“Mãi mãi tấm lòng son- ngòi bút sắc” - Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân những người làm báo

Tối 20-6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mãi mãi tấm lòng son - ngòi bút sắc”. Chương trình chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu tham dự chương trình 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các nhà báo lão thành; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Chương trình cùng đội ngũ những người làm báo vinh dự được đón nhận lẵng hoa, lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là ngày kỷ niệm ra đời của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21-6-1925. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, ngay từ những năm 60 thế kỷ XIX đã có một số tờ báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng Báo Thanh Niên đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Thanh Niên giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật "Ngọn đuốc soi đường"

Từ ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5-2-1985 lấy ngày 21-6 hằng năm là “Ngày báo chí Việt Nam” nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 21-6-2000, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: 100 năm khoảng thời gian đủ đầy để “Một hạt mầm hóa thành cây cổ thụ”, để “một dòng chảy âm thầm hóa thành dòng sông lớn cuồn cuộn phù sa”. 100 năm ấy từ tờ báo đầu tiên mang tên Thanh Niên năm 1925 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo, báo chí cách mạng Việt Nam đã trưởng thành, luôn đồng hành cùng dân tộc và đất nước, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, đã có những đóng góp xuất sắc vào hành trình phát triển của cách mạng nước nhà.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, báo chí luôn giữ vai trò tiên phong: “Đi trước mở đường - Đi cùng thực hiện - Đi sau tổng kết”. Mốc son 100 năm báo chí cách mạng là điểm tựa để tiếp bước tới một hành trình mới sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

“Văn học, nghệ thuật và báo chí có mối quan hệ khăng khít và bền chặt, đều có sứ mệnh bồi đắp quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ cho đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tiếp cận theo hướng đó, bằng ngôn ngữ, hình tượng nghệ thuật, kết hợp với các thủ pháp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng đến sự kết hợp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng là lời tri ân, là đóa hoa thơm tặng người làm báo” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Khi dàn đồng ca vang lên Ngọn đuốc soi đường như tái hiện hành trình báo chí từ buổi sơ khai đến thời hiện đại. Tiếp nối là Những người chép sử bằng máu trong lửa đạn qua các tác phẩm: Tự hào nghề báo của tôi, Như hoa không tên, Nghề báo tôi yêu là khúc tráng ca về những phóng viên chiến trường, những nhà báo chiến sĩ đã hoàn thành tác phẩm báo chí để ghi lại những chiến công hiển hách của dân tộc và giữ lại tính nguyên vẹn của lịch sử. Và khép lại chương trình truyền đi thông điệp: “Một trăm năm ngòi bút người làm báo, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn tạc nên tâm hồn thời đại”.

Các ca khúc trong chương trình như bản hòa tấu của hiện tại và tương lai, nơi báo chí hòa mình cùng công nghệ, cùng truyền thông số, trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn giữ được phẩm chất cốt lõi “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc” để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình gồm 4 chương, Chương I: Khởi đầu – Nền móng hàng trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam; Chương II: Sự khốc liệt của kháng chiến vệ quốc – Tận tâm, dâng hiến của báo chí cách mạng; Chương III: Tri ân; Chương IV: Kỷ nguyên vươn mình – Thịnh vượng, hùng cường, báo chí đồng hành cùng dân tộc.

Chương trình, có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi: NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Viết Danh, Xuân Hảo… cùng các nhóm: Thời Gian, Phương Nam, Đoàn múa Đương đại và dàn hợp xướng, đã để lại những cảm xúc tốt đẹp trong lòng công chúng. Qua chương trình, những người làm báo và công chúng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục tin tưởng vào sự phát triển và thành tựu mới của báo chí nước nhà trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy tặng hoa các nghệ sĩ thực hiện chương trình

BÍCH NGỌC - Ảnh: TUẤN MINH

;