Ngày 12/8, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo công bố Dự án Hanoi Jazztival 2026 - Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề: “Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới”.
Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo phát triển mạnh, các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy du lịch. Bài viết nghiên cứu sức hút của các sản phẩm công nghiệp văn hóa đối với quyết định đi du lịch của giới trẻ tại Hà Nội - nhóm khách du lịch năng động, nhạy bén với xu hướng văn hóa và truyền thông số. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết hành vi tiêu dùng du lịch và khảo sát 200 người trẻ (18-30 tuổi) tại Hà Nội, kết quả cho thấy 83% người được hỏi bị ảnh hưởng bởi ít nhất một sản phẩm công nghiệp văn hóa (phim ảnh, âm nhạc, lễ hội, không gian sáng tạo…) trong việc hình thành ý định du lịch. Nghiên cứu góp phần làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp văn hóa và hành vi du lịch, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa sáng tạo trong phát triển sản phẩm du lịch hướng đến giới trẻ.
Ngày 5-6, tại Hội thảo “Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số” (triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam do Báo Văn hóa và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức đã diễn ra hai phiên thảo luận chuyên sâu “Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa” và “Bứt phá phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số”. Các chuyên gia, nhà quản lý và nhà sáng tạo, đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về mức độ sẵn sàng của Việt Nam, những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển lĩnh vực này.
Sáng 13-1, tại Đông Anh (Hà Nội), Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử TP Hà Nội, Ban Quản lý di tích Hoa Lâm Viên tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Hoa Lâm Viên – Hành cung thời Lý: Giá trị di sản và định hướng trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay”.