Hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giới thiệu phong tục tập quán, đa dạng hóa hoạt động hằng ngày, cuối tuần và sự kiện, đáp ứng nhu cầu du khách, đặc biệt trong dịp cuối tuần, đầu năm mới 2026 dương lịch và chuẩn bị Tết cổ truyền tạo điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch, hoàn thiện sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động tháng 1 có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ). Ngoài ra, ngày 24 đến 25-1-2026 sẽ huy động thêm khoảng 30 đồng bào dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa.

Với chủ đề tháng 1 “Tết bản làng”, sẽ diễn ra các hoạt động như: Giới thiệu phong tục đón Tết và gói bánh chưng đen ngày Tết của đồng bào Thái xứ Thanh; Chương trình văn nghệ “Tết về bản em”; Chuẩn bị, trang trí không gian đón Tết; “Bữa cơm đoàn viên” của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày. 

_PT_2033_copy.jpg
Chương trình dân ca dân vũ trong lễ hội Chá Mùn của đồng bào Thái - Ảnh: Minh Phạm

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động tháng 1 là:

Tái hiện Lễ hội Chá Mùn của dân tộc Thái xứ Thanh. Đây là một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian đặc sắc, tiêu biểu nhất của tộc người Thái đen ở Thanh Hóa. được tổ chức vào tháng 9, tháng 10 âm lịch, do mo chủ chọn ngày đẹp nhất và cho người đến nhà Lúc May (người bệnh được các mo Mùn chữa khỏi bệnh) báo tin.

Tái hiện nghi thức cúng vía bếp (khồông bếp). Là nghi lễ quan trọng khi sửa bếp, đây không chỉ là việc sửa lại nơi nấu nướng mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, coi bếp lửa như linh hồn của ngôi nhà, bảo vệ gia đình, mang lại sự ấm no, thịnh vượng và xua đuổi tà khí. Nghi thức này thể hiện sự kính trọng tổ tiên, thần linh và thiên nhiên. Người Mường tin rằng bếp lửa có hồn vía riêng và nghi thức này nhằm mời gọi vía bếp về trú ngụ, gắn bó với gia đình. 

Bên cạnh đó là các chương trình dân ca dân vũ “Về bản đón xuân” trong niềm hân hoan chuẩn bị đón Tết về bản với lời ca, tiếng hát, bộ trang phục sặc sỡ sắc màu cùng nhau giới thiệu những nét văn hóa của đồng bào mình. Mỗi dân tộc có một thế mạnh, nét văn hóa riêng nhưng khi hòa chung vào nhau là một bức tranh rộn ràng đón mùa Xuân mới.