Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023: Tiếp tục phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

Sáng 11-2-2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTTDL tổ chức khai mạc Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Đây là hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, nhằm mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu Xuân năm mới. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự và chúc Tết đồng bào các dân tộc.

Các đại biểu tham dự Ngày hội - Ảnh: Ngô Huyền

Cùng tham dự có: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà… cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, đông đảo du khách bốn phương cũng đến với Làng nhân dịp đầu xuân để thưởng thức những màn biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc do đồng bào 54 dân tộc anh em mang đến Ngày hội.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Ngày hội- Ảnh: Ngô Huyền

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp, đó là: lòng yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, đó là sự cần cù, sáng tạo, và ý chí kiên cường, bất khuất là mạch nguồn để tạo nên sức mạnh của Việt Nam.

“Trong chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, Văn hóa luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền, trong Đề cương văn hóa năm 1943, Đảng ta đã xác định: “văn hóa là một một trong ba mặt trận trọng tâm (Kinh tế, chính trị và văn hóa), thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa theo hướng dân tộc - khoa học và đại chúng”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, phát triển văn hóa theo quan điểm của đảng đã đề ra, đó là hướng tới sự toàn diện và hài hòa, trong đó nhân dân là chủ thể sáng tạo nắm giữ vị trí then chốt. Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm cho đầu tư và xây dựng khá sớm, hoạt động theo phương châm để “chủ thể văn hóa tự giới thiệu về văn hóa của chính mình”. Đây cũng là một minh chứng trong vấn đề phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa.

Bộ trưởng cho rằng, bằng văn hóa và từ văn hóa, thông qua các sự kiện lớn đã được tổ chức thường niên, cùng với nhiều hoạt động hằng ngày của các cộng đồng dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại Làng, đã giúp nhân dân và du khách biết đến nhiều hơn, như là một địa chỉ đỏ về công tác bảo tồn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc là ngày hội để đồng bào các dân tộc được chia sẻ tình cảm gắn bó keo sơn một nhà, cùng ước vọng về một năm mới may mắn, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhân dân và du khách cả nước ngày càng được phát triển một cách phồn vinh.

Với sự đổi mới về mặt hình thức và nội dung tổ chức qua từng năm, Ngày hội đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của những người thực hành văn hóa, của từng đồng bào dân tộc đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thay mặt Bộ VHTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên quan tâm đến hoạt động của làng, đặc biệt là đến dự “Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm nay.

 

Biểu diễn các điệu Xòe Thái chào mừng khai mạc Ngày hội- Ảnh: Ngô Huyền

Tại Ngày hội, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết với sự lãnh đạo của Đảng, nhiều vùng dân tộc đã trở thành căn cứ cách mạng đùm bọc, nuôi giấu che chở bộ đội. Nhân dân các dân tộc đã hiến dâng sức người, sức của để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu và chúc Tết đồng bào tại Ngày hội- Ảnh: Ngô Huyền

Bước vào thời kỳ đổi mới, đồng bào các dân tộc đã quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Công tác dân tộc đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được đảm bảo, đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố, hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Quyền Chủ tịch nước cho biết, trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 11-2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.

Nhân dịp dự “Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hoan nghênh và biểu dương Bộ VHTTDL, các bộ, ngành liên quan, các địa phương và bà con các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực, bền bỉ để duy trì và phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt 13 năm qua.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho đại diện 25 dân tộc Việt Nam- Ảnh: Ngô Huyền

Sự kiện quan trọng này cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nhất là bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Quyền Chủ tịch nước cũng mong muốn và tin tưởng rằng chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung. Mong rằng đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các vị già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ đoàn kết, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, đến bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Náo nức ngày hội- Ảnh: Tuấn Minh

Vòng xòe kết đoàn- Ảnh: Tuấn Minh

Đồng bào dân tộc hân hoan trong Ngày hội - Ảnh: Ngô Huyền

Tại lễ khai mạc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc và nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại Làng. Quyền Chủ tịch nước và Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các đại biểu  đã cũng dự lễ hội Kate, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống tại Làng.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 11 đến 12-2-2023 nhưng còn nhiều hoạt động phong phú khác vẫn diễn ra hằng ngày.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu xem trình diễn nghệ thuật làm gốm Chăm- Ảnh: Tuấn Minh

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham gia trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại- Ảnh:Trần Huấn; ảnh trên: Ngô Huyền

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam- Ảnh: Tuấn Minh

NGÔ HUYỀN

;