Lâm Đồng: Tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật

Từ ngày 25/11-4/12/2020 tại thành phố Bảo Lộc, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Chi hội VHNT thành phố Bảo Lộc tổ chức Trại sáng tác với chủ đề “Bảo Lộc trên đường đổi mới và phát triển”.

Sau 10 ngày, với 15 văn nghệ sĩ là hội viên Chi hội VHNT thành phố Bảo Lộc cùng các Chi hội thành phố Đà Lạt và huyện Đạ Tẻh thuộc các lĩnh vực văn, thơ, mỹ thuật, âm nhạc và nhiếp ảnh đã thâm nhập thực tế vào cuộc sống của vùng đất và con người Bảo Lộc, các ngành nghề và đã cho ra đời 35 tác phẩm văn học, nghệ thuật, gồm: 8 bài thơ, 3 truyện ngắn, 4 ký sự, 4 bản nhạc, 1 tranh sơn dầu và 15 ảnh nghệ thuật. Trong đó, họa sĩ Lê Hoàng với tác phẩm hội họa "Thành phố ngày mai" được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu tả thực; nhạc sĩ Trần Hữu Đông với các ca khúc "Bảo Lộc thành phố mới" và "Trái tim người lính trận"; nhạc sĩ Thu Hường với 2 ca khúc "Bảo Lộc mến thương" và "Thành phố em yêu"; nhà văn Duy Lưu với các truyện ngắn "Màu xanh trở lại", "B'Lao xứ tằm tang" và "Thăng trầm đất B'Lao"; nhà văn Nguyễn Thượng Thiêm với tác phẩm ký "Lộc Tiến vì một thành phố thông minh"; nhà văn Hương Thủy với tác phẩm ký "Trường THPT Bảo Lộc niềm tự hào của thành phố cao nguyên"… cùng các tác phẩm ảnh nghệ thuật của các tác giả ghi lại khoảnh khắc cuộc sống, đất và con người Bảo Lộc cùng nghề dệt tằm tang và tơ lụa ở Bảo Lộc…

Ông Hà Hữu Nết, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trại sáng tác được tổ chức tại thành phố Bảo Lộc lần này là dịp để giới văn nghệ sĩ thành phố và các địa phương thâm nhập thực tế, khai thác những đề tài chính trị - kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Bảo Lộc. Từ đó, sáng tạo những tác phẩm VHNT có chất lượng, mang hơi thở của cuộc sống và phản ánh một cách khái quát toàn diện vùng đất B’Lao vốn đã nổi tiếng lâu nay và đang ngày càng vươn mình phát triển lên một tầm cao mới. 

Tác giả: Nguyễn Đình Hoàn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 447, tháng 12-2020

;