hoặc kết nối các quỹ tài trợ, tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành. Tổ chức workshop, bàn tròn để chia sẻ kỹ thuật, xu hướng và kinh nghiệm thực tiễn; kết nối cộng đồng, giúp tác phẩm điện ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng. Ông cho biết, đây là điểm khởi đầu cho nhiều chương trình trao đổi ba bên, cùng hỗ trợ các dự án trong khu vực.

Bài, ảnh: NGÔ HỒNG VÂN

;