Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An tại Đà Nẵng

Sáng ngày 10-12-2022, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng, tổ chức Hội nghị Giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến, với chủ đề “Nghệ An - Về miền Ví, Giặm”.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Giám đốc Sở Du Lịch Nghệ An nêu rõ: Vận dụng hoạt động hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, địa phương, vùng, miền là chìa khóa cho sự thành công trong du lịch. Thời gian qua, các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nói chung, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đà Nẵng nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động liên kết, hợp tác trong các hoạt động du lịch và tham gia nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá điểm đến (như: 3 địa phương một điểm đến, nhiều trải nghiệm”, “con đường di sản miền Trung”,...). Các hoạt động đó đã giúp trao đổi lượng khách đến các địa phương ngày một lớn hơn. Tuy nhiên, lượng khách từ TP Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải miền Trung đến với Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, sản phẩm du lịch hiện có.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi chia sẻ: Trong khuôn khổ Hội nghị hôm nay, các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu về sản phẩm du lịch mới, các sự kiện, chương trình du lịch của Nghệ An, đồng thời trao đổi, chia sẻ các thông tin về du lịch giữa các các tỉnh với nhau. Hội nghị này sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp du lịch tìm hiểu, hợp tác trao đổi khách du lịch giữa các tỉnh, thành phố. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khi về với Nghệ An. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan truyền thông quảng bá về du lịch, truyền tải giúp thông điệp, liên kết hợp tác vì sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo: Bên lề Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2022 lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng năm nay, Nghệ An lại đi tiên phong, tích cực tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu điểm đến Nghệ An tới Đà Nẵng - một trung tâm du lịch của khu vực miền Trung và là thị trường nguồn khách nội địa quan trọng của khu vực. Đây là một nỗ lực và hành động hết sức phù hợp trong bối cảnh cả nước đang tích cực để du lịch có thể sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại sau đại dịch COVID-19.

"Như chúng ta đã biết, sau hơn 2 năm ngưng trệ và bị tác động nặng nề bởi COVID-19, ngành Du lịch cả nước đang hồi phục, sôi động trở lại sau khi chúng ta mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15-3-2022. Theo thống kê, 11 tháng đầu năm 2022 chúng ta vui mừng phục vụ được trên 96 triệu lượt khách nội địa so với 85 triệu lượt của cả năm 2019 trước đại dịch, vượt chỉ tiêu là 60 triệu lượt so với kế hoạch đề ra cho năm 2022. Mặc dù 11 tháng qua, Việt Nam mới đón được 2,7 triệu lượt khách quốc tế so với kế hoạch cả năm là 5 triệu lượt. Tuy nhiên có nhiều tín hiệu khả quan cho thấy khả năng du lịch quốc tế sẽ có những bước phục hồi tốt hơn" – ông Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

Tổng cục Trưởng nhấn mạnh: Với chủ đề rất phù hợp “Nghệ An - Về miền Ví, Giặm”, đây chắc chắn sẽ là một dịp tốt để đưa hình ảnh du lịch Nghệ An trở nên đậm nét văn hóa, điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp muốn mở rộng kết nối, đa dạng hóa các chương trình, sản phẩm của mình; với khách du lịch, người dân Đà Nẵng đang chuẩn bị cho chuyến đi khám phá điểm đến hấp dẫn mới về văn hóa, lịch sử, sinh thái. Đây cũng là dịp để Nghệ An và Đà Nẵng có thể đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nhau cùng đẩy mạnh phát triển du lịch của hai địa phương. Để Chương trình giới thiệu điểm đến, kết nối hợp tác hôm nay mang lại kết quả cụ thể, bền vững, chúng tôi đề nghị địa phương, doanh nghiệp Nghệ An, Đà Nẵng quan tâm đến một số vấn đề sau:

Nghệ An, cần tranh thủ cơ hội này để khảo sát tìm hiểu làm rõ hơn nhu cầu của khách du lịch từ Đà Nẵng cũng như các địa phương trong khu vực để tiếp tục đầu tư phát triển những sản phẩm phù hợp (trong đó tập trung du lịch văn hóa, tâm linh, khám phá ẩm thực, sinh thái…). Tiếp theo Chương trình này, Nghệ An nên xem xét tiếp tục tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng khảo sát để hoàn thiện sản phẩm, làm mới các sản phẩm hiện có đáp ứng nhu cầu thị trường; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch của Nghệ An và Đà Nẵng gặp gỡ thường xuyên; Nghệ An có thể xem xét có những ưu đãi, hỗ trợ tạo hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp chọn các sản phẩm, điểm đến của Nghệ An là một sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp, cần phát triển trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục tổ chức truyền thông, giới thiệu điểm đến qua nhiều kênh: mạng xã hội, kênh truyền hình của Đà Nẵng, các chương trình họp báo…

Nghệ An cần chủ động thiết lập quan hệ hợp tác du lịch chính thức với Đà Nẵng. Tạo cơ sở để hai địa phương phối hợp, hỗ trợ nhau trong hoạt động xúc tiến, thúc đẩy trao đổi khách giữa hai địa phương, cũng như cùng khai thác nguồn khách từ các khu vực, địa phương khác. Với sự chủ động, tích cực của Nghệ An, với vị trí trọng điểm du lịch miền Trung, tôi tin tưởng Đà Nẵng sẽ trở thành thị trường gửi khách quan trọng đối với Nghệ An.

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch với Tỉnh Nghệ An

Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo các Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa, Sở DL thành phố Đà Nẵng và đại biểu một số ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Lữ hành tại miền Trung đã tham gia thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp liên kết với Du lịch Nghệ An, để phát triển du lịch bền vững. Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã ký kết hợp tác  phát triển.

DIỆU VŨ - MỸ THANH

;