Báo chí là lực lượng đi đầu trong xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

Tối 21-6, Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa, Lao động, Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII – năm 2022 đã trao 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Tham dự buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội;

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia Lê Quốc Minh; các nhà báo lão thành; lãnh đạo các cơ quan báo chí; các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia lần thứ XVII.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Chúng ta tự hào có một nền Báo chí cách mạng, ra đời và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đặt nền móng. Trải qua chặng đường lịch sử 98 năm, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và Nhà nước, tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Lớp lớp thế hệ những người làm báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa đã lao động, cống hiến, dấn thân vì những nhiệm vụ chính trị cao cả, xây dựng lên một nền báo chí, thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn và cầu nối tin cậy của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, tiếp bước các thế hệ cha anh, là những nhà báo chiến sĩ đã được tôi luyện qua các cuộc trường chinh, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đội ngũ những người làm báo hôm nay ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực nghề nghiệp, đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, phát huy vai trò xung kích của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, không quản khó khăn, gian khổ, tự giác dấn thân, dũng cảm xông pha, có mặt tại các tâm điểm của đời sống xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo cách mạng, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng đồng thuận xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng cao đẹp vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Kỷ niệm 98 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, trong niềm vui, niềm tự hào của những người làm báo, chúng ta tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy và cũng là người đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta trân trọng tri ân công lao to lớn của các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ, trong đó có nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu tham dự Lễ trao giải

Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, sau đại dịch COVID-19, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, biến động khó lường, báo chí đã đồng hành cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các nhà báo bằng trí tuệ, tâm huyết với đất nước và sự lao động nghiêm túc đã cùng phân tích, luận giải, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng, các vấn đề được dư luận quan tâm, phản ánh sinh động con người Việt Nam hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, muốn làm bạn, là đối tác tin cậy với bạn bè quốc tế. Đội ngũ những người làm báo đã để lại nhiều dấu ấn, nhanh nhạy hơn trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sắc bén hơn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục các giá trị nhân văn và phẩm giá làm người, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Báo chí đã phát hiện, giới thiệu, cổ vũ, lan tỏa nhiều nhân tố mới, điển hình, tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, tích cực đấu tranh với những thói hư, tật xấu, những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy giải Báo chí quốc gia ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới báo chí và công chúng. Chủ tịch nước đánh giá cao những tác phẩm đạt giải năm nay, đã tiếp tục khẳng định tính cách mạng, tính khoa học, sự nhạy bén, sức sáng tạo, lý tưởng nghề nghiệp cao đẹp và sự dấn thân không mệt mỏi của các nhà báo. Các tác phẩm báo chí đã có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn công chúng, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí. Nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, tính chiến đấu cao, sắc bén, phản biện khoa học, đề xuất giải pháp thiết thực, thông tin tích cực, có sức lan tỏa, lay động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và trân trọng biểu dương những kết quả to lớn và quan trọng đã đạt được trong năm qua của đội ngũ người làm báo trên cả nước. Nhiệt liệt chúc mừng những nhà báo vinh dự nhận được giải thưởng năm 2022.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Chúng ta đang tiến đến dấu mốc quan trọng – 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta cũng đang ở năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với rất nhiều nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi quyết tâm chính trị và nỗ lực cao hơn, để hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam nhiệm vụ ngày càng nặng nề, vinh dự và trọng trách ngày càng lớn lao, đòi hỏi người làm báo, các cơ quan báo chí phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Chủ tịch nước đề nghị: Thứ nhất, cơ quan báo chí và những người làm báo phải ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân với bạn đọc về sứ mệnh mà mình gánh vác. Người làm báo phải luôn ý thức sâu sắc: “Làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Trên cơ sở kiên định với lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, giữ gìn những giá trị cốt lõi, lý tưởng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn. Nêu cao trách nhiệm xã hội, không ngừng sáng tạo, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, chân thực, hữu ích, tin cậy cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đạt giải

Thứ hai, đội ngũ những người làm báo tiếp tục thể hiện bản lĩnh dấn thân, đi đầu trên những vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề khó của đất nước; bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh kịp thời, sinh động những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin hữu ích, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí. Đồng hành cùng với chính quyền, doanh nghiệp, người dân trong việc tìm kiếm các giải pháp, nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn; thu hút sự tham gia tích cực của công dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng thể chế, hoạch định chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện vai trò giám sát quyền lực và thực thi công vụ của các cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính.

