Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông; trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc tại nhà trường và cộng đồng; khuyến khích lan tỏa phong trào đọc sách; hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng; nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, khả năng sáng tạo, phục vụ học tập suốt đời, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. 

13.3 DSVHĐ.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao giải Đại sứ Văn hóa đọc tiểu biểu năm 2025 - Ảnh tư liệu: BTC

Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương căn cứ điều kiện thực tế để ban hành Thể lệ, đề thi và tổ chức thực hiện trên cơ sở một trong các nhóm chủ đề định hướng năm 2026 sau: 

1) Sách và Ước mơ vươn xa: Giới thiệu tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

2) Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo: Đề xuất sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức. 

3) Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: Tôn vinh các tác phẩm văn học, lịch sử và tài liệu địa chí nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và bảo tồn văn hóa vùng miền; qua đó khẳng định, lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam. 

Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương quy định cơ cấu giải thưởng Cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tế. 

Căn cứ kết quả Cuộc thi, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương lựa chọn đề xuất cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Bộ VHTTDL xem xét biểu dương. Cụ thể: Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương: Tối đa 1 sinh viên/ đơn vị. Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: Tối đa 3 sinh viên/ đơn vị. Các địa phương: Tối đa 3 học sinh/ 3 cấp học. 

Cá nhân được đề xuất phải bảo đảm các tiêu chí sau: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, trường học; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có hiểu biết về sách; duy trì thói quen đọc sách khả năng truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc; có đóng góp cụ thể trong việc vận động người xung quanh đọc sách và phát triển văn hóa đọc tại nơi học tập, sinh sống phục vụ học tập suốt đời. Có mô hình, kế hoạch, sáng kiến thúc đẩy văn hóa đọc đã triển khai hiệu quả tại trường học, địa phương; nội dung phù hợp với lứa tuổi; hình thức đa dạng, sáng tạo; khuyến khích ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa văn hóa đọc. 

Hồ sơ đề nghị biểu dương gửi 1 bộ (bản chính) theo đường bưu điện về Bộ VHTTDL (qua Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện), số 51 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội trước ngày 28/8/2026, gồm: Công văn đề nghị biểu dương Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026; Bài thi đạt giải tại các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Tài liệu chứng minh mô hình, kế hoạch, sáng kiến đã triển khai thực tế tại địa phương, trường học; hoặc thuyết minh ý tưởng, sáng kiến nhằm thúc đẩy việc đọc sách. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2026 đến ngày 15/8/2026.