Hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hào khí Việt Nam”. Đây là một không gian nghệ thuật thăng hoa, nơi lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa và tinh thần bất khuất của dân tộc được khắc họa sống động qua sự hòa quyện độc đáo giữa ngôn ngữ xiếc, âm nhạc, nghệ thuật múa và không gian sân khấu đa chiều.
Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật xiếc đặc biệt “Hào khí Việt Nam”, mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam qua ngôn ngữ xiếc, âm nhạc, múa và hình tượng sân khấu.
Tối 24/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục hành trình tri ân đầy nghĩa tình với chuỗi chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” số 8 mang chủ đề “Vó ngựa biên cương”. Sự kiện không chỉ là một cột mốc nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) mà còn là gạch nối thiêng liêng, truyền tải thông điệp “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc đến với công chúng cả nước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đi cùng năm tháng - Vó ngựa biên cương”. Chương trình do NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật và viết kịch bản, với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ xiếc cùng các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời.
Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2026, chiều 8/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức chương trình Gala Xiếc đặc biệt mang tên “Hoa dâng Bác”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm và ý nghĩa, nhằm biểu dương, tôn vinh những tấm gương trẻ em mồ côi, khuyết tật có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (1956–2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi ảnh "Nghệ thuật Xiếc Việt Nam" lần thứ 2 trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật xiếc, lan tỏa hình ảnh người nghệ sĩ xiếc Việt Nam và góp phần quảng bá loại hình nghệ thuật đặc sắc đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Xiếc Việt Nam (1956-2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam và Tạp chí Mỹ thuật, chính thức phát động Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em yêu Nghệ thuật Xiếc Việt Nam” lần thứ 2 dành cho các em thiếu nhi từ 5-15 tuổi trên phạm vi toàn quốc.
Nhân dịp chào đón mùa hè, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu đến khán giả nhỏ tuổi chương trình kịch xiếc đặc sắc mang tên “Giấc mơ tuổi thần tiên 2026”, mang tới một không gian giải trí đỉnh cao, bùng nổ cảm xúc. Đặc biệt, các khán giả nhỏ tuổi sẽ được gặp gỡ những nhân vật quen thuộc bước ra từ nhiều bộ phim bom tấn và truyện tranh huyền thoại.
Tại Liên hoan quốc tế Công chúa Xiếc 2026 diễn ra ở Saratov (Liên bang Nga), đại diện duy nhất của Việt Nam - tiết mục xà đơn trên đùi “Thiên thần đến từ Thiên hà” đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành Vương miện Bạc danh giá. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của các nữ nghệ sĩ xiếc mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của nghệ thuật xiếc Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Tối 29/4/2026, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức buổi giao lưu ảo thuật gia ba miền, quy tụ nhiều nghệ sĩ, chuyên gia và nhà quản lý nhằm lắng nghe chia sẻ thực tiễn từ người trong nghề, qua đó định hướng phát triển bộ môn ảo thuật trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi thị hiếu công chúng.