Phong phú sắc màu, tuyên truyền sâu rộng sách về chủ quyền biển, đảo

Chiều tối 11-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (TP Bà Rịa) đã diễn ra Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ Thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023, chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”.

Sau gần 4 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng với những phần dự thi được thể hiện độc đáo, công phu và nhiều cảm xúc, Liên hoan với chủ đề “Đất nước bên bờ sóng” chính thức khép lại. Đến dự Lễ Bế mạc có ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; bà Kiều Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL; bà Trần Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương...

Bà Kiều Thúy Nga- Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL – Trưởng ban tổ chức Liên hoan  phát biểu bế mạc - Ảnh: Nhất Linh

Tham gia Liên hoan năm nay có sự góp mặt của 30 đoàn dự thi đại diện cho người làm công tác thư viện công cộng và thư viện lực lượng vũ trang trong cả nước. Với 30 chương trình dự thi, các đoàn cán bộ thư viện đã lựa chọn tác phẩm hay chùm tác phẩm về chủ quyền biển đảo Việt Nam với nội dung đa dạng, phong phú, nhiều hình thức thể hiện từ những bằng chứng, tư liệu lịch sử, những ký sự, tác phẩm báo chí đến những tác phẩm văn học về đề tài này... Những cuốn sách đã đem đến cho độc giả thêm nhiều hiểu biết, nhiều góc nhìn đa chiều, dễ tiếp cận về chủ đề biển, đảo quê hương, từ đó một lần nữa khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá về Liên hoan, bà Trần Thị Phương Lan –Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng Ban giám khảo nhấn mạnh: “Từ góc độ Ban giám khảo, tôi cho rằng thành công lớn nhất của Liên hoan là chủ quyền biển đảo Việt Nam được tuyên truyền hiệu quả, phong phú, nhiều cách thức ở cả bề rộng lẫn chiều sâu”.

Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương – Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phát biểu - Ảnh: Hồng Hạnh

Theo Ban giám khảo, Liên hoan có những điểm mới, như: Chủ đề về chủ quyền biển đảo là chủ đề luôn mang tính thời sự, có ý nghĩa cấp thiết trong công tác tuyên truyền, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Lần đầu tiên chủ đề này được đưa vào Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách mang lại nhiều dư địa, đất diễn cho các đội dự thi... Thể lệ, cơ cấu giải thưởng được mở rộng, bổ sung phần thi mới giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu lực tuyên truyền sách báo về chủ quyền biển đảo và mô hình phục vụ sách báo hiệu quả. Liên hoan đánh dấu sự tham dự của một số thư viện lần đầu tiên và đặc biệt là sự tham gia của Thư viện Hải quân....

Những thành công khác của Liên hoan, có thể kể như: Hành trang mang theo là “lòng yêu nghề và tình yêu Tổ quốc”, qua phần giới thiệu của các đội cho thấy đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện ngày càng phát triển với tinh thần nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm, nhiệt tình truyền tình yêu sách đến độc giả, không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động thư viện. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng kiến thiết thực trong tuyên truyền, giới thiệu sách ở nhà trường, cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ, góp phần nâng cao văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, bồi đắp tri thức, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thành công và cũng là một điểm mới khác biệt so với nhiều kỳ Liên hoan tổ chức trước đây là phần thi Giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm, mô hình phục vụ sách báo, tư liệu. Tại Liên hoan năm nay, những sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo để đưa sách đến với bạn đọc và chủ quyền biển đảo đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế được giới thiệu. Điển hình như: Đoàn cán bộ Thư viện Bến Tre giới thiệu mô hình phổ biến pháp luật liên quan đến biển đảo thông qua hoạt động văn hóa cơ sở; Quảng Trị giới thiệu mô hình xây dựng phòng đọc biên giới; Ninh Bình có mô hình trưng bày mang biển đảo về quê hương với hình thức trực quan sinh động cho học sinh; Đắk Nông giới thiệu mô hình Xây dựng tủ sách cộng đồng với tên gọi “Tủ sách của Bon”; An Giang có mô hình truyên truyền tình yêu biển đảo đến học sinh trên quê hương bác Tôn...

Ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và bà Kiều Thúy Nga –Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL trao giải Xuất sắc cho các đoàn - Ảnh: Hồng Hạnh

Phát biểu bế mạc Liên hoan, bà Kiều Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Thư viện - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan biểu dương và đánh giá cao tinh thần nhiệt tình tham gia và cống hiến hết mình của 30 đoàn tham dự Liên hoan. Các đoàn đều đã có sự quan tâm, đầu tư chỉn chu từ phần đăng ký tham dự, xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập đến thể hiện phần dự thi trên sân khấu. Trực tiếp các cán bộ ngành Thư viện đã tự tin thể hiện khả năng, bản lĩnh, kỹ năng thuyết trình trước đám đông để chia sẻ về đam mê trong công việc, ngành nghề của mình, và giới thiệu những cuốn sách hay, có giá trị đến với cộng đồng. Các đoàn đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đông đảo khán giả theo dõi Liên hoan, xây dựng nên hình ảnh người làm công tác thư viện hiện đại, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết trong thời kỳ mới.

Ở nội dung chính của phần thi Giới thiệu sách, nhiều đoàn có sự sáng tạo trong cách thể hiện, tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng công nghệ để làm màn trình diễn trở nên thu hút, ấn tượng. Các cán bộ  thư viện và cán bộ ngành Văn hóa cũng rất thành công khi thể hiện phần thi năng khiếu với những tiết mục hát, múa, tiểu phẩm, kịch ngắn đầy tính sáng tạo, mang nhiều màu sắc truyền thống địa phương, tạo nên bức tranh đa dạng cho Liên hoan năm nay.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đoàn đạt giải Nhất - Ảnh: Hồng Hạnh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải thưởng Chuyên đề cho các đoàn - Ảnh: Hồng Hạnh

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Xuất sắc cho Đoàn cán bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thư viện tỉnh Nghệ An, Thư viện tỉnh Sơn La, Thư viện tỉnh Quảng Trị và Thư viện Hải quân; cùng 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba. Ban Tổ chức còn trao giải Chuyên đề: Giới thiệu đội hình ấn tượng nhất cho Thư viện tỉnh Thái Bình; Tuyên truyền giới thiệu sách đạt yêu cầu chuyên môn nhất cho Thư viện tỉnh Tuyên Quang; Sáng kiến/mô hình phục vụ hiệu quả nhất cho Thư viện tỉnh Bến Tre; Thể hiện năng khiếu hay nhất thuộc về Thư viện tỉnh Cà Mau...

Phần thi Giới thiệu sách của Đoàn thư viện Bến Tre - Ảnh: Như Thủy

Phần thi Sáng kiến/ mô hình phục vụ hiệu quả của Đoàn Thư viện Tuyên Quang - Ảnh: Như Thủy

Sau Liên hoan, nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, Ban Tổ chức sẽ đăng tải video ghi hình phần thi của 30 đoàn lên kênh Sách và Trí tuệ Việt để đông đảo khán giả xem và tham gia bình chọn giải thưởng Chương trình khán giả bình chọn nhiều nhất”. Ban Tổ chức cũng mong rằng, với những chương trình dự thi được dàn dựng công phu và nhiều tâm huyết, các đoàn sau khi trở về địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục vận dụng, sáng tạo dưới nhiều hình thức như biểu diễn trực tiếp hay ghi hình, dựng video và phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng... để tiếp tục giới thiệu, lan tỏa những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của các tác phẩm đến với cộng đồng.

Một tiết mục trong chương trình dự thi của Đoàn Thư viện Nghệ An - Ảnh: Như Thủy

XUÂN HƯỚNG

;