Ngày 24/4/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 732/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026 - 2030 (từ đây gọi tắt là Chương trình).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 04 -CT/TU, ngày 15/9/2025 về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), UBND xã Hòa Vang long trọng tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa cán bộ và nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm chung tay giữ gìn bình yên thôn xóm. Ngày hội đã trở thành điểm nhấn cổ vũ phong trào :’Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ quê hương.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo 138/NB) ban hành kế hoạch số 30/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2025.
Trong năm 2024, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Lạng Sơn ổn định, không hình thành tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo 138 các cấp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt kết quả, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm tiếp tục được kiềm chế, không để phát sinh phức tạp.
Năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn mại dâm; thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn lừa đảo nhất là đối với trẻ em bị dụ dỗ lôi kéo bán dâm, người có hoàn cảnh khó khăn tham gia hoạt động mại dâm, sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động mại dâm. Qua đó, từng bước mang lại hiệu quả, nâng cao nhận thức cho người dân, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.
Ngày 17/2/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 313/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024.
Hà Giang là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Địa hình hiểm trở, phức tạp và khắc nhiệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn thấp; nhu cầu tìm kiếm việc làm ở Trung Quốc vẫn còn cao, dẫn đến tình trạng công dân đi lao động tự do diễn biến phức tạp, nhận thức về pháp luật, ý thức cảnh giác đấu tranh với tội phạm chưa cao, đây là điều kiện cho các đối tượng câu kết, hình thành các ổ nhóm đường dây hoạt động tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em có diễn biến phức tạp.
Trong thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tiếp tục được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức, đổi mới về nội dung, sát với thực tế, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm phòng, chống mua bán người trong các tầng lớp nhân dân và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, giảm phát sinh tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 114 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã/172 xã, phường, thị trấn với 630 thành viên và được sự quản lý trực tiếp của UBND xã, phường, thị trấn.