Liên hoan điện ảnh Đức

Liên hoan điện ảnh Đức (Kinofest) là liên hoan phim được tổ chức thường niên. Năm nay, được diễn ra từ ngày 18-2 đến ngày 31-3-2022 với hình thức chiếu phim trực tuyến, dành cho khán giả ở tám quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Liên hoan Điện ảnh Đức sẽ giới thiệu 12 bộ phim được tuyển chọn, hầu hết là các bộ phim mới được ra mắt thuộc các thể loại khác nhau do 8 Viện Goethe từ Đông Nam Á cùng hợp tác tổ chức. Tất cả các bộ phim sẽ được chiếu trực tuyến trong toàn bộ khu vực với phụ đề bằng bốn ngôn ngữ từ các quốc gia tham dự (tiếng Indonesia, Thái Lan, Miến Điện và tiếng Việt) bên cạnh đó phụ đề tiếng Anh cũng có sẵn cho từng phim. Việc tổ chức liên hoan phim bằng hình thức trực tuyến sẽ lan tỏa độ tiếp cận của các bộ phim đến những khán giả quan tâm ở cả các vùng nông thôn tạo điều kiện cho họ đánh giá, phản ánh phê bình điện ảnh từ một khoảng cách an toàn.

Vào những năm 1920, các tác giả Erich Kästner và Alfred Döblin là những nhân vật văn học có ảnh hưởng định hình phong cách “Chủ nghĩa Khách quan Mới”, các tác phẩm của họ đã được chuyển thể thành thành phim. Trong đó, tại khuôn khổ Liên hoan Điện ảnh Đức ở Việt Nam, sẽ trình chiếu các bộ phim Ökozid (Chất diệt sinh thái) và Draw a line (Kẻ một đường thẳng). Đây là những bộ phim phản ánh về cuộc sống ở đô thị có thể có một mối liên quan rất đặc biệt ở các quốc gia Đông Nam Á, vốn có đặc điểm là bùng nổ các khu đô thị.

The Royal game (Trò chơi hoàng gia) là bộ phim của đạo diễn Phillip Stölzl được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Stefan Zweig. Tiểu thuyết nói về bối cảnh năm 1938, ngay trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khi quân Wehrmacht đang xâm lược nước Áo. Luật sư Josef Bartok (Oliver Masucci) và vợ Anna dự định bỏ trốn sang Mỹ. Tuy nhiên, một thời gian ngắn trước khi cuộc vượt ngục thành công, Joseph bị bắt bởi những người đàn ông Gestapo. Anh ta bị biệt giam khi từ chối hợp tác và cung cấp tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của giới quý tộc và giáo sĩ. Món đồ duy nhất mà anh mang được vào nhà tù là một cuốn sách cờ vua. Trong vài tháng tiếp theo, anh tự học tất cả các chòm sao trong trò chơi và chơi các trò chơi tưởng tượng trong đó, anh dùng tinh thần di chuyển cả quân đen và quân trắng. Tính hai mặt này sớm dẫn đến sự chia rẽ trong bản ngã và nhân cách của anh ta...

Phim "Trò chơi hoàng gia"

Khán giả không chỉ gặp gỡ Oliver Masucci vai luật sư Josef Bartok trong Trò chơi hoàng gia, mà còn được thấy ông qua vai diễn Rainer Werner Fassbinder trong bộ phim tiểu sử Enfant Terrible (Điều khủng khiếp).

Với vai diễn trong phim Điều khủng khiếp đã giúp Masucci giành được Giải thưởng Điện ảnh Đức năm 2021. Bộ phim kể về cuộc đời đầy thú vị và biến cố của vị đạo diễn  tài danh người Đức - Rainer Werner Fassbinder. Vào năm 1967, ở tuổi 22, ông chuyển hướng dàn dựng Nhà hát Anti ở Munich. Nhưng phong cách nổi loạn, độc đáo của ông  đã thu hút đám đông và ngay sau đó vị đạo diễn đã làm hết phim này đến phim khác đang gây xôn xao tại liên hoan Cannes và Berlin...

Cùng với đó là các bộ phim truyện Whisky with Wodka (Whisky và Wodka) được sản xuất năm 2009 của đạo diễn Andreas Dresen có thể một số chi tiết khiến người xem liên tưởng đến một hoặc hai cảnh trong Điều khủng khiếp; Curveball (Bóng xoáy) - do Johannes Naber đạo diễn, là một tác phẩm châm biếm chính trị đặc biệt thành công; hay bộ phim kinh dị Undine của Christian Petzold và Freies Land (Đất nước tự do) của Christian Alvart sẽ mở rộng tầm nhìn của khán giả về nước Đức...

Bên cạnh đó, ba bộ phim tài liệu: The Cleaners (Những người dọn dẹp trong bóng tối của thế giới mạng) của Hans Block và Moritz Riesewieck; Dear Future Children (Gửi những đứa trẻ tương lai) của Franz Böhm, và Mr Bachmann and His Class (Lớp học của thầy Bachmann) của Maria Speth - bộ phim đã giành được Giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Berlinale lần thứ 71 năm 2021.

Liên hoan Điện ảnh Đức mong muốn khán giả sẽ có những giây phút vui vẻ và nhiều cảm xúc khi thưởng thức các bộ phim. Khán giả có thể xem phim tại website: https://kinofest22.goethe-on-demand.de/

NGỌC BÍCH

 

;