18 bản thảo với tổng dung lượng gần 8.000 trang viết ra đời tại Trại sáng tác Văn học năm 2025

Sáng 29-10, tại Nhà Sáng tác Đại Lải (tỉnh Phú Thọ), Trại sáng tác Văn học về đề tại “Lực lượng vũ trang – chiến tranh cách mạng” năm 2025 đã chính thức khép lại. Sau 15 ngày, các văn nghệ sĩ đã cơ bản hoàn chỉnh 18 bản thảo với tổng dung lượng gần 8.000 trang viết; trong đó có 10 tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn, 2 truyện ký, 2 nghiên cứu, phê bình.

Trại sáng tác do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức, với mong muốn tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khắc họa đậm nét hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và người chiến sĩ trong cả chiến tranh lẫn thời bình.

Quyền giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật Trần Ngọc Khởi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật Trần Ngọc Khởi,nhấn mạnh: Trại sáng tác năm 2025 đã thực sự thành công – không chỉ ở số lượng bản thảo mà hơn hết là ở tinh thần sáng tạo, sự gắn bó và niềm tin mà mỗi trại viên mang đến.

Từ những buổi trao đổi nghề đầy sôi nổi, những chuyến đi thực tế chan chứa cảm xúc, cho đến những đêm miệt mài bên trang viết, tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh sinh động của trại viết Đại Lải.

“18 bản thảo với gần 8.000 trang viết – đó không chỉ là con số, mà là kết tinh của tâm huyết, của những trái tim vẫn đập cùng nhịp với “hình tượng Bộ đội Cụ Hồ” và với khát vọng cống hiến qua con chữ” - ông Trần Ngọc Khởi phát biểu.

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2025, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, cho biết, khác với những mùa trại trước, trại viết năm nay mang sứ mệnh đặc biệt khi hướng tới những tác phẩm tiểu thuyết và trường ca có quy mô, chiều sâu, đặt dấu ấn khởi đầu cho cuộc vận động sáng tác lớn vào đầu năm 2026.

Theo Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, các tiểu thuyết ra đời từ trại viết lần này tạo nên một bức tranh phong phú về văn học chiến tranh cách mạng và hình tượng người lính trong cả trong chiến tranh và thời bình.

Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2025

Ở mảng đề tài chiến tranh cách mạng, Tiễu phỉ của nhà văn Trần Nguyên Mỹ khắc họa hình tượng anh hùng Nguyễn Đình Thử - “con hổ xám vùng biên” trong những năm tiễu trừ phỉ ở Tây Bắc và Thượng Lào. Người rừng của nhà văn Nguyễn Duy Liễm kể câu chuyện bi hùng về người chiến sĩ Quân Giải phóng bị lãng quên hơn ba mươi năm giữa rừng Trường Sơn nhưng vẫn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Thời chiến của nhà văn Hà Lâm Kỳ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam kiên trung, đảm đang trong kháng chiến chống Mỹ, còn Dòng sông màu tím của nhà văn Nguyễn Ngọc Phú lại vang lên như một bản hòa ca giữa tình yêu và chiến tranh, nơi sắc tím lục bình quê lúa trở thành chứng nhân cho những hy sinh tuổi trẻ. Không thể lãng quên của Đặng Thị Thúy tái hiện trận chiến Pò Hèn bi tráng, tôn vinh tinh thần quả cảm, kiên trung và sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ biên phòng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Chuyện tình thời hậu chiến của nhà văn Thế Đức viết về những người lính trở về từ chiến trường với ký ức, vết thương và khát vọng sống, yêu thương trong hòa bình. Tác phẩm tôn vinh lòng thủy chung, nhân hậu và sức mạnh hàn gắn của tình người.

Ở mảng đề tài người lính thời nay, nổi bật là Mệnh kim tiền của nhà văn Phạm Thanh Khương đưa người đọc đến mặt trận không tiếng súng trong cuộc đấu trí cam go của lực lượng Biên phòng trong cuộc chiến chống buôn lậu, rửa tiền và gian lận thương mại. Gió từ đỉnh Nhìu Cồ San của nhà văn Trương Thị Thương Huyền lại mở ra không gian hùng vĩ của biên giới Tây Bắc, nơi những người lính ngày đêm bám đất, bám dân, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khi đó, Cầu vồng hai màu của nhà văn Quỳnh Vân phản ánh đời sống người lính Không quân ở vùng cực Nam Trung Bộ, nơi các thế hệ phi công cha con tiếp nối truyền thống, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Sa mộc ở Đông Bắc của nhà văn Vũ Thảo Ngọc mở rộng không gian về thời hậu chiến, kể câu chuyện về một vùng đất ven biển chuyển mình mạnh mẽ, qua đó tôn vinh thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần cha ông bằng khát vọng cống hiến và trách nhiệm công dân.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trao bản thảo cho Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

Ở thể loại truyện ngắn, Bầu trời xanh của Nguyễn Trọng Văn đem đến những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ. Từ người lính nơi chiến hào, cô giao liên đến người mẹ hậu phương, tất cả hiện lên bình dị mà cao cả. Cúc quỳ nở muộn của Quỳnh Vân là những lát cắt đời thường ấm áp tình đồng đội, nơi hy sinh và sẻ chia hóa thành vẻ đẹp nhân văn. Trên ngọn đồi cỏ lau của Vũ Thảo Ngọc thấm đẫm nỗi hoài niệm hậu chiến, gợi suy ngẫm về ký ức và khát vọng tái sinh của con người sau mất mát. Và Người đi ngược nắng của Trương Thị Thương Huyền khắc họa hành trình kiên cường của những người lính trở về, vẫn giữ nguyên phẩm chất sáng trong giữa đời thường đầy thử thách.

Ở mảng truyện ký, Hoa đồng chiêm của Nguyễn Quang Đại tôn vinh người phụ nữ kiên cường vừa chiến đấu vừa hy sinh thầm lặng cho gia đình và đất nước. Hồi ức binh nhì của Trương Đắc Lực là những trang hồi ức giản dị mà lay động, viết về người lính vô danh, những “hạt cát vàng” góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại.

Đáng chú ý, ở thể loại nghiên cứu phê bình, công trình Bộ đội Cụ Hồ - Biểu tượng văn hóa Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Thanh Tú kết hợp giữa lý luận, ký ức và cảm xúc, đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong văn học, nghệ thuật hiện đại.

Với sự phong phú về thể loại và đa dạng góc nhìn, kết quả của trại viết lần này đã cho thấy sức sống bền bỉ, sự hấp dẫn đặc biệt của mảng đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”.

“Kết quả đạt được không chỉ là những trang viết giàu xúc cảm và trí tuệ mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin để Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học, nghệ thuật tiếp tục mở rộng các trại sáng tác mới trong thời gian tới” – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân nhấn mạnh.

 Các đại biểu và văn nghệ sĩ tham dự trại sáng tác văn học năm 2025 chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Ngay sau khi trại viết kết thúc, Ban Tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các tác giả để hoàn thiện, nâng cao chất lượng bản thảo, đưa vào biên tập, xuất bản và sớm ra mắt bạn đọc. Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng các tác phẩm lần này sẽ được đón nhận nồng nhiệt, trong đó sẽ có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, phục vụ đông đảo bạn đọc trong và ngoài quân đội.

THÁI AN - Ảnh: BTC

 

;