Hội thảo, tập huấn quốc tế Bảo quản, phục chế tài liệu

Được sự cho phép của Bộ VHTTDL, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn Bảo quản và phục chế tài liệu từ ngày 23 đến 27-10 với sự tham gia của 120 học viên đến từ các thư viện, trung tâm thông tin thư viện, bảo tàng, cơ quan lưu trữ trong cả nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự lễ khai mạc Hội thảo, tập huấn có Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn cùng các chuyên gia bảo quản quốc tế, Việt Nam.

Các đại biểu tham gia khai mạc Hội thảo, tập huấn

Thư viện Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả, thể hiện qua việc tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm sản phẩm sáng tạo văn hóa Nam Kinh; Hội thảo Truyền thống văn hóa và công nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ các hoạt động Ngày hội Sách và văn hóa đọc hằng năm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam…

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn hy vọng các học viên nắm vững nguyên tắc, nội dung, phương pháp bảo quản tài liệu quý, hiếm trong tình trạng hư hỏng, giúp kéo dài tuổi thọ tài liệu để góp phần gìn giữ các di sản văn hóa

Trung Quốc là một trong những nước đi đầu trong lĩnh vực bảo quản, phục chế tài liệu, năm 2007, Thư viện Quốc gia Trung Quốc đã thành lập Trung tâm Bảo quản và bảo tồn sách cổ quốc gia. Đầu năm 2015, Trung tâm Bảo tồn và bảo quản của IFLA (Liên đoàn Quốc tế các Thư viện và Hiệp hội Thư viện) tại Trung Quốc chính thức được sáp nhập vào Trung tâm Bảo quản và bảo tồn sách cổ quốc gia, và lập thành nhóm công tác IFLA tại đây.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng đã nhấn mạnh: Bảo quản tài liệu có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì vốn tài liệu của thư viện, bảo vệ di sản văn hiến quốc gia, giúp con người hiện tại và tương lai nhìn thấy được quá khứ. Bảo quản được xem là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và được quy định tại Điều 27, Luật Thư viện số 46/2019/QH14. Những năm gần đây, cùng với việc bổ sung trang thiết bị chuyên dụng và hiện đại, công tác đào tạo đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác bảo quản phục chế cũng được chú trọng đầu tư.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng tin tưởng rằng, thông qua những bài học thực tế, hữu ích tại Hội thảo tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng trong thực hiện công tác bảo quản, phục chế tài liệu, góp phần gìn giữ di sản văn hiến, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc và chuyển lại cho các thế hệ sau tiếp tục kế thừa.

Các học viên tham gia Hội thảo tập huấn

Tại Hội thảo tập huấn, các học viên đã được học hỏi thêm về kỹ thuật, kinh nghiệm tích lũy hàng trăm năm qua của Thư viện Quốc gia Trung Quốc trong lĩnh vực bảo quản, phục chế tài liệu cổ với những công trình bảo quản phục chế gây tiếng vang lớn trên thế giới: Triệu Thành Kim Tạng, Đôn Hoàng di thư... hay những thực tiễn về bảo quản tài nguyên số tại Thư viện Quốc gia Trung Quốc. Hội thảo tập huấn đã được nghe các chuyên đề do ba chuyên gia bảo quản từ Thư viện Quốc gia Trung Quốc trình bày gồm: bà Liu Bingmei (Chuyên đề Bảo quản và sử dụng an toàn sách cổ và sưu tập đặc biệt); bà Zhong Jingjing (Chuyên đề Thực hành bảo tồn lâu dài và hoạch định chiến lược tài nguyên số tại Thư viện Quốc gia Trung Quốc); bà Cui Zhibing (Chuyên đề Tổng quan về việc khôi phục sách cổ tại Thư viện Quốc gia Trung Quốc).

Chuyên gia Liu Bingmei trình bày chuyên đề tại Hội thảo tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên cũng được các chuyên gia đến từ Thư viện Quốc gia Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về bảo quản tài liệu truyền thống, bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam như: bà Lê Phương Lan (Chuyên đề Bảo quản tài liệu truyền thống tại Thư viện Quốc gia Việt Nam); ông Lê Đức Thắng (Chuyên đề Tổng quan Quy trình Bảo quản số và Công cụ).

Chuyên gia bảo quản Lê Phương Lan trình bày chuyên đề tại Hội thảo tập huấn

Chuyên gia bảo quản Lê Đức Thắng trình bày chuyên đề tại Hội thảo tập huấn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong chương trình Hội thảo, tập huấn, các học viên đã được tham quan thực tế tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và 2 đơn vị đang triển khai công tác bảo quản (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3).

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

;