Công đoàn Bộ VHTTDL: sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, tập huấn tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Ngày 9-7-2022, tại tỉnh Quảng Bình, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam Thái Hòa Nam, Phó giám đốc Sở VHTT Quảng Bình Hà Quốc Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ và gần 100 đại biểu, đại diện BCH công đoàn của 68 Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu Khai mạc Hội nghị Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động công đoàn; một số hoạt động phải điều chỉnh hoặc bị cắt bỏ; nhưng được sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Trần Huy Toản nhấn mạnh: Hội nghị Sơ kết có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được, xác định những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong những tháng còn lại của năm 2022, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; xác định những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn ở các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Thường vụ BCH Công đoàn Bộ VHTTDL, bà Cao Thị Hải Yến đã thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, đời sống, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn, nhưng hoạt động công đoàn của Công đoàn Bộ VHTTDL và công đoàn các đơn vị trực thuộc vẫn đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Báo cáo cũng đã nêu ra một số khó khăn bất cập: do bận công tác chuyên môn nên việc tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn ở một số đơn vị còn hạn chế. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động công đoàn, một số hoạt động công đoàn phải điều chỉnh hoặc cắt bỏ.

Trong khi đó, chế độ, chính sách đối với nghệ sĩ, vận động viên trong biểu diễn, luyện tập và thi đấu thể thao còn nhiều bất cập, chưa đủ khích lệ, động viên anh chị em gắn bó với nghề... đã ảnh hưởng tới đời sống, việc làm và tư tưởng của một số đoàn viên công đoàn...

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động và Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2021

Công đoàn Bộ VHTTDL cũng đã đề ra 12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ năm 2022, toàn ngành là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới”, tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, thực hiện chủ đề Năm công tác của ngành VHTTDL là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh; Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Công đoàn Bộ  sẽ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028; Kiện toàn BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam; Chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia Ban Thường vụ, BCH Công đoàn Bộ; Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy một số công đoàn trực thuộc khi khuyết Ủy viên BCH; đồng thời rà soát, kiện toàn các công đoàn cơ sở trực thuộc, trên cơ sở đảm bảo tính nguyên tắc, hợp lý, thuận lợi trong hoạt động cho công đoàn cơ sở. Chuẩn bị phương án tiếp nhận công đoàn 6 đơn vị thuộc Bộ tại TP.HCM chuyển sinh hoạt công đoàn về Công đoàn Bộ VHTTDL…

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Theo Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản: Chương trình tập huấn gồm những nội dung rất quan trọng, với mục đích nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng để tổ chức thành công Đại hội công đoàn tại các cơ quan trong năm tới. Qua đây, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội công đoàn tại cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Đông Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam truyền đạt chuyên đề Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó các đại biểu tham dự cần nắm rõ 6 nội dung chính trong quá trình triển khai thực hiện tổ chức Đại hội công đoàn các cấp: Cơ sở pháp lý, mục đích yêu cầu; Công tác chuẩn bị đại hội; Quy trình giới thiệu nhân sự; Trình tự, nội dung đại hội; Những công việc sau đại hội; Một số văn bản mẫu.

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Tổng liên đoàn lao động và Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2021.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Hang Tám Cô và Đường 20 quyết thắng

Cũng trong dịp này, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), các đại biểu tham dự Hội nghị đã đến thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô và Đường 20 quyết thắng thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Bài, ảnh: VĂN CHÍNH

;