Liên hoan Xiếc quốc tế Công chúa Xiếc 2026 (diễn ra từ ngày 28/5/2026 – 31/5/2026 tại Rạp xiếc Saratov, LB Nga) là đấu trường quy mô, quy tụ hơn 20 tiết mục xuất sắc đến từ 14 quốc gia. Hệ thống giải thưởng của liên hoan bao gồm 1 giải Granfix, 2 Vương miện Vàng, 3 Vương miện Bạc và 4 Vương miện Đồng.

z7888410678419_684a3e7d9bb4816b308f09d221d87fd9.jpg
Vương miện Bạc danh giá được trao cho 5 công chúa xiếc Việt Nam

Điểm nhấn đặc biệt của đoàn Việt Nam năm nay nằm ở sự thay đổi tư duy dàn dựng. Thay vì lựa chọn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như thông lệ, ê-kíp Liên đoàn Xiếc Việt Nam dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, NSND Tống Toàn Thắng đã chọn một hướng đi mang hơi thở thời đại: khai thác câu chuyện về kỷ nguyên công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và hình tượng robot.

Tiết mục "Thiên thần đến từ Thiên hà" với sự tham gia của 5 nữ nghệ sĩ: Thu Hường, Hồng Yến, Cẩm Ly, Lệ Phương và Thảo Vân, đã tạo nên một dấu ấn khác biệt hoàn toàn. Hình tượng những “nữ chiến binh” được xây dựng không chỉ là biểu trưng cho sức mạnh khoa học - công nghệ mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại tràn đầy năng lượng sáng tạo.

z7888410604977_a42ab520df5f4a80d77f2278c2b8ff00.jpg
Tiết mục thăng bằng trên xà đơn đòi hỏi sức mạnh và độ chính xác tuyệt đối từ 5 nữ nghệ sĩ Việt

Tiết mục được trình diễn thuộc thể loại thăng bằng trên xà đơn, đế trụ bằng đùi. Đây là một kỹ thuật khó, đòi hỏi nền tảng thể lực và kỹ năng giữ thăng bằng khắt khe. Trong lịch sử xiếc, đây vốn là loại hình chủ yếu do nam nghệ sĩ đảm nhiệm vì yêu cầu sức mạnh và khả năng chịu đựng cao. Những động tác kỹ thuật phức tạp được thực hiện đòi hỏi sự phân bổ trọng lượng vô cùng chính xác, từ việc nghệ sĩ Thu Hường trụ vững để nâng đỡ 4 đồng đội trên xà, đến các kỹ năng dùng răng để giữ thăng bằng, xoay đạo cụ hay dùng tóc để thực hiện các động tác xoay trên cao.

z7888410666543_5e8a4df6f89eae78baf14a18d6410fef.jpg
Các nghệ sĩ hóa thân thành những "nữ chiến binh"- biểu trưng cho sức mạnh công nghệ và vẻ đẹp sáng tạo của người phụ nữ hiện đại

NSND Tống Toàn Thắng – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ: "Từ ý tưởng, trang phục, âm nhạc cho tới kỹ thuật biểu diễn, chúng tôi đều hướng tới sự chuẩn xác. Không gian sân khấu mang hơi thở công nghệ, nhưng điều đặc biệt là tất cả đều được thể hiện bằng con người thật. Khi tiết mục bước vào cao trào, khán giả đã đồng loạt vỗ tay theo nhịp nhạc đó là sự ghi nhận xứng đáng cho áp lực và sự khổ luyện mà các nghệ sĩ đã trải qua".

Sự khác biệt trong ý tưởng dàn dựng đã giúp tiết mục của Việt Nam không bị trùng lặp với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là khi đối đầu với các nghệ sĩ Nga vốn nổi tiếng với những tiết mục biểu diễn điêu luyện trên độ cao lớn. Ban giám khảo đã hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cách đương đại và bản lĩnh của các “nữ chiến binh” Việt.

z7888410759209_7632f0a2763d55badec300ce4845a8e2.jpg
Niềm vui chiến thắng của NSND Tống Toàn Thắng và các nghệ sĩ Việt Nam tại Liên hoan Xiếc quốc tế "Công chúa Xiếc" 2026

Uy tín của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế không chỉ được minh chứng qua sự thành công của các tiết mục, mà còn được khẳng định vững chắc qua vai trò "cầm cân nảy mực" của NSND Tống Toàn Thắng tại Hội đồng Ban Giám khảo. Đây là lần thứ 5 NSND Tống Toàn Thắng đảm nhiệm trọng trách tại liên hoan, qua đó khẳng định tầm vóc và sự ghi nhận của giới chuyên môn thế giới đối với xiếc Việt. Theo NSND Tống Toàn Thắng, công tác chấm điểm tại đây được thực hiện vô cùng khắt khe, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối theo những chuẩn mực kỹ thuật và nghệ thuật đỉnh cao của nước Nga. NSND Tống Toàn Thắng cũng đã nhận lời mời tham dự làm giám khảo tại Cuộc thi xiếc Không biên giới tại Saint Petersburg, Liên hoan xiếc quốc tế tại Almaty (Kazakhstan)…

Với các nghệ sĩ trẻ, việc đặt chân tới Rạp xiếc Saratov - một không gian biểu diễn chuyên nghiệp với hệ thống kỹ thuật hiện đại là một thử thách tâm lý lớn. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm sẵn có, đoàn đã nhanh chóng làm chủ sân khấu. Đối với họ, đây không chỉ là cuộc thi mà là cơ hội quý giá để học hỏi phương pháp xử lý biểu diễn, mở rộng tư duy sáng tạo và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

z7888410731842_798a09f7bc5e39f94fb29aa02fd21c70.jpg
Ban Tổ chức trao Vương miệng Bạc cho tiết mục xà đơn trên đùi “Thiên thần đến từ Thiên hà” của Việt Nam

Chiến thắng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Công chúa Xiếc 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của xiếc Việt trên bản đồ thế giới. Sau 4 lần tham dự, việc giành được Vương miện Bạc lần này đã giúp Việt Nam hoàn thiện bộ sưu tập giải thưởng danh giá, từ Vàng, Bạc đến Đồng. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình đầy mạnh mẽ của nghệ thuật xiếc Việt Nam trong việc tiếp cận các xu hướng biểu diễn hiện đại toàn cầu. 5 “công chúa xiếc” Thu Hường, Hồng Yến, Cẩm Ly, Lệ Phương và Thảo Vân đã viết tiếp hành trình vinh quang, mang lại niềm tự hào và càng khẳng định đẳng cấp ngày càng vươn xa của nghệ thuật xiếc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.