Thứ ba, báo chí phải là ngọn cờ đầu kết nối và huy động các nguồn lực bao gồm trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cảm hứng năng động, sáng tạo, cống hiến của toàn dân; nuôi dưỡng, khơi gợi, khích lệ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí vượt qua khó khăn thử thách và niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Thứ tư, kiên quyết đấu tranh, góp phần loại bỏ những gì còn cản trở, kìm hãm, gây hại cho tiến trình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, nhiều chiều, nhiều vấn đề mới chưa được kiểm chứng, thông tin sai lệch, mưu đồ lợi dụng tự do dân chủ để đi ngược lại các giá trị, mục tiêu mà nền báo chí cách mạng đã và đang phấn đấu, báo chí cần chủ động, nhạy bén phát hiện và dự báo các vấn đề, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần củng cố, vun đắp niềm tin của nhân dân. Báo chí tiếp tục là vũ khí quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí, tệ nạn xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đạt giải

Thứ năm, báo chí là một bộ phận cấu thành của văn hóa, là lực lượng đi đầu trong xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí phải là một điển hình, đại diện về tính văn hóa, cơ quan văn hóa, môi trường văn hóa với những con người văn hóa. Giữ gìn phẩm giá, lòng tự hào và tự trọng nghề báo vượt qua những cám dỗ và thách thức, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân và danh dự của cá nhân lên từng trang viết, từng sản phẩm báo chí. Tiếp tục phát hiện những nhân tố điển hình, điểm sáng tích cực, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khẳng định phẩm giá tâm hồn, bản lĩnh trí tuệ con người Việt Nam, định hướng xã hội vươn tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Thông qua cầu nối báo chí, nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam, mở ra cơ hội, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và bạn bè trên thế giới.

Thứ sáu, trước xu thế phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng thông tin khác và những biến đổi tiếp cận thông tin của công chúng, mỗi người làm báo phải không ngừng tự học, tự nghiên cứu, chủ động hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hành nghề chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chất lượng, tin cậy, thuyết phục trên nền tảng truyền thống và nhất là nền tảng công nghệ số để đủ sức thu hút, giữ được niềm tin, sự tôn trọng của công chúng, chinh phục, chiếm lĩnh sự quan tâm của công chúng.

Sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang cho giới báo chí cả nước. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, đội ngũ những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng; xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng đáng với vị thế của một nền báo chí sắp tròn 100 năm tuổi.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia Lê Quốc Minh cho biết: Báo chí năm 2022 đã thông tin nhanh, đúng, trúng và toàn diện mọi diễn biến của đời sống chính trị - kinh tế -xã hội ở trong nước và cả quốc tế, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng lớn và tin cậy của nhân dân. Báo chí đã cho thấy sự đổi mới sáng tạo trong phương thức thể hiện, đề xuất nhiều giải pháp, kiến tạo, nhiều cách làm hay có sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội. Báo chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm xã hội cao cả, kỹ năng nghề nghiệp tinh thông, tạo được hiệu quả xã hội rộng khắp. Điều đáng mừng nhiều tác phẩm xuất sắc trong đó sẽ được vinh danh trong lễ trao giải hôm nay.

Năm nay là năm thứ 17 giải Báo chí quốc gia được thực hiện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giải Báo chí quốc gia và Đề án nâng cao chất lượng giải Báo chí quốc gia. Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải tiếp tục đạt ở mức cao với 1.894 tác phẩm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Công tác thu nhận tác phẩm, tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo được tiến hành nghiêm túc theo hướng dẫn, điều lệ giải, khách quan, công tâm và chuyên nghiệp.

“Hội đồng Chung khảo đã chấm 157 tác phẩm tiêu biểu được chọn tại vòng Sơ khảo và quyết định trao 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải Khuyến khích theo 11 loại giải cho những tác phẩm xuất sắc, có tính phát hiện đề tài, nội dung tư tưởng tốt, mang tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thức thể hiện. Đặc biệt, có nhiều tác phẩm không chỉ ở các cơ quan báo chí Trung ương mà các cơ quan báo chí địa phương cũng đã sử dụng công nghệ làm báo hiện đại, thu hút sự quan tâm của độc giả” – Chủ tịch Hội Nhà báo nhấn mạnh.

Trong số các tác giả đoạt giải, Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL có 4 tác giả, trong đó: 3 tác giả công tác tại Báo Văn hóa (nhóm tác giả gồm 2 nhà báo đạt giải C và 1 nhà báo đạt giải Khuyến khích); 1 tác giả công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đạt giải C.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đạt giải

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt giải

NGỌC BÍCH - Ảnh: TRẦN HUẤN

;