Nâng cao nhận thức về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân

Ngày 31-5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân”. Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an Nguyễn Ngọc Toàn chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an.     

Hội thảo đã nhận 45 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, quản lý văn hóa, nhà quản lý các thiết chế văn hóa trong và ngoài lực lượng Công an. Nội dung các tham luận thống nhất nâng cao nhận thức về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND, làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển, thuận lợi và thách thức, mục tiêu định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ trong CAND.

Các báo cáo tham luận bám sát chủ đề Hội thảo, tập trung vào các vấn đề: quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển văn hóa; thực trạng, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động phát triển văn hóa trong CAND; xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn, thách thức, thành công trong quá trình phát triển văn hóa xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: Công an có tính đặc thù cao, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CAND không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, có trình độ khoa học, kỹ thuật, mà còn phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện phong cách chuẩn mực, văn hóa trong công tác, chiến đấu, trong ứng xử và trong cuộc sống thường ngày.

Ông cũng khẳng định: Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân” là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển, cơ hội và thách thức, mục tiêu định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ trong CAND thời kỳ mới. Đồng thời, khẳng định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ đối với việc xây dựng văn hóa CAND, xây dựng lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trình bày tham luận tại Hội thảo

Với tham luận Công tác nghiên cứu lý luận xây dựng, phát triển văn hóa của lực lượng CAND thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã khẳng định: Lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến việc nghiên cứu lý luận xây dựng, phát triển văn hóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và xác định văn hóa, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ giữ vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân “thật sự trong sạch”, “vững mạnh”. Đồng thời, tham luận cũng đã nêu nhiều giải pháp quan trọng để giúp cho lãnh đạo các cấp ngành Công an trong việc tiếp tục xây dựng, định hướng phát triển văn hóa của ngành ngày càng hiệu quả, đảm bảo lực lượng CAND thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm qua tham luận Nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay, nhấn mạnh: xây dựng văn hóa chính trị cho cán bộ, lãnh đạo quản lý không chỉ có ý nghĩa với sự vận hành của tổ chức mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc. Việc nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức, lối sống và đề cao trách nhiệm nêu gương.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trình bày tham luận tại Hội thảo

Nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND Phạm Hồng Thái với tham luận Sáng tạo văn học về đề tài CAND góp phần xây dựng, bồi đắp phẩm chất, nhân cách người cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới, đã khẳng định, công tác chiến đấu của lực lượng CAND rất khó khăn, vất vả và nhiều hy sinh, mất mát. Những hình ảnh đẹp, tấm gương hy sinh của cán bộ, chiến sĩ CAND cần được quan tâm, xây dựng thành nhiều tác phẩm văn học hơn nữa để tuyên truyền, lan tỏa đến các thế hệ học sinh, sinh viên CAND từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Sự phát triển của khoa học - công nghệ, vấn đề số hóa và chuyển đổi số đã và đang diễn ra nhanh chóng trên mọi lĩnh vực. Với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại, việc cán bộ, chiến sĩ làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm và giao tiếp, ứng xử có văn hóa trên môi trường số là vấn đề cấp thiết đặt ra. Đó là nội dung tham luận Xây dựng văn hóa số nhân văn, hiện đại, dân chủ, tiến bộ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến đã trình bày tại Hội thảo.

Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Tượng với tham luận Phát  huy giá  trị văn  hóa Bộ đội Cụ  Hồ trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới đã khẳng định: Lực lượng Quân đội nhân dân là một trong hai lực lượng vũ trang Nhân dân, được Nhà nước xây dựng làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước CHXHCNVN. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tôi luyện cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ về phẩm chất, văn hóa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc, làm sáng ngời giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) Vũ Dương Thúy Ngà trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL Vũ Dương Thúy Ngà đã trình bày tham luận với chủ đề: Phát triển văn hóa theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo bà, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là mục tiêu hướng đến học tập, làm theo của các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, trước những thay đổi của đời sống kinh tế, xã hội, thế hệ cán bộ, đảng viên hiện nay cần học tập, rèn luyện để phát triển văn hóa, đạo đức theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giải pháp nhằm phát huy, phát triển văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong tham luận sẽ là những kinh nghiệm quý báu để nghiên cứu, vận dụng trong xây dựng, phát triển văn hóa của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của lực lượng CAND trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đã nhấn mạnh: Dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, các bài tham luận đã luận giải, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, thể hiện tầm nhìn rộng và chiều sâu tư duy, đồng thời, đã đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục hoàn thiện về lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm về xây dựng, phát triển văn hóa nói chung và trong xây dựng lực lượng CAND nói riêng, qua đó tiếp tục xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa trong tình hình mới. Bộ Công an sẽ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thấu đáo để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa trong CAND.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

;