Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM

Tiếp tục chuỗi chương trình đặc sắc kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM (HBSO), vào 20 giờ ngày 25 và 26-8-2023, tại Nhà hát TP.HCM, HBSO sẽ giới thiệu 2 đêm hòa nhạc đặc biệt với sự trình diễn của nghệ sĩ Bùi Công Duy và các nghệ sĩ khách mời quốc tế đến từ Mỹ.

NSƯT Bùi Công Duy là nghệ sĩ violin tài năng của Việt Nam từng đoạt giải Nhất và Huy chương Vàng tại cuộc thi Tchaikovsky dành cho nghệ sĩ trẻ lần thứ 3 năm 1997, được đánh giá cao về phong cách biểu diễn thanh thoát mà vẫn say đắm mạnh mẽ cùng kỹ thuật xuất sắc. Anh phát triển sự nghiệp của mình trở thành một nghệ sĩ độc tấu và nhà sư phạm âm nhạc quốc tế. Ngoài cương vị Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh là Giám đốc Nghệ thuật của Vietnam Classical Players và là Giám đốc điều hành của liên hoan âm nhạc Vietnam Connection Music Festival.

NSƯT Bùi Công Duy

Hai chương trình với 5 bản concerto liên tục - một thách thức đặc biệt đối với nghệ sĩ tài năng Bùi Công Duy (người sẽ biểu diễn cả 5 tác phẩm) hứa hẹn là một trong những dự án nghệ thuật đặc biệt nhất năm 2023 của Nhà hát. Đánh dấu sự hợp tác nghệ thuật đầy ý nghĩa của HBSO với nghệ sĩ tài năng Bùi Công Duy và các nghệ sĩ khách mời thân thiết đến từ Mỹ trong nhiều năm qua.

Những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng trong hai đêm hòa nhạc bao gồm: Nghệ sĩ violin quốc tế Chương Vũ trở về từ Mỹ. Anh từng biểu diễn 25 concerto và các tác phẩm nổi tiếng viết cho đàn violin và dàn nhạc qua nhiều phòng hòa nhạc danh tiếng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Việt Nam. Đồng thời anh từng giảng dạy tại Đại học Bắc Texas và Đại học Texas ở Arlington, là Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection và Cố vấn Nghệ thuật của Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Việt Nam.

Grace Ho là nghệ sĩ cello người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc). Cô xuất hiện với tư cách nghệ sĩ độc tấu với nhiều Dàn nhạc giao hưởng quốc tế nổi tiếng tại Hoa Kỳ và châu Á. Grace là thành viên sáng lập của Tứ Tấu Đàn dây Ulysses và trở thành thành viên của Dàn nhạc thính phòng Shattered Glass, bè trưởng cello của Dàn nhạc giao hưởng Miami. Năm 2015, cô đã vinh dự khi được biểu diễn cùng nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới, David Geringas trong chương trình biểu diễn của ông tại New York. 

Max Levinson là nghệ sĩ piano người Mỹ đầu tiên giành được giải Nhất trong Cuộc thi Dublin International Piano Competition vào năm 1997 và là người chiến thắng giải thưởng “Người chơi tác phẩm mới hay nhất” với tác phẩm đặc biệt sáng tác riêng cho cuộc thi năm đó. Ông cũng thường xuyên được mời biểu diễn các chuỗi chương trình trên đài phát thanh quốc tế. Ngoài ra, các bản thu âm của ông còn được phát hành bởi các hãng như Stereophile and Warner Classics/ Japan, và Virtuoso Disklavier.

Yi-Wen Chao là nghệ sĩ viola người Đài Loan (Trung Quốc) đầu tiên được nhận bằng tiến sĩ về biểu diễn tại trường Juilliard. Cô thường xuyên biểu diễn và giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Nhạc trưởng lừng danh Sergiu Comissiona đã từng nhận xét, là một nghệ sĩ với lối chơi nhạc “biểu cảm, thông minh và cá tính”.

Nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc đã giành được nhiều thành công trên thế giới với tư cách là nghệ sĩ độc tấu, hòa tấu và nhạc công dàn nhạc. Anh từng đảm nhiệm vai trò bè trưởng cello của nhiều dàn nhạc danh tiếng ở Mỹ và quốc tế như: New York Classical Player Orchestra, Stony Brook Symphony Orchestra, Stony Brook Contemporary Chamber Players, Stony Brook Baroque Players, Napa Valley Festival Orchestra.

Chỉ huy hai đêm nhạc đặc biệt này là nhạc trưởng người Nhật Bản, Honna Tetsuji

Mở màn đêm nhạc 25-8 là bản “Concerto grosso cho violin, piano, bộ gõ và dàn dây” của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh - tốt nghiệp Thạc sĩ Sáng tác âm nhạc xuất sắc tại Nhạc viện Quốc gia Magnitogorsk, với các tác phẩm viết cho hòa tấu thính phòng được biểu diễn thường xuyên tại các thành phố Nga. Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy sẽ trình tấu cùng pianist Ju Sun Young, Chương Ngọc Hồng Minh (percussion), bộ gõ và dàn dây.

Phần tiếp theo của đêm nhạc sẽ dành cho hai nhà soạn nhạc châu Âu. Đầu tiên là Bản song tấu cho violin, viola và dàn nhạc, cung Mi thứ của nhà soạn nhạc người Đức Max Bruch với phần trình tấu của hai nghệ sĩ Bùi Công Duy và Yi Wen Chao. Được sáng tác vào năm 1911, tác phẩm nắm bắt được cả chiều sâu biểu cảm của thời đại và sự xuất sắc trong giai điệu của Bruch thông qua sự tương tác giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc trong nghệ thuật phối khí tuyệt vời. 

Cuối cùng, Bản song tấu cho violin, cello và dàn nhạc, cung La thứ sẽ nhấn mạnh thêm sự phức tạp có trong các bản concerto. Được sáng tác vào năm 1887, nó đặt các nhạc cụ độc tấu vào một cuộc đối thoại nội tâm và phong phú trong khuôn khổ dàn nhạc được thể hiện bởi nghệ sĩ Bùi Công Duy và Phan Đỗ Phúc.

Chương trình ngày 26-8 sẽ bắt đầu với “Việt Nam bốn mùa” cho 2 đàn violin và dàn nhạc của Đặng Hồng Anh do hai nghệ sĩ Bùi Công Duy và Chương Vũ thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng HBSO. “Việt Nam bốn mùa” gồm 4 chương đúng như tên gọi của bản concerto: I- Mùa Xuân: Lúa vàng; II- Mùa Hạ: Chèo thuyền; III- Mùa Thu: Lễ Phật trong chùa và IV- Mùa Đông: Múa Rồng đón Tết.

Phần cuối của chương trình sẽ là "Bản concerto cho ba đàn violon, cello, piano và dàn nhạc" của thiên tài âm nhạc L.V.Beethoven. Được sáng tác vào năm 1803, đây là một tác phẩm giao hưởng độc đáo khác với thể thức concerto truyền thống bằng cách sử dụng ba nhạc cụ độc tấu. Thông qua cấu trúc thử nghiệm và giai điệu quyến rũ dựa trên tiếng violin, cello và piano trò chuyện với nhau, bản concerto thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng sáng tác đáng kinh ngạc của Beethoven đồng thời mang đến cho khán giả một cách hiểu mới về các bản concerto nói chung.

Chỉ huy hai đêm nhạc đặc biệt này là nhạc trưởng danh tiếng người Nhật Bản, Honna Tetsuji, người đã từng đạt Giải Nhì tại cuộc thi chỉ huy Quốc tế Tokyo (1985), Giải Nhì tại cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Arturo Toscanini - Italia (1990), Giải Nhất và giải Bartok tại cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Budapest (1992), Giải thưởng Muramatsu (1994), Giải Fresh Arrtist tại giải thưởng Âm nhạc của Nippon Steel Music (1995). Ông đã có được sự nghiệp quốc tế đầy uy tín với nhiều chương trình biểu diễn tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc...

HƯƠNG GIANG

;