
Trong tâm thức người Việt, con ngựa không chỉ là loài vật trung thành mà còn là hiện thân của sức mạnh bứt phá và khát vọng vươn xa. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam khéo léo lựa chọn hình tượng này xuyên suốt cho chương trình khai xuân. Hình tượng ngựa được xây dựng như người dẫn đường đưa khán giả đi qua các không gian lễ hội từ miền núi phía Bắc, qua dải đất miền Trung nắng gió đến phương Nam rực rỡ. Chương trình được dàn dựng theo cấu trúc đa tầng, kết hợp giữa kỹ thuật xiếc đỉnh cao và ngôn ngữ biểu đạt thẩm mỹ của múa, âm nhạc và sân khấu hiện đại.
Theo NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, việc lồng ghép hình ảnh những chú ngựa trên sân khấu xiếc không chỉ đơn thuần là biểu diễn kỹ thuật, mà còn nhằm dẫn dắt khán giả du ngoạn qua những không gian di sản đặc trưng của nhiều vùng miền trải dài từ Bắc - Trung - Nam. Tinh thần hội tụ cùng những phẩm chất quý báu của linh vật ngựa như sức mạnh, sự dẻo dai và khí phách vươn lên chính là thông điệp mà các nghệ sĩ muốn gửi gắm. Qua đó, chương trình mong muốn truyền tải một năng lượng tích cực, giúp người xem giữ vững niềm tin và sự khởi đầu hanh thông trong dịp đầu Xuân.

Mở đầu chương trình là màn hợp diễn đầy hào hùng với sự xuất hiện của đội hình lân - sư - rồng. Sự kết hợp giữa tiếng trống hội vang dội và những bước nhảy mạnh mẽ của lân sư mang ý nghĩa chào đón tài lộc, may mắn đầu năm.
Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn trên lưng ngựa của ba nghệ sĩ tài năng: Minh Tuấn, Thu Hường và Khánh Vân. Tiết mục tạo nên cao trào mạnh mẽ, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa người nghệ sĩ và những chú ngựa. Khán giả không khỏi trầm trồ khi chứng kiến các nghệ sĩ vừa phi ngựa tốc độ cao, vừa uốn dẻo hoặc cúi mình nhặt khăn trên mặt sàn.
Nghệ sĩ Thu Hường chia sẻ: “Đặc thù của xiếc ngựa là sự mạo hiểm và đòi hỏi kỹ thuật rất cao trên lưng ngựa. Những lần vấp ngã là điều không thể tránh khỏi trong quá trình khổ luyện, nhưng niềm hạnh phúc khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu và cảm nhận sự ủng hộ của khán giả là liều thuốc tinh thần vô giá giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Đặc biệt trong năm linh vật Bính Ngọ 2026, chúng tôi sẽ không chỉ phô diễn kỹ thuật đơn thuần mà còn đưa vào đó những câu chuyện kể với ngôn ngữ sân khấu mới lạ, giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc và đa diện hơn về vẻ đẹp của nghệ thuật xiếc ngựa Việt Nam”.
Khán giả được dẫn dắt qua nhiều vùng miền của Tổ quốc Việt Nam thông qua ngôn ngữ xiếc. “Ngày hội xuân vùng cao” tái hiện không gian hội xuân của các dân tộc phía Bắc với các tiết mục nhào lộn, cầu bật và đu dây tập thể giàu tính tạo hình. Các động tác xiếc được lồng ghép trong bối cảnh phiên chợ tình, những điệu múa khèn, tạo nên một bức tranh sinh động về nhịp sống khỏe khoắn nơi núi rừng. “Ngày hội Tây Nguyên” mang đến những màn biểu diễn sức mạnh cơ bắp và thăng bằng trên cao được dàn dựng trên nền nhạc cồng chiêng, gợi hình ảnh những chàng trai, cô gái bản làng đầy sức sống và tinh thần thượng võ.
Chương trình cũng mang đến nhiều tiết mục mới như: “Hoa đào khoe sắc xuân”, “Bánh trôi nước”, “Vòng xoay mạo hiểm” được nâng cao độ khó khi cùng một lúc 4 diễn viên xiếc cùng biểu diễn…

“Ngựa du xuân ba miền” còn đan xen các tiết mục xiếc thú dễ thương với sự tham gia của chó, mèo, lợn, ngan, dê, trâu... Những loài vật nuôi gần gũi dưới sự huấn luyện tài tình của nghệ sĩ đã trở thành những diễn viên tinh nghịch, mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả nhỏ tuổi. Đặc biệt, sự xuất hiện của “Hề ngựa” do nghệ sĩ Đắc Nhẫn và Quyết Trường thể hiện đã mang đến không khí tươi vui cho khán giả những ngày đầu xuân.

Rạp xiếc Trung ương không chỉ chú trọng nội dung biểu diễn mà còn đầu tư mạnh mẽ vào không gian trải nghiệm ngoài sảnh. Khán giả được đón tiếp trong không khí hội xuân truyền thống rực rỡ sắc màu. Việc được trực tiếp chụp ảnh cùng những chú ngựa trước giờ diễn không chỉ là một món quà về mặt tinh thần mà còn giúp khán giả, đặc biệt các em nhỏ gắn kết hơn với linh vật của năm. Bên cạnh đó, các khán giả có cơ hội xin chữ đầu năm ngay tại sảnh của Rạp xiếc.

“Ngựa du xuân ba miền” không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần mà còn là nỗ lực của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong việc khẳng định vị thế của nghệ thuật xiếc trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Chương trình truyền tải những thông điệp nhân văn và niềm tin vào một năm Bính Ngọ đầy khởi sắc.