
Báo cáo tại hội nghị, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, năm 2025 dù phải đối mặt với không ít thách thức từ thiên tai và biến động kinh tế, đơn vị vẫn đạt được những kết quả vượt kỳ vọng. Với 267 buổi biểu diễn, phục vụ hơn 113.000 lượt khán giả, tổng doanh thu của Liên đoàn đã tăng 20,7% so với năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút bền bỉ của nghệ thuật xiếc và khả năng thích ứng linh hoạt của đơn vị.
Năm qua, Liên đoàn đã dàn dựng 24 chương trình, vở diễn có chất lượng chuyên môn cao. Đáng chú ý, các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như: Sen (135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), Non sông ngày thống nhất (50 năm Giải phóng miền Nam), Tự hào Việt Nam (80 năm Quốc khánh Việt Nam)…

Không chỉ thành công trong nước, xiếc Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật quốc tế. Những “cơn mưa” huy chương tại Liên bang Nga, Kazakhstan và Trung Quốc đã viết tiếp trang sử vàng cho ngành Xiếc Việt Nam: Huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc Quốc tế Kazakhstan (Tiết mục Duo love - NSƯT Thanh Tuấn & Thu Hương); Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc Quốc tế “Không biên giới” – LB Nga (tiết mục Duo love); Giải Đồng Liên hoan “Công chúa Xiếc” tại Saratov – Nga (tiết mục Dây dọc nữ – diễn viên Lưu Thị Hường); Giải Đặc biệt Liên hoan Xiếc Quốc tế IDOL – Moscow (tiết mục Đu Sen của 4 nghệ sĩ: Chu Hồng Thúy, Phạm Hướng, Lưu Thị Hường, NSUT Lô Ngọc Thúy)...

Bước sang đầu năm 2026, niềm vui tiếp nối khi các nghệ sĩ vừa trở về từ Tây Ban Nha với bộ sưu tập giải thưởng tại Festival Internacional del Circ Elefant d’Or: 1 giải Voi Bạc, 1 giải Voi Đồng và 1 giải Đặc biệt. Điểm nhấn ấn tượng là tiết mục Đu nón đã chính thức nhận lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027.

Năm 2026 đánh dấu tròn 70 năm hình thành và phát triển của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Liên đoàn đã xây dựng một kế hoạch hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại.
Dự kiến trong năm 2026, Rạp Xiếc Trung ương sẽ tổ chức từ 280 - 300 buổi biểu diễn. Trọng tâm sẽ là chuỗi chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập, nổi bật là Gala Tỏa sáng những ngôi sao xiếc Việt Nam. Bên cạnh các vở diễn thiếu nhi quen thuộc như Sơn Thần & Thủy Quái, Liên đoàn chú trọng vào các chương trình nghệ thuật chuyên đề có chiều sâu như: Khát vọng trẻ, Mẹ 2, Vó ngựa biên cương...
Tại Trung tâm Nghệ thuật Giải trí IONAH, Liên đoàn định hướng xây dựng các sản phẩm nghệ thuật trải nghiệm dành cho khách du lịch quốc tế và khán giả trẻ. Các vở diễn như “Trần Nhân Tông”, “Lời của Tre” sẽ được khai thác mạnh mẽ, kết hợp với các hiệu ứng công nghệ sân khấu 3D, âm thanh đa tầng để nâng tầm trải nghiệm của du khách. Liên đoàn cũng sẽ đẩy mạnh các show giải trí đa dạng, kết hợp xiếc với ca múa nhạc và công nghệ ánh sáng; đồng thời phát triển các mô hình dinner show, event theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Các sản phẩm nghệ thuật liên kết với các đơn vị, nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước, từng bước xây dựng thương hiệu IONAH trở thành điểm đến nghệ thuật - giải trí đặc trưng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Thông qua mô hình hoạt động tại Trung tâm Biểu diễn IONAH, Liên đoàn Xiếc Việt Nam hướng tới đa dạng hóa sản phẩm biểu diễn, tăng nguồn thu, mở rộng đối tượng khán giả, đồng thời tạo không gian thử nghiệm các mô hình nghệ thuật mới, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.
Một điểm sáng nhân văn trong kế hoạch năm 2026 là dự án xã hội dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ tự kỷ. Liên đoàn đã cử các nghệ sĩ đến tận các trung tâm để hướng dẫn, tập luyện cùng các em, giúp các em tự tin bước lên sân khấu. Đây là nỗ lực nhằm xây dựng một sân chơi nghệ thuật bình đẳng, dùng xiếc như một liệu pháp để chữa lành và hòa nhập cộng đồng.
NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ: “Nghệ thuật xiếc hôm nay không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ năng mà còn bằng cảm xúc, bằng câu chuyện và những giá trị nhân văn mà nghệ sĩ muốn truyền tải. Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang kỳ vọng tạo nên một giai đoạn phát triển mới nơi nghệ thuật xiếc không chỉ là loại hình biểu diễn truyền thống mà còn trở thành một thành tố quan trọng của đời sống văn hóa đương đại”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trong công tác truyền thông về nghệ thuật xiếc tới công chúng. Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới, sự phối hợp truyền thông giữa hai bên sẽ tiếp tục được tăng cường; Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ lan tỏa thương hiệu qua các cuộc thi về nghệ thuật xiếc, tổ chức các câu lạc bộ xiếc và hợp tác cùng các doanh nghiệp để đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn nữa với mọi tầng lớp nhân dân. Cách làm đổi mới này sẽ tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ, giúp Liên đoàn gặt hái nhiều thành công, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.
Tại hội nghị, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty VTC. Đây là bước đi đột phá trong việc thực hiện chuyển đổi số theo chủ trương của Chính phủ. Theo đó, hệ thống bán vé điện tử, phân bổ chỗ ngồi và thanh toán trực tuyến sẽ được triển khai đồng bộ. Điều này không chỉ tạo thuận tiện cho khán giả mà còn tăng tính minh bạch trong quản lý. Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC khẳng định: “Công nghệ là công cụ hỗ trợ để mở rộng không gian phát triển, đưa xiếc đóng góp vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước”.
Bên cạnh đó, dự án Chuyện tình LangBiang dự kiến tổ chức vào tháng 11/2026 tại Đà Lạt sẽ là mô hình tiêu biểu cho sự kết hợp giữa xiếc và du lịch. Vở diễn lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa K’Ho, hứa hẹn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bước sang năm 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác định trọng tâm chiến lược là đẩy mạnh công tác đối ngoại và đầu tư dàn dựng các tiết mục đỉnh cao nhằm chinh phục các liên hoan xiếc quốc tế thường niên tại Liên bang Nga, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia châu Âu. Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở việc quảng bá bản sắc văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, mà còn là bước đi bài bản để nâng tầm vị thế nghệ thuật xiếc Việt. Qua đó, Liên đoàn kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu, khai thác tối đa cơ hội biểu diễn và tạo đà cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.