Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều ngày 28-2, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 521 điểm cầu với sự tham dự của 28.458 đại biểu. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chủ trì tại điểm cầu chính.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL có Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh, cùng các đồng chí: ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ VHTTDL; Ủy viên BCH 69 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; lãnh đạo các Cục, Vụ; thành viên Ban chỉ đạo 35; đại diện Ban Thường vụ: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu về lý do biên soạn cuốn sách. Ông cho biết có 4 lý do để Ban Nội chính Trung ương (cơ quan chủ trì biên soạn cuốn sách) đề xuất thực hiện cuốn sách này, đó là:

Xuất phát từ kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) trong thời gian qua, với mốc thời gian 10 năm. Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC được thành lập trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, ra mắt ngày 4-2-2013 đến nay đã tròn 10 năm. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là người đứng đầu - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh PCTNTC đã đạt được những kết quả rất quan trọng, đã có bước tiến rất dài trong PCTNTC. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhận định: “tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm”. Kết quả đấu tranh PCTNTC trong 10 năm qua được Tổng Bí thư khẳng định “đấu tranh PCTNTC đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL- Ảnh: Trần Huấn

Lý do thứ hai, trong 10 năm qua, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, nhiều bài học quý giá về công tác đấu tranh PCTNTC được rút ra qua nhiều hội nghị, phiên họp cần được hệ thống và biên tập lại. Đã có 4 hội nghị toàn quốc về công tác đấu tranh PCTNTC mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo và có những bài phát biểu quan trọng, là các năm 2014, 2018, 2020, 2022, cùng với 36 phiên họp của Ban chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo.

Lý do thứ ba, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ PCTNTC trong tình hình mới. Tình hình tham nhũng tiêu cực hiện nay có diễn biến hết sức phức tạp và khác so với 10 năm trước đây. Từ đó cũng đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi, nhiệm vụ PCTNTC cũng phải so với trước đây. Trước công tác PCTNTC cũng cần phải có lý luận, giải pháp, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC để sát hơn với tình hình. Bên cạnh niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác PCTNTC cũng có không ít những băn khoăn, lo lắng, trăn trở của cán bộ, đảng viên. Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra: công tác PCTNTC có duy trì mãi được không?

Lý do thứ tư, vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn; nhiều quan điểm, tư tưởng chỉ đạo PCTNTC đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế, được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lý do thứ 5, việc biên soạn cuốn sách nằm trong chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Cán bộ, đảng viên dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL- Ảnh: Trần Huấn

Về bố cục cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam. Trong phần này sẽ gồm các nội dung: Bài tổng quan “Đấu tranh PCTNTC: một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; 4 bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về PCTNTC (2014, 2018, 2020, 2022); Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo từ năm 2013 đến 2022.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Gồm các nội dung: 14 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 8 bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về việc rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung gồm có: 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân về công tác PCTNTC; 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội về công tác PCTNTC; 24 ý kiến của nhà chính sách, học giả nước ngoài về công tác PCTNTC ở Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cũng cho biết, cuốn sách gồm 612 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách có 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm, trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Với những nhận thức về PCTNTC như: các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; Tham nhũng, tiêu cực là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”; Tham nhũng là một trong những nguy cơ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam, uy hiếp sự tồn vong của chế độ; làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; Phòng là cơ bản, lâu dài, chống là cấp bách, trước mắt; Đấu tranh PCTNTC không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai;

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Các đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ Khối cần phải học tập nghiêm túc; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã được viết trong cuốn sách vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

NGỌC BÍCH

;