Chương trình do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn. Khác biệt hoàn toàn với những chương trình tạp kỹ mang tính chất biểu diễn đơn thuần, “Giấc mơ tuổi thần tiên 2026” có cốt truyện xuyên suốt và chiều sâu tâm lý. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhằm đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật, giúp bộ môn xiếc truyền thống tiếp cận gần hơn với thế hệ trẻ em thời công nghệ số.

NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ: "Trong suốt hành trình gần 70 năm hình thành và phát triển của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, khán giả nhỏ tuổi luôn là đối tượng phục vụ trọng tâm. Tuổi thơ của các em gắn liền với những tràng pháo tay, những nhân vật kỳ diệu trên sân khấu tròn. Việc đầu tư bài bản cho các chương trình thiếu nhi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tâm huyết của chúng tôi để nuôi dưỡng tâm hồn, khơi gợi ước mơ cho thế giới tuổi thơ".
Điểm hấp dẫn nhất của chương trình năm nay chính là sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật bước ra từ những bộ phim bom tấn và truyện tranh huyền thoại. Không gian Rạp Xiếc Trung ương biến thành một "vũ trụ giả tưởng" thu nhỏ, nơi quy tụ của Người Nhện (Spider-Man), Người Dơi (Batman), Người Sắt (Iron Man), Khổng lồ xanh (Hulk) cùng các anh em siêu nhân.

Sự góp mặt của các nhân vật này không đơn thuần để tạo hiệu ứng thị giác mà được lồng ghép chặt chẽ vào mạch truyện. Qua đó, các nhân vật trở thành biểu tượng sống động cho: lòng dũng cảm - sẵn sàng đương đầu với thử thách để bảo vệ chính nghĩa; tinh thần đoàn kết - sức mạnh tập thể giúp chiến thắng mọi thế lực đen tối; niềm tin hướng thiện - niềm tin vững chắc vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Kịch bản vở diễn dẫn dắt khán giả đi theo hành trình phiêu lưu đầy kịch tính của hai bạn nhỏ Mun và Tôm dưới sự dẫn dắt của cô giáo Diệp (do NSƯT Thu Hương đảm nhiệm). Từ một không gian lớp học ngoại khóa quen thuộc, các em được mở ra cánh cửa bước vào thế giới thần tiên. Tại đây, khi Quỷ bóng đêm xuất hiện và đe dọa sự bình yên của loài người, hai bạn nhỏ và cô giáo đã cùng nhau sát cánh với các siêu anh hùng, dùng tài năng, sự thông minh và lòng can đảm của mình để chiến đấu, đánh bại cái ác.

Bên cạnh những tình huống hài hước như lồng ghép tiết mục xiếc thú, chương trình cũng có những chi tiết hồi hộp, gay cấn như phân cảnh Quỷ bóng đêm bắt bạn Mun. Qua đó, chương trình gửi gắm những thông điệp ý nghĩa tới các bạn nhỏ như: không nên xem tivi, điện thoại nhiều, không nên ăn nhiều kẹo, lười đánh răng, cần nghe lời ông bà, cha mẹ…
Vở kịch xiếc được chia làm 3 phân cảnh rõ rệt, tượng trưng cho hành trình trưởng thành mang tính giáo dục sâu sắc:
Phần 1- Ký ức tuổi thơ: Mở đầu bằng không gian trong trẻo, tràn ngập tiếng cười của thế giới trẻ thơ. Khán giả sẽ được chìm đắm trong ký ức ngọt ngào, những giấc mơ đáng yêu của con trẻ thông qua những sắc màu rực rỡ và giai điệu âm nhạc vui tươi của khu rừng ngập tràn cánh bướm.

Phần 2- Cuộc chiến cam go: Đây là phần bùng nổ nhất của chương trình khi thế lực bóng tối trỗi dậy. Nhịp điệu sân khấu được đẩy lên rất nhanh, đậm chất hành động giả tưởng. Những màn đụng độ giữa ánh sáng và bóng tối được tái hiện kịch tính thông qua các kỹ thuật xiếc đỉnh cao.
Phần 3- Ánh sáng tương lai: Khép lại hành trình bằng khúc ca khải hoàn của cái thiện. Sân khấu ngập tràn ánh sáng rực rỡ, mở ra một tương lai đầy hy vọng, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự chia sẻ, yêu thương và lòng tự tin vào bản thân của mỗi đứa trẻ.

Một điểm cộng lớn của “Giấc mơ tuổi thần tiên 2026” chính là tính tương tác cao. Đạo diễn đã chủ động mở rộng không gian diễn xuất, xóa bỏ khoảng cách giữa sân khấu và khán đài. Trẻ em không chỉ ngồi xem thụ động mà được trực tiếp tham gia vào cốt truyện, cổ vũ và "tiếp sức" cho các vị anh hùng, trò chuyện và giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ.
Với sự tham gia biểu diễn của hơn 40 nghệ sĩ xiếc, chương trình mang lại một nguồn năng lượng tươi mới, tràn đầy nhiệt huyết. Sự đa dạng trong các loại hình biểu diễn từ xiếc thú, nhào lộn cho đến các màn hóa thân giả tưởng giúp chương trình trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho cả gia đình trong dịp hè này.

Không chỉ là một chương trình giải trí thông thường, “Giấc mơ tuổi thần tiên 2026” là một câu chuyện giáo dục nhẹ nhàng về kỹ năng sống. Vở diễn ca ngợi tình bạn, đề cao tinh thần đồng đội và đánh thức khát vọng bảo vệ lẽ phải sâu thẳm bên trong mỗi bạn nhỏ. Qua hành trình của Mun, Tôm và cô giáo, chương trình khơi gợi cho các em niềm tin vào chính bản thân mình: Chỉ cần có lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu, mỗi đứa trẻ đều có thể trở thành một "siêu anh hùng" trong đời thực.