LÂM ĐỒNG: Khen thưởng 44 cá nhân, tập thể Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Ngày 12-10, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã tổng kết, khen thưởng các cá nhân và tập thể đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong học sinh toàn tỉnh năm 2021.

Sau hơn 6 tháng phát động, hơn 5.000 bài dự thi từ các trường tiểu học (TH), THCS và THPT tham gia. Sở VHTTDL đã chấm, thẩm định và trao 44 giải thưởng (cho 3 tập thể và 41 cá nhân). Cụ thể, 14 giải cá nhân xuất sắc ở mục: “Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất” được trao cho các học sinh: Nguyễn Hoàng Bảo Trân (lớp 5B, TH Võ Thị Sáu, Đạ Tẻh), Lê Thị Thanh Hồng (lớp 7A2, THCS Đinh Lạc, Di Linh), Bùi Hồ Ngọc Hân (lớp 10 Pháp, THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt). Mục “Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất”  được trao cho em Trương Phúc Phương Nghi (lớp 4A5, TH Trần Quốc Toản, Di Linh). Mục “Câu chuyện khuyến đọc, có minh họa bằng tranh đẹp nhất” trao cho các học sinh: Nguyễn Phúc Quang (lớp 2A2, TH Trần Quốc Toản, Di Linh), Nguyễn Hữu Tùng (lớp 8/1, THCS Thạnh Mỹ, Đơn Dương). Mục “Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất” thuộc về em Vũ Phương Bảo Châu (lớp 8A4, Trường THCS Quang Trung, Bảo Lộc)….

Giải tập thể dành cho 3 trường học có nhiều học sinh đoạt giải cao: Tiểu học Trần Quốc Toản (Di Linh), THCS Quang Trung (Đà Lạt), THPT Nguyễn Viết Xuân (Di Linh).

Sở VHTTDL Lâm Đồng đã chọn các bài thi đoạt giải cấp tỉnh gửi tham dự vòng Chung khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021 toàn quốc. 

 

THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

;