Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945–2/9/2025), khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.
12 lĩnh vực trụ cột của công nghiệp văn hóa – từ quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật – nhiếp ảnh – triển lãm, truyền hình – phát thanh cho đến du lịch văn hóa – được tái hiện sinh động tại Triển lãm. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, mỗi không gian còn phác họa dấu ấn tiêu biểu của từng ngành, phản ánh chặng đường hình thành, trưởng thành và đóng góp vào diện mạo văn hóa – nghệ thuật nước nhà suốt nhiều thập kỷ qua. Qua đó, bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện lên như một dòng chảy nối dài từ truyền thống đến hiện đại, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của văn hóa trong đời sống kinh tế – xã hội.
Du khách trải nghiệm check-in tại không gian lĩnh vực điện ảnh
Triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa được kiến tạo theo lối mở, hòa quyện giữa trưng bày truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại, như một dòng chảy văn hóa liền mạch dẫn dắt công chúng từ cội nguồn bản sắc đến những sáng tạo đương đại. Không gian triển lãm lấy cảm hứng từ bảng màu văn hóa Việt Nam, điểm xuyết bằng hình ảnh danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật tiêu biểu. Gam màu chủ đạo kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng thông minh đã tạo nên một không gian đa chiều, vừa trang trọng, vừa lôi cuốn, mang lại trải nghiệm thị giác độc đáo cho người tham quan.
Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Việc dành riêng một khu vực để triển lãm 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là cơ hội để công chúng hiểu rõ hơn thế nào là công nghiệp văn hóa, các lĩnh vực cụ thể của nó, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đồng hành trong việc phát triển, đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực quan trọng của kinh tế – xã hội”.
Khán giả chiêm ngưỡng các trang phục, nhạc cụ tại không gian nghệ thuật biểu diễn
Bức tranh thành tựu của 12 ngành công nghiệp văn hóa được khắc họa một cách toàn diện, trong đó mỗi lĩnh vực đều toát lên sự hội tụ hài hòa giữa ý tưởng sáng tạo, giá trị nghệ thuật và thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần định hình diện mạo mới mẻ, giàu sức sống cho đời sống văn hóa đương đại.
Ở góc độ nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Tống Toàn Thắng chia sẻ: “Đến với triển lãm lần này, chúng tôi mang đến những màn xiếc đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp âm nhạc và sắc màu truyền thống của ba miền đất nước. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chúng tôi muốn đem lại sự bất ngờ, khơi dậy niềm tự hào và tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam trong lòng công chúng”.
Không gian triển lãm không chỉ dừng ở trưng bày mà còn mở ra một thế giới trải nghiệm sáng tạo. Khu sân khấu rộng 400m² dành cho các chương trình biểu diễn, phòng chiếu phim 200 chỗ ngồi, khu vực giao lưu nghệ sĩ, không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo cùng hệ thống ánh sáng hiện đại tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng. Những khu vực check-in được bố trí hợp lý, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với giới trẻ và du khách.
Chị Đào Thị Thanh Xuân (Đông Anh) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến với Triển lãm và được trải nghiệm nhiều loại hình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. “Tại khu check-in điện ảnh, nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của các bạn trẻ, tôi đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và ấn tượng. Bên cạnh đó, tôi còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, chiêm ngưỡng tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn hóa số… Những điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về sự phát triển đa dạng, phong phú của văn hóa – nghệ thuật nước nhà” chị Xuân chia sẻ.
Các bạn trẻ trải nghiệm "những lát cắt lịch sử - văn hóa" thông qua công nghệ game
Triển lãm không chỉ là nơi tôn vinh những thành tựu đã đạt được, mà còn là dịp nhìn lại các dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Thông qua sự kiện, một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi: công nghiệp văn hóa chính là động lực mới cho phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị sức mạnh mềm của văn hóa, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Văn hóa không chỉ là niềm tự hào, mà còn là “sức mạnh mềm” để xây dựng thương hiệu quốc gia, góp phần thực hiện khát vọng thịnh vượng và hội nhập sâu rộng của đất nước.
BÍCH NGỌC - Ảnh: TUẤN MINH